Cuộc sống đã dạy Hương đằm thắm hơn
Hồ Quỳnh Hương vẫn im lặng khi mà các ca khúc trong album Năng
lượng rất được công chúng yêu thích. Nếu là một Hồ Quỳnh Hương ngày
xưa, chắc hẳn sẽ triệt để tận dụng cơ hội để PR mạnh hơn?
Năm vừa qua Hương có nhiều kế hoạch, nhưng gặp phải nhiều chuyện buồn
nên toàn bộ kế hoạch bị phá vỡ. Là ca sĩ nên những chuyện xảy ra ngoài
ý muốn tác động rất nhiều đến Hương. Nếu những chuyện ấy liên quan đến
chuyên môn thì Hương có thể giải quyết được, còn với những trục trặc
trong cuộc sống, Hương như bất lực trước mọi thứ xung quanh mình.
Hương không thể vững vàng làm nghệ thuật được. Thời điểm đó Hương nhận
được nhiều lời mời quay truyền hình nhưng không dám nhận lời vì khi
Hương buồn thì sắc mặt thể hiện rõ nét điều đó. Hương đã chọn giải pháp
im lặng cho đến khi Hương đã lấy lại được cân bằng.

Vốn là người tự chủ và rắn rỏi, các biến cố ấy ở mức nào mà tác động đến Hương mạnh như vậy?
Khi thành công ta luôn nghĩ mình là người hùng tài giỏi, tạo nên tất cả
mọi thứ. Rồi cuộc sống sẽ dạy lại cho ta biết thực ra mình yếu ớt và bé
nhỏ. Mà khi đó nếu ta cứ nghĩ mình mạnh mẽ, có thể vượt qua thì ta lại
càng đau đớn.
Năm qua Hương phải đón nhận những khó khăn về cuộc sống tình cảm, tưởng
đã quỵ ngã nhưng Hương cố gắng đứng dậy để chứng minh mình đủ năng
lượng vượt qua. Hương phải làm việc thật nhiều…
Qua tất cả thăng trầm, giờ đây Hương cảm thấy mình đủ lớn, chín chắn để
đối mặt với cuộc sống một cách nhẹ nhàng hơn! Nói chung, Hương không
hài lòng với năm qua nhưng phải chấp nhận và cố gắng năm 2010 này sẽ
tiến tới những điều tốt đẹp hơn.
Xuất hiện trở lại gần đây, Hồ Quỳnh Hương hoàn toàn khác, với hình
ảnh áo dài, đi làm từ thiện, và còn ăn chay, đi chùa. Người ta có được
phép nghi ngờ đó là một "chiêu" đánh bóng mới của "cô gái lắm chiêu"?
Trước đây cuộc sống của Hương gần như đường thẳng, mọi thứ đến với mình
dễ dàng quá. Nó khiến Hương kiêu ngạo, không có được sự sâu sắc trải
nghiệm.
Rồi đến khi những biến cố xảy ra làm Hương đau khổ, Hương mới nhận thấy
những thứ mình biết rất nhỏ bé so với những điều chưa biết. Tự nhiên
mình phải đằm thắm lại, chín chắn hơn.

Với Hương những gì xuất phát từ cái tâm của mình thì mọi người sẽ
cảm nhận được. Chính Hương cũng thể nhận biết được mình đã đằm thắm
hơn.
Lúc trước Hương cứ cố tạo cho mình vẻ ngoài mạnh mẽ, cá tính… vì thế
hình ảnh Hương hoàn toàn khác với con người thật. Bây giờ Hương ngoài
đời với Hương trên sân khấu là như nhau, không còn khoảng cách rất xa
như trước đây nữa.
Về đúng sở trường
Thông điệp chính mà Hương muốn gửi đến khán giả của mình trong lần
xuất hiện này là gì, một Hồ Quỳnh Hương hoàn toàn mới hay một dự án âm
nhạc mới?
Hương mong muốn mang đến khán giả thông điệp duy nhất: Hồ Quỳnh Hương
đã chính thức trở lại! Hương đã cảm thấy rất thoải mái và cùng ê-kip
bước vào guồng quay công việc.
Cả êkip đang tích cực tập luyện, làm bù cho năm lặng lẽ vừa qua. Hương
không dám nói trước điều gì bởi giờ đây Hương đã nhận ra mình không
thể chi phối mọi thứ như trước đây Hương hay nghĩ. Nhưng một điều chắc
chắn là trong tháng Ba này Hương sẽ hoàn thành và ra mắt đĩa nhạc mới
của mình.
Các bản nhạc Hương thu xong gửi qua các nhà sản xuất bên Bắc Kinh thì
họ phản hồi là rất hài lòng. Đó cũng là một niềm vui, may mắn bước đầu
để Hương hoàn thành album và chạy tiếp công việc trong kế hoạch nặng ký
của năm nay.

Nếu năm 2008 Hương nhận được giải thưởng ca sĩ ăn mặc mốt nhất
thì năm 2009 ngược lại, Hương có tên trong danh sách đề cử ca sĩ ăn mặc
phản cảm. Phải chăng quan điểm thời trang của Hương đang tuột dốc?
Khi nghe tin, Hương cũng không quá buồn về việc này. Thật sự trong
chuyện thời trang ăn mặc, Hương cố gắng đầu tư làm sao mình đẹp nhất
đối với công chúng.
Cái đẹp về thời trang trong âm nhạc nó lại khác với vẻ đẹp về thời
trang trình diễn thuần túy. Cái đẹp trong thời trang âm nhạc còn phụ
thuộc rất lớn vào nội dung và giai điệu bài hát, phong cách biểu diễn.
Có khi một trang phục không đẹp nhưng cộng với cách biểu diễn bài hát,
với nhóm múa… sẽ tạo nên một vẻ đẹp chung cho buổi trình diễn.
Về thời trang của Hương, Hương không tự quyết định mà giao cho nhà
thiết kế Đức Duy đảm nhiệm. Và Đức Duy là nhà thiết kế giỏi, đủ kinh
nghiệm để làm Hương luôn đẹp trong lòng công chúng.
Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện cởi mở!
Theo SVVN