"Ông cầu" đứt chạc, gây náo loạn tại lễ hội chọi trâu cổ xưa nhất Việt Nam

Sáng 13/2 (17 tháng Giêng), ngày thứ 2 của lễ hội chọi trâu Hải Lựu (huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc) đã thu hút hàng vạn khán giả về theo dõi.



Trong sáng nay, do hoảng loạn trước trận đấu, chú trâu 20 (Ông cầu) bất ngờ giằng đứt chạc chạy ra khỏi sân khiến khán giả được một phen thất kinh. Các chủ trâu phải mất 15 phút cùng sự giúp đỡ của hàng chục người mới đưa được chú trâu vào sân.

Sau đó "Ông cầu" này đã chịu khuất phục trước đối thủ mang số 17 bởi những đòn tấn công dũng mãnh.

Mặc dù "Ông cầu 20" đã phải chạy khắp sân, nằm ngửa bụng nhưng đối thủ số 17 vẫn không chịu dừng tấn công.

Sau đó Ban tổ chức và chủ trâu phải che mắt, quăng dây để đưa trâu 17 ra, rồi điều máy xúc để kéo trâu 20 đang hoảng loạn ra khỏi sân.

Đây là ngày thi đấu cuối cùng của lễ hội chọi trâu Hải Lựu xuân Đinh Dậu, do sự kịch tính của các trận đấu nên quá 12h trưa mà sân đấu vẫn sôi động.

Giá vé xem Lễ hội Chọi trâu Hải Lựu năm 2017 không thay đổi, vẫn là 100.000 đồng/vé xem trong 1 ngày.

Theo ông Hà Văn Thư, Chủ tịch UBND xã Hải Lựu, Lễ hội Chọi trâu Hải Lựu năm 2017 được khai mạc vào sáng ngày 16 tháng Giêng và tổ chức thi đấu 16 trận vòng loại trong ngày; ngày 17 thi đấu vòng bán kết, chung kết và trao giải.

Ban tổ chức sẽ trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và một số giải khuyến khích, giải phụ khác cho các "Ông cầu" tham gia thi chọi. Tổng số trâu chọi năm 2017 là 32 trâu.

Toàn bộ trâu chọi tham gia lễ hội sẽ được giết mổ phục vụ du khách về trẩy hội. Để bảo vệ thương hiệu thịt trâu chọi, Ban tổ chức đã hợp đồng với bộ phận giết mổ, quy định vị trí giết mổ, khu bán thịt trâu chọi có biển số từ 1 đến 32 treo theo hàng, dãy cụ thể.

Hình ảnh PV ghi nhận sáng 13/2.


Chiều 13/2, hai "Ông cầu" số 08 và 17 bước vào trận chung kết. Do chưa kịp hồi sức sau trận bán kết nên ngay khi vừa vào trận "Ông cầu" số 17 đã phải bỏ cuộc. "Ông cầu" vô địch đuổi kẻ thất bại khắp sân đấu khiến Ban tổ chức và chủ trâu khá vất vả mới có thể dừng được.

Như vậy chức vô địch thuộc về chú trâu của ông Nguyễn Văn Quý, chú trâu này có tuổi đời 10 năm.

 

Theo Trí Thức Trẻ


lễ hội chọi trâu chọi trâu náo loạn Việt Nam

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao