Cùng xuất thân với vai trò người mẫu nhưng hiện tại cả
Lâm Chí Linh và Trịnh Nguyên Sướng đã có những bước đột phá mạnh mẽ trong điện ảnh và âm nhạc, lĩnh vực vốn không phải nghề tay phải của mình. Họ nói rằng, “khám phá”, “thử thách” chính bản thân mình, ấy là điểm chung giữa họ.
Lâm Chí Linh và Trịnh Nguyên Sướng trên tạp chí ELLE số ra tháng 3 Trịnh Nguyên Sướng sau khi đã trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh với các phim thần tượng rồi trên sân khấu kịch nói, đã tiếp tục thử thách mình trong lĩnh vực âm nhạc. Trước đó,
Trịnh Nguyên Sướng cũng đã từng làm một nhân viên phục vụ trong nhà hàng, nhân viên pha rượu tại quầy ba,… những nghề vốn không được nhiều người cho là cao quý.
“
Tôi rất may mắn, ở đâu cũng có quý nhân giúp đỡ. Ban đầu, tôi được chị một người bạn giúp đỡ, giới thiệu tôi đi casting vì vậy tôi mới có cơ hội làm người mẫu. Sau đó nhiều năm, đạo diễn Lâm Dịch Hoa nhìn thấy tôi trên phim truyền hình, mới tìm tôi tham gia vở diễn của ông. Chính là nhờ những con người như vậy cho tôi cơ hội, đem tôi đặt vào những vị trí khác nhau để tôi có thể khám phá và thử thách chính mình, nếu không, đã không có tôi hiện tại”.
Trịnh Nguyên Sướng“Lấn sân” có muộn hơn người bạn
Trịnh Nguyên Sướng một chút, thế nhưng
Lâm Chí Linh đã rất nhanh chóng trở thành một gương mặt sáng giá với những dự án điện ảnh tầm cỡ. Mới đây nhất, cô vừa hoàn thành vai diễn của mình trong “
Quyết chiến Sát Mã trấn”. Đây cũng là bộ phim thứ 3 của người đẹp đắt giá nhất xứ Đài trong năm 2009.
Trước năm 22 tuổi,
Lâm Chí Linh dường như chẳng có chút can hệ gì với làng giải trí. Cho đến khi cô gái vừa lấy hai bằng đại học Kinh tế và Mỹ thuật từ Canada trở về bất ngờ thi trượt trong đợt tuyển nhân viên của một gallery mỹ thuật tại Đài Loan. Vì thế,
Lâm Chí Linh đành bỏ ngăn tủ hai tấm bằng đại học, làm thêm với vai trò người mẫu.
Sau đó chưa 10 năm,
Lâm Chí Linh nổi tiếng như một thần thoại. Người mẫu, ngôi sao quảng cáo, MC và vai nữ chính trong các siêu phẩm điện ảnh, ở vai trò nào
Lâm Chí Linh cũng trở thành gương mặt đắt giá Chẳng phải ngẫu nhiên, người ta gọi cô bằng những mỹ tự: “
Mỹ nữ số 1 xứ Đài”, “
Nghệ sỹ toàn năng”,…
Lâm Chí LinhNhưng với
Lâm Chí Linh, đó không phải là 10 năm thuận buồm xuôi gió. Để thực hiện tốt vai diễn
Tiểu Kiều, Lâm Chí Linh đã bỏ nửa năm học diễn xuất tại Bắc Kinh. Cô nói rằng, thời gian ấy, cô cảm thấy mình chẳng có chút tự tin nào: “
Toàn là những kiến thức mới lạ, từ trước đến giờ chưa từng làm qua vì thế cảm thấy rất khó. Thế nhưng, sự việc càng khó, vai diễn càng khó thì tôi càng thích thử thách. Tính cách của tôi là như vậy”.
Người ta đều nói rằng, cả
Trịnh Nguyên Sướng và Lâm Chí Linh đều đẹp, điều đó không cần bàn cãi. Tuy nhiên, vẻ đẹp ngoại hình chỉ là viên gạch nền, tòa lầu chọc trời của thành công mà hai người đang ngự trị được xây dựng bằng chính sự nỗ lực cá nhân của họ.
Lê Văn
Theo Elle