Nổ súng tại trường học Mỹ, nhiều người thiệt mạng

Ít nhất 8 người thiệt mạng và hai nghi phạm đã bị bắt sau vụ nổ súng vừa xảy ra tại trường trung học Santa Fe ở Texas, Mỹ. Nạn nhân hầu hết là học sinh.

Ông Cris Richardson, trợ lý hiệu trưởng trường Santa Fe xác nhận, có một vụ nổ súng đã xảy ra và một nghi phạm đã bị bắt.


Cảnh sát trưởng hạt Harris là Gonzalez cho hay, hai nghi phạm là nam sinh đã bị bắt.
 

Một nhân chứng kể với CNN rằng đối tượng cầm súng đã bước vào lớp học nghệ thuật của trường và bắt đầu nổ súng. Nhân chứng này cho biết, cô thấy có một người bị bắn vào chân.

Nói với hãng ABC, học sinh Leila Butler cho biết, vào khoảng 7h45, chuông báo cháy vang lên và các học sinh đều rời lớp học. Theo Leila, một số bạn học của em có nghe thấy tiếng súng nổ.

Paige Curry, một học sinh trong trường kể, em nghe thấy 4-5 tiếng súng vang lên, rồi tiếp đó là chuông báo cháy.

Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện ở thành phố Galveston gần đó.


Hình ảnh truyền về từ hiện trường cho thấy có nhiều cảnh sát đứng bên ngoài trường. Đây là vụ nổ súng thứ 3 trong trường học trong vòng 8 ngày qua.

Santa Fe là thành phố có khoảng 13.000 dân, nằm cách thành phố Galveston khoảng 32km về phía tây bắc. Trường Santa Fe có 1.400 học sinh.
 

Sau khi vụ nổ súng xảy ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhiều nghị sĩ khác đã có phản ứng ngay lập tức. Ông Trump viết trên Twitter: "Nổ súng trong trường học ở Texas. Báo cáo ban đầu có vẻ không ổn".

Theo Vietnamnet


xả súng ở Texas

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao