Những màn kết hợp 'hụt' đáng tiếc của làng nhạc V-Pop

- Hi vọng sẽ có màn kết hợp ăn ý và ấn tượng khi cùng đứng chung trên sân khấu, song vì rất nhiều những lí do khác nhau kế hoạch song ca của những cặp đôi V-pop này đã không thể thực hiện.

Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm “lỡ duyên” làm người tình

Tiếp nối thành công của liveshow Dạ tiệc trắng, năm 2009 Đàm Vĩnh Hưng đã quyết định tổ chức show diễn xuyên Việt với chủ đề “Người tình” để khẳng định tên tuổi của mình trong làng giải trí. Đánh mạnh vào tâm lý của khán giả bằng việc mới nhiều giọng ca đình đám cùng góp giọng trong chuỗi những đêm nhạc đẳng cấp, song mong muốn của Đàm Vĩnh Hưng đã không được trọn vẹn khi Mỹ Tâm từ chối tham gia biểu diễn trong liveshow “Người tình” với lí do bận việc riêng.



Cảm thấy buồn và có một chút thất vọng khi “người tình trong mộng” không hợp tác trong dự án âm nhạc của mình, song Đàm Vĩnh Hưng cũng nhanh chóng tìm gương mặt thế chỗ Mỹ Tâm để liveshow Người tình được diễn ra đúng như dự kiến ban đầu.

Từng khẳng định sẽ không mời “họa mi tóc nâu” tham gia những show diễn do chính mình tổ chức nữa, phải rất lâu sau đó Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng mới có dịp hàn gắn lại tình cảm khi hai giọng ca này cùng song ca ca khúc Em chờ anh trong chương trình Sa mạc tình yêu diễn ra vào tháng 6 năm 2011 ở thủ đô Hà Nội.

Tuấn Hưng mất vui vì vắng Bằng Kiều trong “Ngày về”

Muốn tái hiện lại quãng thời gian bắt đầu theo đuổi con đường ca hát trong vai trò của một ca sĩ hát nhóm, Tuấn Hưng đã mời tất cả các thành viên cũ của nhóm Quả dưa hấu cùng tham gia biểu diễn trong liveshow “Ngày về”. Không trả lời rõ ràng về việc “anh cả” Bằng Kiều có góp mặt trong liveshow kỉ niệm 10 năm ca hát của mình hay không, chỉ khi đêm nhạc diễn ra Tuấn Hưng mới trải lòng mình về vấn đề này.



Cùng với nhạc sĩ Tường Văn và ca sĩ Anh Tú thể hiện lại những ca khúc gắn liền với tên tuổi của nhóm nhạc Quả dưa hấu, bên cạnh đó Tuấn Hưng cũng thông tin thêm cho khán giả biết lí do Bằng Kiều không thể xuất hiện ở trong chương trình. Tiếc nuối vì khoảng cách địa lý khiến cho cuộc gặp gỡ của nhóm Quả dưa hấu không được như ý muốn, Tuấn Hưng cũng hi vọng sẽ có sớm có dịp được hội ngộ lại bộ tứ đình đám một thời để ôn lại những kỉ niệm xưa.

Mỹ Tâm kém nồng nàn khi không có Quang Dũng

Sau khi kết thúc vai diễn trong bộ phim truyền hình Cho một tình yêu, Mỹ Tâm đã ngay lập tức bắt tay vào thực hiện liveshow nhạc kịch đầu tiên tại Việt Nam với sự giúp sức của dàn khách mời hết sức ấn tượng. Muốn thể hiện lại tất cả những ca khúc ở trong dự án phim mình từng tham gia, Mỹ Tâm gặp không ít khó khăn khi ca sĩ Quang Dũng đi lưu diễn ở nước ngoài và không thể tham gia liveshow này được.



Thay thế nam ca sĩ “Còn ta với nồng nàn” bằng giọng ca trẻ Lương Viết Quang, Mỹ Tâm đã bỏ ra một khoảng thời gian nhất định để cùng với “học trò” của mình luyện tập kĩ lưỡng trước khi liveshow Cho một tình yêu diễn ra. Kết hợp khá ăn ý khi song ca trên sân khấu cùng nhau, song ca khúc Khi lại mất đi sự nồng nàn quen thuộc bởi giọng hát của Lương Viết Quang vẫn chưa đủ cảm xúc để Mỹ Tâm hết mình với bản “hit” của nhạc sĩ Lê Quang.

Cao Thái Sơn mất cơ hội đọ tài sắc với “đàn em”

Với ý tưởng “Mỹ nam cùng nhau tỏa sáng”, Cao Thái Sơn đã nhận lời mời của Ban tổ chức Sao Mai điểm hẹn 2012 để góp mặt trong đêm gala và song ca cùng ca sĩ trẻ Nam Hùng một ca khúc được nhiều khán giả yêu thích. Tích cực chuẩn bị cho lần tái xuất khán giả truyền hình, nhưng đến phút chót Cao Thái Sơn đã bị cắt tiết mục biểu diễn sau khi bị xử phạt do cố tính hát nhép ở một show diễn lớn.



Không muốn chương trình không bị gián đoạn sau những thay đổi vội vàng, Ban tổ chức Sao Mai điểm hẹn mùa thứ 5 đành chấp nhận để Nam Hùng hát đơn ca ca khúc Đêm nằm mơ phố trong đêm gala, đây cũng là tiết mục solo duy nhất trong liveshow 5 Sao Mai điểm hẹn 2012.

Nguyễn Tú

Tin tức mới nhất