Thu Hà tỏa sáng bên Hương Tràm với 'Trên đỉnh Phù Vân'

- Hai cô gái người Nghệ An lần đầu tiên thể hiện lại ca khúc nổi tiếng đã ghi dấu ấn của riêng mình tại Giọng hát Việt và Giọng hát Việt nhí

Tại đêm chung kết Giọng hát mùa 1, cô gái 17 tuổi Phạm Thị Hương Tràm đã gây một ngạc nhiên lớn với hàng triệu khán giả cả nước khi thể hiện xuất sắc ca khúc Trên đỉnh Phù Vân, một sáng tác nổi tiếng của NS Phó Đức Phương và cũng là một sáng tác rất khó về kĩ thuật, đòi hỏi bản lĩnh chắc chắn của người thể hiện. Ca khúc này đã từng gắn liền nhiều năm qua với tiếng hát của Mỹ Linh. Ở tuổi 17, Hương Tràm không chỉ thể hiện tốt giọng hát đầy nội lực, kĩ thuật luyến láy, tâm lý vững khi biết cách kết hợp hình thể để tạo nên hiệu quả bài hát. Trong 3 tiết mục của đêm chung kết, Trên đỉnh Phù Vân là điểm nhấn lớn nhất của Hương Tràm.

Vẫn là Trên đỉnh Phù Vân, Võ Thị Thu Hà - cô bé 11 tuổi cùng quê Nghệ An với Hương Tràm cũng để lại ấn tượng mạnh mẽ tại Liveshow 5 khi hát lại ca khúc đầy thử thách này. Những luyến láy của ca trù tưởng chừng là một rào cản lớn với Thu Hà lại được cô bé này vượt qua khá đơn giản với cách ngân đặc trưng, lên cao tốt và không bị chói. Chính ở tiết mục đặc biệt này, Thu Hà càng khẳng định biệt danh "Diva nhí" khán giả hâm mộ dành cho mình. Cũng giống Hương Tràm, Thu Hà cũng biết tiết chế để diễn một số động tác để làm tăng hiệu quả nhìn cho ca khúc của NS Phó Đức Phương.







Tối qua (14/10), lần đầu tiên Hương Tràm và Thu Hà đã cùng nhau song ca thể hiện sáng tác nổi tiếng đã ghi dấu ấn hai chị em. Điểm đáng tiếc nhất ở phần trình diễn này là sự tách biệt rõ rệt 2 phần hát của Hương Tràm và Thu Hà. Cả 2 chỉ hòa cùng nhau ở câu hát cuối của bài nên khán giả chưa cảm thấy thực sự 'đã' và tiết mục trở nên ngắn ngủi, mà nhẽ ra có thể kéo dài và gây ép phê hơn. Lí do bởi thời gian tập luyện của cả 2 không có nhiều do tối 13/10, Hương Tràm tham gia Liveshow 3 của Giọng hát Việt mùa 2 tại TP Hồ Chí Minh và phải bay gấp ra Hà Nội vào sáng ngày 14/10.

N.T
(Ảnh: Hà Việt)

Tin tức mới nhất