Ốc Thanh Vân bỏ bê chồng con vì đam mê công việc

(2Sao) - Ốc Thanh Vân tâm sự, cô là người phụ nữ quá đam mê công việc, từng có thời gian dành cả ngày lẫn đêm cho công việc khiến chồng không vui.

Thông qua tình huống ngắn do hai diễn viên Cát Tường và Anh Vũ thể hiện, chương trình Chuyện gia đình Vàng tiếp tục đưa ra một chủ đề nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả: “Chồng (vợ) có nên can thiệp vào công việc công sở của nhau?”.

Ba nghệ sĩ là ca sĩ, diễn viên, MC Thanh Ngọc; nhạc sĩ Minh Khang, diễn viên, MC Ốc Thanh Vân cùng chia sẻ về vấn đề trên.

Đến với chương trình, Ốc Thanh Vân tâm sự: “Tôi là người phụ nữ quá đam mê công việc, đã từng có thời gian tôi dành cả ngày lẫn đêm cho công việc, thậm chí là… “ăn cắp” thời gian của gia đình mình khiến anh Trí chồng tôi cảm thấy không vui. Sau đó, chúng tôi đã ngồi xuống nói chuyện với nhau.

Từ đó, tôi bớt tính “tham công tiếc việc” để quan tâm đến gia đình nhiều hơn, nhất là khi chúng tôi có đến 3 đứa con, thời gian dành cho bọn trẻ chiếm phần lớn quỹ thời gian của vợ chồng tôi rồi.

Từ trường hợp của mình, tôi nghĩ vợ (chồng) cũng nên quan tâm đến công việc riêng của nhau một chút. Quan tâm ở đây không phải là can thiệp sâu vào việc riêng của nhau mà là góp ý khi đối phương cần hoặc khi thấy người kia quá mải mê công việc thì phải nhắc nhở để chồng (vợ) biết mà điều chỉnh quỹ thời gian cá nhân lại. Tôi nghĩ có làm gì đi nữa thì đều phải quan tâm, chia sẻ với nhau để cùng vun đắp cho gia đình”.



Gia đình Ốc Thanh Vân.

Tiếp lời Ốc Thanh Vân, Thanh Ngọc chia sẻ: “Chồng tôi là bác sĩ, hiện đang công tác tại bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Vì tính chất công việc của cả hai trái ngược nhau hoàn toàn nên tôi nghĩ như thế này. Nếu 2 vợ chồng có tâm sự với nhau về công việc thì vợ sẽ phần nào hiểu được, và đôi khi có những góp ý khi nào ông xã cần.

Còn việc ai người nấy hiểu và làm nên không thể can thiệp vào công việc của nhau. Đó cũng là sự tôn trọng lẫn nhau cần thiết trong cuộc sống hôn nhân. Tuy nhiên nếu thấy công việc của chồng có ảnh hưởng xấu đến cuộc sống gia đình nhiều quá thì lúc đó có thể can thiệp bằng cách chia sẻ thẳng thắn với chồng để giải quyết vấn đề ổn thỏa nhất”.



Vợ chồng Thanh Ngọc.

Đại diện cho phái nam, nhạc sĩ Minh Khang bày tỏ ý kiến: “Tôi và vợ - người mẫu, MC Thúy Hạnh đều làm công việc về nghệ thuật, cả hai khá bận rộn nên luôn cùng nhau chia sẻ quỹ thời gian. Thông thường, chúng tôi sẽ thông báo cho nhau biết lịch làm việc của cả hai rồi sắp xếp để chia sẻ thời gian làm việc cũng như cùng chăm sóc gia đình.

Nếu có chuyện cần tư vấn, chia sẻ tôi sẽ nói với cô ấy và ngược lại. Chúng tôi đối xử với nhau trên tinh thần tôn trọng cuộc sống cá nhân lẫn công việc riêng của mỗi người. Tôi nghĩ không ai thoải mái khi bị can thiệp sâu vào công việc cả. Việc “kiểm soát chặt chẽ” đối phương kể cả trong chuyện công sở chỉ khiến cả hai thêm khó chịu, xa lạ khi phải sống dưới cùng một mái nhà mà thôi. Vậy nên tôi nghĩ chúng ta chỉ nên chia sẻ chứ không nên can thiệp vào công việc riêng của nhau”.



Minh Khang, Thúy Hạnh và hai con.

Cùng với những tâm sự của các nghệ sĩ, Chuyện gia đình Vàng chủ đề “Chồng (vợ) có nên can thiệp vào công việc công sở của nhau?” còn có quan điểm của chuyên gia tâm lý .Chương trình sẽ được phát sóng lúc 12 giờ 50 phút ngày 12/01 trên kênh VTV9.

Đ.S
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất