Bùi Anh Tuấn bị cắt tiết mục trước giờ diễn ra liveshow

– Nam ca sỹ Bùi Anh Tuấn đã bị Ban tổ chức cắt tiết mục trong liveshow “Bài hát yêu thích” (BHYT) tháng 03/2013 diễn ra tối qua tại Cung hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.

Được biết, theo ý kiến từ phía ban tổ chức đưa ra, vì nam ca sỹ Bùi Anh Tuấn đã không có mặt tại hai buổi tập trung của liveshow (lịch tập cùng ban nhạc vào chiều thứ bảy (02/03) và lịch tổng duyệt chương trình vào 10h30 ngày 03/03) nên anh không thể đáp ứng được những điều kiện của một chương trình truyền hình trực tiếp khi lên sóng. Nam ca sỹ song ca với Bùi Anh Tuấn trong ca khúc “Phố không mùa” là Dương Trường Giang –  đã có mặt đúng thời gian BTC yêu cầu nhưng không thể thực hiện việc tập luyện và tổng duyệt. Vì vậy, để đảm bảo chất lượng và sự nghiêm túc của chương trình, BTC chương trình đã quyết định bài hát “Phố không mùa” sẽ không biểu diễn trong liveshow Bài hát yêu thích tháng 3/2013.


Bùi Anh Tuấn và nhạc sỹ Tiến Minh nhận giải ca khúc của Tháng 2

Chia sẻ với báo giới, nam ca sỹ Bùi Anh Tuấn cho biết, anh đã bị thất lạc visa khi đang ở Thành phố Hồ Chí Minh và chứng minh nhân dân lại đang ở Hà Nội nên việc anh không thể có mặt tại buổi tập và tổng duyệt là điều bất khả kháng. Nam ca sỹ gửi lời xin lỗi chân thành đến khán giả, những fan hâm mộ luôn ủng hộ anh và ban tổ chức vì lý do này. Bùi Anh Tuấn nói thêm, anh sẽ rút kinh nghiệm, không để xảy ra với chương trình trực tiếp tương tự như Bài hát yêu thích.

Có mặt tại liveshow, Bùi Anh Tuấn hãnh diện lên nhận giải bài hát yêu thích nhất liveshow tháng 2/2013 cho ca khúc “Nơi tình yêu bắt đầu” (sáng tác Tiến Minh), bỏ lại “Nơi đảo xa” của Trọng Tấn ở vị trí thứ 2 tới hơn 9%. Ca khúc “Nơi tình yêu bắt đầu” liên tục dẫn đầu bình chọn và bỏ xa số lượng các ca khúc còn lại. Đây là ca khúc duy nhất cho tới thời điểm này được trình diễn 2 lần tại Bài Hát Yêu Thích, và ở lần thứ 2 này, “Nơi tình yêu bắt đầu” đã đem lại vinh dự cho nhạc sĩ Tiến Minh và ca sĩ Bùi Anh Tuấn (trước đó Phương Anh Idol đã biểu diễn “Nơi tình yêu bắt đầu” trong liveshow BHYT tháng 6/2012)


Khách mời bình luận tháng này gồm có nhạc sỹ Phó Đức Phương, nhà báo Ngô Bá Lục, người đẹp
Dương Thùy Linh


Như vậy, với sự vắng mặt của “Phố không mùa”, liveshow BHYT tháng 3/2013 có sự tham gia của 11 nghệ sỹ/ nhóm nhạc với 11 tác phẩm đa dạng về nội dung và phong cách biểu diễn.  Nổi bật có sự tham gia của nữ diva Hà Trần thể hiện ca khúc mượt mà của nhạc sỹ Thanh Phương, hay màn “đọ giọng” của hai Á quân nổi bật của hai chương trình gameshow nổi trội là Vietnam Idol Hoàng Quyên cùng The Voice Việt Đinh Hương.

Dưới đây là những hình ảnh đẹp của liveshow tháng 3/2013 của BHYT:


Ca khúc vui tươi, rộn ràng, đẹp cả về ca từ và giai điệu “Xin chào, xin chào”
đã mở đầu cho liveshow BHYT Tháng 3, Quốc Thiên đã thể hiện bản lĩnh
bất ngờ của ca sĩ trẻ với một ca khúc khó bằng chính sự điêu luyện trong
cách xử lý trên sân khấu.




“Chào năm mới” là ca khúc mà giai điệu và ngôn ngữ của nó như những tiếng
“leng keng” tràn đầy nhựa sống báo hiệu một năm mới đang đến và những
 điều an lành đến với mọi nhà được thể hiện bởi chính tác giả Hoài Nam cùng Dương
Trần nghĩa.


“Đôi tay mẹ” là một trong những ca khúc trình diễn live khó nhất trong liveshow
 tháng 3/2013 BHYT đêm qua, nữ diva tái hiện về chân dung của người mẹ
vô cùng đẹp đẽ và đầy chất thơ, khiến cho khán giả thưởng thúc vô cùng
xúc động và cuốn theo mạch kể của bà mẹ một con.


Lê Anh Dũng làm mới lại ca khúc “Đất nước tình yêu” của nhạc sĩ Lệ Giang,
nam ca sỹ gốc Thanh Hóa nhận được sự vỗ tay ủng hộ nhiệt tình của khán giả,
 mặc dù trong quá trình tập luyện, anh đã có lúc gần như bị mất tiếng,


Nữ ca sỹ Tân Nhàn mang đến ca khúc “Sông ơi đừng chảy” là một ca khúc
mang âm hưởng quê hưởng thắm đượm tình cảm sâu sắc.




Đinh Mạnh Ninh khoe được sở trường về chất giọng và khả năng xử lý đã
trưởng thành rất nhiều qua các giai đoạn được đánh dấu rõ ràng bằng ca khúc
do chính anh sáng tác “Mùa yêu đầu”.




Hoàng Quyên, cô ca sĩ bé nhỏ nhưng có chất giọng “thổ” đặc trưng mang đến
ca khúc “Mùa cây trổ lá” – sáng tác của Đỗ Bảo với phần beat nhạc từ DJ
gây không ít khó khăn về nhịp đối với Quyên, nhưng cô đã thành công và
làm mới một cách xứng đáng ca khúc vốn vẫn được đánh giá là một trong
những “hit” của nhạc sĩ Đỗ Bảo.


Dù là với đề tài quen thuộc tình yêu, Huyền Sambi và Trung Quân vẫn khai thác
 được những nét mới lạ, cũng như làm không gian của “Trôi” trở nên rộng lớn
hơn rất nhiều. Qua sự thể hiện lần này, khán giả cảm nhận được sự trưởng
thành trong cách biểu diễn của Trung Quân ngày một bản lĩnh và làm chủ sân khấu.


Qua câu chuyện về chiếc guitar “Cây đàn guitar của tôi” ,
K300 muốn nhấn mạnh hơn nữa một cách ẩn dụ những lối sống trong xã hội.




Đinh Hương trình diễn “Tôi là ai” là Single đầu tiên và phần biểu diễn live của
 Đinh Hương chứng tỏ đây là ca khúc đượ- ca khúc đã được cô sử dụng làm single,
với âm hưởng Blue không hề đơn giản, Đinh Hương biến ảo với không dưới 3 màu
 giọng khác nhau và cô đều làm tốt, không bị chênh, phô và gượng.




Đông Hùng với “Radio”.

Tuấn Anh
Ảnh: Tô Thanh Tân - VietNguyen

Tin tức mới nhất