NÓNG: Vừa đăng quang, tân Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới bị thu hồi vương miện cấp quốc gia

Vì không thể đảm đương nhiệm vụ của một hoa hậu quốc gia, Demi-Leigh Nel-Peters đã phải nhường lại vương miện cho Á hậu 1.

Mới đây, người đẹp Demi-Leigh Nel-Peters đã trở thành niềm tự hào của người dân Nam Phi khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2017. Cô là người đẹp Nam Phi thứ hai đoạt được danh hiệu cao quý này sau chiến thắng của cựu người đẹp Margaret Gardiner 39 năm trước.
 

NÓNG: Vừa đăng quang, tân Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới bị thu hồi vương miện cấp quốc gia-1
Demi-Leigh Nel-Peters đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2017.

NÓNG: Vừa đăng quang, tân Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới bị thu hồi vương miện cấp quốc gia-2
Đây là một chiến thắng được người dân Nam Phi chờ đợi từ rất lâu.


Clip: Demi-Leigh Nel-Peters trong giây phút đăng quang Miss Universe 2017.

Tuy nhiên vừa đội vương miện Miss Universe 2017 chưa đầy một tuần, Demi-Leigh Nel-Peters đã phải nhận quyết định thu hồi vương miện và danh hiệu cấp quốc gia của tổ chức Hoa hậu Nam Phi. 

Lý do thu hồi danh hiệu được tổ chức này đưa ra: Do Demi phải thực hiện sứ mệnh Hoa hậu Hoàn vũ trong vòng một năm nên không thể có thời gian đảm đương trách nhiệm của một hoa hậu cấp quốc gia. Chính vì thế, danh hiệu Hoa hậu Nam Phi 2017 mà Demi từng giành được trước đó sẽ được trao lại cho Á hậu 1 - Adè van Heerden. 

NÓNG: Vừa đăng quang, tân Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới bị thu hồi vương miện cấp quốc gia-3
Trước khi đoạt vương miện Miss Universe, Demi từng chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Nam Phi 2017.

NÓNG: Vừa đăng quang, tân Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới bị thu hồi vương miện cấp quốc gia-4
Tuy nhiên, tổ chức Hoa hậu Nam Phi quyết định thu hồi vương miện của Demi và trao lại cho Á hậu 1 - Adè van Heerden. 

NÓNG: Vừa đăng quang, tân Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới bị thu hồi vương miện cấp quốc gia-5
Adè van Heerden sẽ thay thế Demi để thực hiện vai trò của một hoa hậu quốc gia.

Việc Demi-Leigh Nel-Peters phải nhường lại danh hiệu hoa hậu quốc gia cho á hậu 1 cũng không gây ra quá nhiều bất ngờ cho công chúng trong nước. Bởi vì, đây vốn là một luật lệ được tổ chức Hoa hậu Nam Phi đề ra ngay từ đầu. 

Nghĩa là, nếu hoa hậu quốc gia đăng quang tại một cuộc thi quốc tế thì đồng nghĩa với việc cô không có thời gian để thực hiện sứ mệnh tại quê nhà. Trong trường hợp này, á hậu 1 sẽ được chọn thay thế để thực hiện vai trò bắt buộc của một tân Hoa hậu Nam Phi. 

Trước đó, người đẹp Nam Phi - Rolene Strauss cũng rơi vào trường hợp tương tự. Rolene đã phải nhường lại danh hiệu Hoa hậu Nam Phi cho Á hậu 1 - Ziphozakhe Zokufa, sau khi cô chính thức đăng quang Hoa hậu Thế giới 2014. 
 

NÓNG: Vừa đăng quang, tân Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới bị thu hồi vương miện cấp quốc gia-6
Rolene Strauss đăng quang Hoa hậu Thế giới 2014.

NÓNG: Vừa đăng quang, tân Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới bị thu hồi vương miện cấp quốc gia-7
Ngay sau đó, Rolene đã phải nhường lại vương miện cấp quốc gia cho á hậu 1.
 


Tít
Theo Vietnamnet


hoa hậu hoàn vũ 2017

Tin tức mới nhất