Cháu trai Trịnh Công Sơn 15 tuổi gây sốt với hit Bay của Thu Minh

– So với những phần trình diễn ở vòng loại sân khấu, các thí sinh vẫn chưa thực sự “lột xác” để mang đến cho khán giả những màn trình diễn đẹp mắt.

Các tiết mục chưa nổi bật

So với các đêm thi trước đó, đêm thi cuối cùng thuộc vòng bán kết diễn ra không thực sự hấp dẫn. Các tiết mục trong đêm thi này chưa thực sự cho thấy sự tiến bộ của các thí sinh. Hầu hết các tiết mục đều rơi vào sự lặp lại với phần dự thi trước đó, thâm chí chưa ấn tượng bằng vòng loại sân khấu trước đó.




Phần thi của nữ sinh Văn Hà My cũng chưa thực sự thành công khi lựa chọn sai bài hát. Gây ấn tượng với thể loại nhạc kịch theo phong cách hoạt hình Disney nhưng tại đêm bán kết Hà My lại chưa thể hiện được những thế mạnh của mình. Lựa chọn sai ca khúc, những biến tấu trong phần dự thi cũng chưa đủ mạnh chưa thể thuyết phục được khán giả.




Đầu tiên phải kể đến tiết mục của thí sinh lớn tuổi Huỳnh Văn Sáu. Phần thi “thổi tiền ra nhạc” thực ra chỉ là sự thay đổi bài hát thể hiện mà không có những sự đột phá. Thể hiện tài năng thổi tiền ra nhạc ca khúc Lá diêu bông; sau đó liên tiếp vượt qua các thử thách của MC Thanh Bạch nhưng thật khó để thí sinh Huỳnh Văn Sáu gây những ấn tượng đặc biệt.




Nhóm nhảy Opera House cho thấy sự tụt dốc so với phần thi trước đó tại vòng loại sân khấu. Khán giả hy vọng một phần thi đầy ám ảnh với phần biên đạo dựa trên vở kịch nổi tiếng Bóng ma trong nhà hát nhưng nhóm nhảy đến từ Hải Phòng chưa thể làm được. Với trang phục không phù hợp và thiếu sự nhuần nhuyễn trong sự kết hợp đã bộc lộ những điểm yếu của nhóm.




Tiết mục thổi sáo Flute của thí sinh Huyền Trang hay phần thi trình diễn xiếc của nhóm Hoa mẫu đơn cũng không thực sự hiểu quả. Huyền Trang đã cố gắng mang đến một tiết mục màu sắc với phần biên đạo đầy tương phản khi thể hiện bản nhạc Hồ Thiên Nga. Nhưng như thế vẫn chưa đủ để cô gái trẻ với 12 năm luyện tập thổi sáo Flute này phô diễn tài năng.




Là một nhóm xiếc khá đặc biệt, Hoa mẫu đơn mang đến cho người xem sự thán phục bằng cách vượt lên hoàn cảnh, khẳng định ước mơ nhưng tiết mục này vẫn rơi vào sự lặp lại và kém hấp dẫn.

Khó đoán thí sinh chiến thắng

Ngoài những tiết mục kể trên, hai tiết mục khác của đêm thi đã phần nào chứng tỏ được sự tiến bộ đó là tiết mục của Đoàn Thị Minh Hoàn và Trần Thế Thể Nguyên.




Đoàn Thị Minh Hoàn tiếp tục mang một tiết mục độc lạ lên sân khấu. Với tư duy của một hoa sĩ, và những kết hợp với múa đương đại, Minh Hoàn mang đến một tiết mục khá hấp dẫn. Với phần âm nhạc phù hợp, Minh Hoàn là một trong ít những thí sinh tạo được cảm xúc cho khán giả trong đêm thi này.





Bên cạnh đó, phần thi của chàng trai 15 tuổi Thể Thiên cũng có những tiến bộ đáng kể. Lựa chọn ca khúc Bay của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong để trình diễn, Thể thiên cho thấy tài năng cũng như sự tự tin trên sân khấu. Nhạc sĩ Huy Tuấn đánh giá, Thể Thiên đã có sự tiến bộ vượt bậc trong đêm thi này.

Tuy vậy, đêm thi bán kết cuối cùng này cũng khiến khán giả khó đoán thí sinh sẽ giành chiến thắng. Với những tiết mục khá mờ nhạt và không có sự tỏa sáng nào đặc biệt khiến cho nhận định “ai đi, ai ở” không dễ trả lời.

Đêm công bố kết quả đêm thi bán kết cuối cùng sẽ diễn ra vào lúc 20h30 vào ngày 2/4 trên kênh VTV2 của Đài truyền hình Việt Nam. Đêm công bố kết quả này tiếp tục tìm ra 2 thí sinh đươck khán giả bình chọn cao nhất để bước vào đêm thi chung kết diễn ra sau đó.

Lục Huy

Tin tức mới nhất