The Voice Kids: Thí sinh 'nhí' hát tiếng Anh cực chuẩn gây sốt

- Sau bao ngày chờ đợi thì tập 1 vòng ‘Giấu mặt’ của ‘The Voice Kids’ phiên bản Việt cũng đã chính thức lên sóng vào tối 01/6 với nhiều bất ngờ cho khán giả.

Cũng như phiên bản ‘Giọng hát Việt’, chất lượng giọng hát là yếu tố được chương trình đặt lên hàng đầu. Trong vòng ‘Giấu mặt’ các thí sinh từ 09- 15 tuổi phải thể hiện tốt nhất khả năng giọng hát để chinh phục các vị huấn luyện viên: Thanh Bùi, Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang và Hiền Thục. Tuy mang dáng dấp của một vòng thi loại trực tiếp nhưng với những gì thể hiện ở tập 1 đã mang lại cho chương trình một không khí khá thoải mái và thích thú cho cả thí sinh lẫn người xem. Phần nào đúng với tiêu chí đặt ra từ ban đầu: ‘Thể hiện sự trong sáng và vô tư hồn nhiên, giúp các thí sinh tỏa sáng nhưng vẫn giữ lại những nét đáng yêu đúng với lứa tuổi’.

Không hề kém cạnh “người anh lớn” ‘Giọng hát Việt’, phiên bản nhí ra mắt khán giả với một sân khấu bắt mắt và chuyên nghiệp không kém. Các thí sinh được tự do thể hiện khả năng ca hát của mình trên một sân khấu lớn với những thiết bị âm thanh, ánh sáng hiện đại. Không gian phòng chờ với nhiều vật dụng đáng yêu cùng khu ăn uống, khu vui chơi đã tạo cho các em cảm giác gần gũi và một tâm lý ổn định trước khi bước lên sân khấu. Sự chỉ dẫn tận tình từ chuyên gia âm nhạc nước ngoài Tim Johnson cùng sự hỗ trợ từ ban nhạc cũng đã tăng chất lượng đáng kể cho các màn trình diễn. Đây cũng chính là điểm cộng đầu tiên mà tập 1 mang lại sau hàng loạt so sánh trước khi lên sóng. Hiệu ứng truyền thông của tập 1 The Voice Kids trên mạng xã hội Facebook mạnh hơn hẳn so với tập 1 của The Voice mùa 2 lên sóng trước đó 2 tuần.

Chất lượng thí sinh tốt với nhiều nhân tố đặc biệt

Nhìn chung tất cả các thí sinh trong đều sở hữu một giọng hát tốt và nổi bật. Đa số đều lựa chọn các bài hát tiếng Anh cho đêm thi lần này. Các huấn luyện viên khá bất ngờ trước kỹ năng phát âm tiếng Anh rất chuẩn của các em nên đã không ngần ngại dành tặng vô số lời khen ngợi.

The Voice Kids tập 1: Bé gái 9 tuổi khiến HLV Thanh Bùi "nổi da gà" 4
Trần Chi Mai

The Voice Kids tập 1: Bé gái 9 tuổi khiến HLV Thanh Bùi "nổi da gà" 7
Lương Thùy Mai

The Voice Kids tập 1: Bé gái 9 tuổi khiến HLV Thanh Bùi "nổi da gà" 10
Bùi Huyền Thảo My

The Voice Kids tập 1: Bé gái 9 tuổi khiến HLV Thanh Bùi "nổi da gà" 8
Phạm Thành Tuân


Khán giả lẫn các huấn luyện viên phải rùng mình trước giọng ca gai góc đầy nội lực của cô bé Trần Chi Mai (13 tuổi) trong ca khúc ‘Stronger’ (Kelly Clarkson) hay giọng ca đậm chất Soul của Bùi Huyền Thảo My (12 tuổi) với ca khúc khó nhằn của Adele ‘Set fire to the rain’. Ngoài sự phô diễn chất giọng thì những màn biểu diễn còn thể hiện cả cá tính âm nhạc và niềm đam mê cháy bỏng của các em. Như trường hợp cậu bé Phạm Thành Tuân (15 tuổi) ban đầu không nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình nên đã một mình tự vào thành phố Hồ Chí Minh dự thi. Hay cậu bé Đinh Nho Khoa (14 tuổi) mang một nét ngây thơ đáng yêu khi tiết lộ mục đích dự thi là vì muốn trở thành ca sĩ nổi tiếng và nhận được nhiều…”like” trên facebook.

