Sao ngoại 'lăng xê' sao Việt nhờ tuyệt chiêu song ca

- Dường như những giọng ca V-Pop đình đám này không hề bị “lép vế” khi kết hợp cùng với những ngôi sao ngoại quốc.

Mỹ Tâm kết hợp ăn ý với nhóm Simple Plan

Sau khi trở thành đại sứ chống nạn buôn người của MTV Exit tại Việt Nam, Mỹ Tâm đã có vinh dự đứng chung trên sân khấu cùng với một nhóm nhạc đẳng cấp quốc tế trong một sự kiện nghệ thuật quy mô và hoành tráng. Góp mặt trong MTV Exit 2012 diễn ra vào cuối tháng 5 ở thủ đô Hà Nội, Mỹ Tâm đã làm cho không khí tại sân vận động Mỹ Đình trở nên “nóng” hơn qua phần thể hiện bản “hit” Jet Lag dưới sự giúp sức của nhóm Simple Plan.




Hòa giọng ăn ý với giọng ca chính của nhóm Simple Plan, phần song ca của Mỹ Tâm và Pierre Bouvier nhận được những tiếng hò reo không ngớt của hơn 40.000 khán giả có mặt trong sự kiện này. Đây cũng là cơ hội để Mỹ Tâm khẳng định đẳng cấp của mình trước một sự kết hợp không hề đơn giản.

Mỹ Linh ấn tượng bên Im Tae Kyung

Tổ chức liveshow xuyên Việt để kỉ niệm 20 năm ca hát, Mỹ Linh đã quyết định mời nam ca sĩ người Hàn Quốc Im Tae Kyung góp giọng trong đêm mở màn được tổ chức tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Hòa quyện tiếng hát trong ca khúc The Prayer, Mỹ Linh và Im Tae Kyung đã tạo được dấu ấn tốt đẹp trong lòng công chúng bởi phần song ca hết sức ăn ý và ấn tượng.




Không có nhiều thời gian tập luyện trước khi liveshow diễn ra, song việc từng hợp tác cùng nhau trong chương trình Việt Nam- Hàn Quốc Concert 2006 đã giúp cho Mỹ Linh dễ dàng “bắt nhịp” được giọng hát của Im Tae Kyung để rồi bùng nổ và gây ấn tượng ngay trong liveshow đầu tiên của dự án âm nhạc Và em sẽ hát.

Hồ Quỳnh Hương tỏa sáng bên những giọng ca ngoại quốc

Chi mạnh tay để tổ chức liveshow tri ân khán giả, năm 2012 Hồ Quỳnh Hương đã dồn nhiều tâm huyết để thực hiện chuỗi những đêm nhạc đẳng cấp mang tên “Sắc màu Hồ Quỳnh Hương”. Không chỉ đầu tư trang thiết bị âm thanh ánh sáng hiện tại, ca sĩ đến từ vùng mỏ Quảng Ninh còn mời hẳn một ban nhạc đến từ Nhật Bản để làm khách mời duy nhất cho liveshow tiền tỷ của mình.




Đệm đàn trực tiếp cho nhiều phần trình diễn của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, hiệu ứng âm thanh của nhóm Gymsy Queen đã giúp cho giọng ca “Với anh em vẫn là cô bé” thăng hoa khi thể hiện những ca khúc với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Kết hợp với trưởng nhóm Gymsy Queen để thể hiện chung một ca khúc tiếng Nhật, giọng ca ngọt ngào của Hồ Quỳnh Hương đã cùng với tiếng hát trong trẻo của Shino lay động trái tim của rất nhiều khán giả đến theo dõi trực tiếp chương trình.


Sau lần kết hợp thành công với nhóm Gymsy Queen, Hồ Quỳnh Hương tiếp tục được làm việc với một nhóm nhạc trẻ nổi tiếng của Hàn Quốc. Là một trong số những ca sĩ của Việt Nam được mời tham gia Festival Việt- Hàn 2012, Hồ Quỳnh Hương đã cùng với nhóm Davichi gây “sốt” khi phối hợp nhịp nhàng với nhau trong phần trình diễn ca khúc Hoang mang ở một bản phối mới.

Nguyễn Tú

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao