Vạch trần những mảng tối của làng giải trí xứ Hàn

- Những dấu hiệu bất ổn của làng giải trí K-Pop bên cạnh những điểm tích cực, hào nhoáng bên ngoài.

Lục đục nội bộ

Mặc dù đơn vị quản lý các nhóm nhạc luôn tìm cách ngăn chặn tình trạng “đàn gà” của mình ganh tỵ, bắt nạt nhau nhưng quả đây không phải là chuyện dễ. Khi sự việc bị đưa ra công chúng, lời giải thích của các nhà quản lý luôn là do sự đố kị và bất đồng quan điểm của các thành viên trong nhóm.

Điều này có thể dễ dàng nhận thấy mỗi khi thành viên này nhận được nhiều fan hâm mộ hơn thành viên kia, hút ống kính máy quay nhiều hơn, và nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo hơn. Và khi một thành viên đã đố kỵ, thành viên đó sẽ tìm cách lôi kéo các đồng minh khác khiến mâu thuẫn giữa một thành viên với nhiều thành viên càng căng thẳng hơn

Người hâm mộ hẳn vẫn chưa hết bàng hoàng bởi scandal nhóm nhạc nữ đình đám T-Ara bị cho là bắt nạt thành viên Hwayoung gây nhức nhối dư luận trong năm vừa qua. Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp bị bắt nạt duy nhất trong showbiz K-pop. Nhiều nhóm nhạc nữ được thần tượng hóa khác như Girls’ Generation, Kara, Wonder Girls và Afterschool cũng từng bị vướng vào những tin đồn scandal tương tự.


Những bức ảnh được cho là bằng chứng T-ara bắt nạt Hwayoung

Những bản hợp đồng nô lệ

Trong thời gian đào tạo, công ty chịu mọi chi phí học tập và sinh hoạt của thực tập sinh nên khi thành nghề nên họ phải ký hợp đồng dài hạn với công ty, trung bình là từ 5-10 năm, thậm chí là 20 năm. Nếu ngôi sao không tham gia một số hoạt động do bận học tập hoặc sức khỏe không cho phép, thời hạn của bản hợp đồng sẽ được kéo dài thêm. Nếu phá bỏ hợp đồng hoặc muốn chuyển sang công ty khác, họ sẽ phải trả cho công ty quản lý một khoản chi phí lớn gấp ba lần số tiền mà công ty đã đầu tư cho họ.

Khi hoạt động nghề nghiệp, thu nhập của các nghệ sĩ đều phải chia phần trăm với công ty, thường là 7-3 hay 8-2 tùy quy định. Tuy nhiên, cũng có trường hợp nghệ sĩ ra nghề mấy năm vẫn không được lĩnh đồng xu nào. Đó là nguyên nhân vì sao làng giải trí Hàn Quốc thường xảy ra những vụ kiện tụng giữa nghệ sĩ và công ty quản lý.

Hàng loạt các nghệ sỹ có tên tuổi như Block B , Han Kyung (Super Junior), Kara hay JYJ đều là nạn nhân của những bản hợp đồng nô lệ.


Các cô nàng Kara từng là nạn nhân của nạn bóc lột tại K-biz

Tin đồn đồng tính


Đồng tính là chủ đề không xa lạ với cộng đồng fan K-pop. Dường như chuyện chứng kiến những hành động thân mật thái quá hay những nụ hôn đầy tình cảm của các sao nam từ lâu đã trở thành thú vui của nhiều các bạn trẻ. Tuy nhiên, khi các công ty quản lý khai thác hình tượng nam nam quá mức thì vấn đề đồng tính thật sự đang là một thực trạng đáng báo động của giới giải trí của xứ sở kim chi .

Hàng loạt các sao nam dính nghi án đồng tính như Kim Hee Chul ( Suju ), Jea Joong ( JYJ) , Kim Kyung Ho…. khiến dư luận thực sự tò mò về giới tính thật của họ. Tuy sự thật còn chưa sáng tỏ nhưng nếu các sao nam vẫn tiếp tục chiều lòng fan với những hành động thân mật với bạn đồng giới thì thật sự những định kiến về giới tính trong showbiz khó mà được xóa bỏ


Jea Joong từng bị đồn cặp với trưởng nhóm Yunho của DBSK

Trao đổi thân xác để thăng tiến


Chuyện dùng tình cảm làm công cụ để trao đổi danh tiếng là chuyện không còn lạ trong giới showbiz nhưng gần đây, khi một nữ thực tập sinh tiết lộ về việc các nữ thực tập bị ép làm nô lệ tình dục thì vấn đề này lại một lần nữa gây xôn xao dư luận.  Cô nói: “Tôi dù chưa đủ tuổi vị thành niên nhưng công ty cũng yêu cầu phải đi đến những quán rượu để tiếp khách. Tôi không phải là trường hợp duy nhất. Có những công ty đào tạo giải trí chuyên chỉ để cung cấp người đẹp là các nữ thực tập cho đại gia với lời hứa sau đó các cô ấy sẽ được nổi tiếng và được đóng phim”.

Trước đây, cái chết của Jang Ja Yeon đã phần nào cho thấy sự bế tắc, không lối thoát của các nạn nhân trong những vụ lạm dụng tình dục trong làng giải trí. Trong những lá thư được viết trước khi tự kết liễu đời mình, Jang Ja Yeon đã mô tả sự đau đớn, tuyệt vọng khi trở thành “món đồ chơi tình dục” mà không thể quay đầu lại hay hé răng với ai vì sự uy hiếp, đe dọa từ các thế lực đáng sợ trong làng giải trí.

Mặc dù vậy, vụ án của Jang Ja Yeon khép lại chỉ với hai cái tên phải gánh chịu trách nhiệm là ông chủ Kim Sung Hoon và cựu quản lý Joo Jang Ho với án phạt rất nhẹ.

Có lẽ chính vì vậy mà những nạn nhân của các vụ bê bối tình dục ở Hàn Quốc luôn chọn cách im lặng và cam chịu những phi vụ đổi chác của các ông lớn và thầm hy vọng sau này sẽ được tiến thân một cách dễ dàng hơn


Jang Ja Yeon chọn cái chết để kết thúc chuỗi ngày bị
 ép làm "nô lệ tình dục"cho các ông lớn ngành giải trí Hàn Quốc

Khoe thân làm bệ phóng thành công


Việc ăn mặc hở hang, lộ hàng, khoe nội y, khoe các vòng… của các nữ nghệ sĩ dường như đã trở thành một thứ trào lưu thịnh hành khắp các làng giải trí và hiện nay, nó đang nở rộ trên sân khấu Hàn

Với những trang phục thiếu vải, phản cảm gây nhức mắt dư luận, các nghệ sỹ vô tư biểu diễn và lấy việc khoe thân làm bệ phóng cho sự nổi tiếng của mình. Khi mức độ sexy đã đến mức báo động cùng với sự lố bịch , các cơ quan chức năng bắt buộc phải vào cuộc với bộ luật ‘cấm hở’. Tuy bộ luật này vấp phải vô số ý kiến phản đối từ giới nghệ sỹ và các fan nam, nhưng ít nhất người hâm mộ cũng có thể mong chờ một làng giải trí với những ngôi sao đi lên bằng tiềm năng và thực lực sẵn có của bản thân mình



Một số hình ảnh cho thấy sự trang phục của các sao Hàn
đang mất kiểm soát về sự hở hang.
                                                                                             
Linh Hớn

Tin tức mới nhất