The Voice Kids tập 1: Bé gái 9 tuổi khiến HLV Thanh Bùi "nổi da gà" 2
Vũ Song Vũ

The Voice Kids tập 1: Bé gái 9 tuổi khiến HLV Thanh Bùi "nổi da gà" 9
Lê Nguyên

Bên cạnh sự phong phú của những màu sắc quen thuộc của Pop, Rock, Rn’B thì những “màu sắc lạ” khi các em trình bày lại các ca khúc của người lớn cũng gây thích thú cho người xem. Cậu bé Vũ Song Vũ (14 tuổi) đến từ Hải Phòng (từng quen mặt qua cuộc thi ‘Tìm kiếm tài năng Việt Nam’) không ngần ngại thể hiện cá tính bằng ca khúc ‘Biển nhớ’ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Hay Nguyễn Lê Nguyên (13 tuổi) đến từ thành phố Hồ Chí Minh với chất giọng trong veo cùng những pha gằng giọng đầy ấn tượng đã đốt nóng sân khấu bằng ca khúc Rock ‘Và ta đã thấy mặt trời’. Tuy là những ca khúc người lớn nhưng đã được các em xử lý một cách rất tinh tế và thổi hồn bằng chính cảm xúc đúng lứa tuổi của mình.    

Huấn luyện viên tâm lý

Trấn Thành và Thanh Thảo là hai cái tên đảm nhận vai trò hai MC chính cho chương trình. Cả hai trước đây ít nhiều đã có kinh nghiệm tham gia các chương trình dành cho thiếu nhi nên phần nào nắm bắt được tâm lý của các bạn nhỏ. Những câu trêu đùa, những cái xoa tay để tiếp thêm “lửa”, hay hành động Thanh Thảo bế thí sinh nhỏ tuổi nhất Kiều Vy (9 tuổi) ngồi vào lòng…đã xóa tan mọi bỡ ngỡ, rụt rè làm nhẹ đi tâm lý đè nặng đi thi, giúp các em thêm tự tin để làm chủ sân khấu

Ngoài Hiền Thục và cặp đôi Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang đều đã là những ông bố bà mẹ, thì những kinh nghiệm của một thầy giáo cũng đã giúp Thanh Bùi trở thành một huấn luyện viên khá tâm lý. Với tiêu chí hạn chế tối đa tính chất thi thố cạnh tranh quyết liệt. Nên thay vì những màn “chặt chém” nảy lửa như ‘Giọng hát Việt’ thì phiên bản nhí mang lại cho người xem những tiếng cười thoải mái cùng màn giành giật thí sinh vui nhộn từ 3 đội huấn luyện viên. Hồ Hoài Anh sử dụng ngôi xưng hô khá ấn tượng trong câu nói “Em về đội của chú với chị sẽ có rất nhiều điều hay ho” khi quyết giành thí sinh Trần Chi Mai (13 tuổi) về đội của mình. Hay ngay khi Thanh Bùi “bí”…từ vựng Tiếng Việt trong lúc “lôi kéo” thí sinh Lương Thùy Mai (12 tuổi) thì Lưu Hương Giang không ngần ngại: “Con chọn chú mà chú không biết sử dụng Tiếng Việt thì con với chú hiểu nhau thế nào?”.

Nếu Đàm Vĩnh Hưng nổi tiếng với những viên kim cương và sự hào nhoáng để “mua chuộc” thí sinh thì Hiền Thục cũng không chịu thua kém khi sử dụng chiêu thức “dụ dỗ” sẽ bảo đảm cho yếu tố phong cách thí sinh bằng những bộ trang phục ấn tượng cùng đội ngũ stylish chuyên nghiệp của mình. So với hai đội còn lại thì Thanh Bùi có vẻ “ở hiền” hơn khi anh cũng tự nhận ‘Anh hiền khô à’. Những thí sinh chưa gặp may mắn phải ra về vẫn được các vị huấn luận viên này ưu ái dành tặng những lời động viên và những lời khen có cánh.

Kết thúc đêm thi đầu tiên của ‘Vòng giấu mặt’ cả ba đội huấn luyện viên đều đã chọn được những cái tên ưng ý về cho đội của mình. Đội cặp vợ chồng Hồ Hoài Anh- Lưu Hương Giang với 2 thí sinh: Đỗ Trí Dũng (10 tuổi  Yên Bái), Trần Chi Mai (13 tuổi, Hồ Chí Minh). Đội Hiền Thục thu nạp được 3 thí sinh: Nguyễn Lê Nguyên (13 tuổi, TP Hồ Chí Minh), Bùi Huyền Thảo My (12 tuổi, TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Cao Khánh (12 tuổi, TP Hồ Chí Minh). Đội của huấn luận viên Thanh Bùi đang dẫn đầu với 4 thí sinh: Lương Thùy Mai (12 tuổi, Hà Nội), Vũ Song Vũ (14 tuổi, Hải Phòng), Bùi Thi Kiều Vy (9 tuổi, Hồ Chí Minh), Phạm Thành Tuân (15 tuổi, Đà Nẵng).

Tập 2 của vòng giấu mặt sẽ được phát sóng vào lúc 21h10’ thứ 7 ngày 08/06 trên kênh VTV3   

Thanh Minh

Tin tức mới nhất