Hà Hồ, Uyên Linh, Văn Mai Hương 'quăng bom' nổ vang sân khấu

- Hai gương mặt trẻ cùng với Đức Tuấn, Noo Phước Thịnh làm nổ tung sân khấu trong tiết mục ca khúc Bóng mây qua thềm.

Tối qua, tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, lễ trao giải HTV Awards đã diễn ra quy tụ rất đông đảo các nghệ sĩ nổi tiếng cùng các tiết mục được dàn dựng độc đáo, công phu và cuốn hút.

Sân khấu của HTV Awards được thiết kế bắt màu ánh sáng sáng rất tốt và tạo nên vẻ sang trọng, đẳng cấp. Đây là một trong những điểm nổi bật của lễ trao giải mỗi năm. Cùng với các tiết mục được xây dựng khá độc đáo từ các chọn bài, chọn ca sĩ, cách dựng bài đã tạo nên một tổng thể luôn mới lạ, sáng tạo trong các tiết mục biểu diễn của các ca sĩ .


Tiết mục mở màn của chương trình là màn song ca của Mỹ Linh và Hồ Trung Dũng trong tiết mục What a wonderful world kết hợp với dàn bè là các em thiếu nhi tạo nên sự khởi động hài hòa, tươi vui nhưng thuần khiết. Hồ Trung Dũng đã chứng minh được sự yêu mến của khán giả dành cho mình với giải thưởng HTV Awards là rất xứng đáng sau những nỗ lực cộng tác với HTV trong vai trò MC, ca sỹ của nhiều chương trình, anh vẫn khẳng định là một giọng hát chững chạc, có độ mềm và chất giọng rất sang ở những sân khấu đẳng cấp. Mặc dù song ca cùng Mỹ Linh, một giọng hát có nội lực và kĩ thuật nhưng phần kết hợp này không bị so sánh mà giữ được nhịp ổn định về cảm xúc và thăng hoa trong cao trào.




Bức thư tình đầu tiên là một cách kết hợp thú vị của Lê Hiếu với Hồng Nhung, thay vì cô bạn gái trẻ tuổi Văn Mai Hương. Bản tình ca nổi tiếng của nhạc sỹ Đỗ Bảo đã làm lắng dịu không gian của khán phòng với những ca từ mềm mại, uyển chuyển nhưng không thiếu chất tình trong cách ca sĩ biểu hiện trên sân khấu. Điểm mạnh của Hồng Nhung là rất biết cách tạo cảm xúc cho người hát cùng mình bằng sự điều khiển tinh tế nên cả Lê Hiếu và Hồng Nhung liên tục được khán giả tán thưởng rất nồng nhiệt. Cách hát của Hồng Nhung có một số ca từ được xử lí theo cách riêng nhưng vẫn tạo nên tính chất thanh thoát và giàu cảm xúc của bài hát.

\
Tùng Dương thể hiện I will always love you.

Màn tứ ca Noo Phước Thịnh, Uyên Linh, Văn Mai Hương, Đức Tuấn thực sự là tiết mục làm bùng nổ sân khấu bên cạnh ... cây hài Hoài Linh. Đây là 2 điểm nhấn được khán giả tán thưởng nồng nhiệt nhất. Tiết mục Bóng mây qua thềm, một sáng tác của Nhạc sỹ Võ Thiện Thanh, cũng là đạo diễn âm nhạc của lễ trao giải mang lại một tinh thần tươi mới, sinh động nhưng rất cuồng nhiệt thể hiện sự năng động và hiện đại của giải thưởng HTV Awards khi quy tụ tới 4 gương mặt mặt rất mới trong 6 đề cử của hạng mục Nam/Nữ ca sĩ được yêu thích nhất.





Noo Phước Thịnh là ca sỹ duy nhất không có những giải thưởng của các cuộc thi âm nhạc uy tín nhưng lại thể hiện rõ năng lực hát của mình đủ sức kết nối khán giả không thua kém Uyên Linh, Văn Mai Hương, Đức Tuấn. Rất chủ động trong từng phần biểu diễn, cả Noo, Uyên Linh, Văn Mai Hương, Đức Tuấn đã làm khán phòng nổ dài những tràng pháo tay từ đầu tới cuối tiết mục, liên tục gây ép phê bằng những cú phiêu rất cá tính. Cả 4 ca sĩ đã thực sự chinh phục được khán giả với sự nhiệt thành và hết mình.





Tiết mục khép lại màn ca nhạc thuộc về Hồ Ngọc Hà với Blow up. Đây là bản hit đình đám thời gian qua của Hà Hồ trên các sân khấu lớn. Với sự hỗ trợ của nhóm nhảy cùng phần điệp khúc rộn ràng, liên tục lặp lại nên không quá khó khăn để Hà Hồ cuốn cả khán phòng theo những giai điệu âm nhạc bùng cháy cùng những bước nhảy điêu luyện, cuốn hút.

Mr Biz

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao