Chồng Mỹ Linh: 'Loại Hoàng Yến là quyết định đúng đắn!'

Việc loại Dương Hoàng Yến của HLV Mỹ Linh tại Liveshow 6 của Giọng hát Việt bị nhiều người cho rằng vô lý và không hề thuyết phục. Bởi trước đó, Mỹ Linh xác định sẽ đi dường dài với Hoàng Yến đến cuối hành trình The Voice.

Nhạc sĩ Anh Quân - chồng của HLV Mỹ Linh đã bày tỏ quan điểm một cách ngắn gọn về sự việc này trên trang cá nhân. Anh chỉ ra rất nhiều câu hỏi cho những người đang có ý chỉ trích quyết định của Mỹ Linh: "Nếu để đến tuần sau bị loại vì lượng bình chọn thấp, có còn ai nhắc đến Dương Hoàng Yến không? Hay cho đó là việc đương nhiên vì đây là quyền lực của đám đông? Nếu các bạn yêu Dương Hoàng Yến thế tại sao lượng bình chọn của Nguyễn Hoàng Tôn bao giờ cũng gần gấp đôi? Khi Huấn luyện viên chịu ném đá để thí sinh của mình ra về trong sự nuối tiếc của khán giả thì có nên làm không? Tiếc rằng mấy ai hiểu được điều này! Đó cũng là tâm lý chung (hoặc khiếm khuyết của chúng ta): lúc có thì không coi ra gì, lúc mất mới thấy nó quý giá!"


Trong buổi trò chuyện với phóng viên, chiều 25/11, lần đầu tiên anh quyết định chia sẻ một cách thẳn thắn, để mọi người hiểu rõ hơn quyết định bị dư luận ném của vợ - diva Mỹ Linh. "Tôi chia sẻ điều này không phải vì Linh, mà đó là nhìn nhận của tôi", anh khẳng định.

"Trên cương vị một Huấn luyện viên, tôi thấy Linh như thế là ổn. Huấn luận viên là người phải có những quyết định đúng đắn, quyết đoán. Có thể mọi người chưa nhìn ra được vấn đề và Linh chấp nhận bị ném đá nhưng tôi nghĩ, loại Hoàng Yến là một quyết định đúng đắn".
Mỹ Linh và Dương Hoàng Yến.


	Mỹ Linh và Dương Hoàng Yến.
Mỹ Linh và Dương Hoàng Yến.

Anh Quân nhấn mạnh: "Quyết định loại Dương Hoàng Yến của Linh đúng, bởi Dương Hoàng Yến là một ca sỹ đáng quý ở thời buổi bây giờ, nhưng không có nghĩa rằng, cô ấy hát hay thì lượng bình chọn được nhiều. Khi chơi truyền hình thực tế, thì còn liên quan tới cả khán giả nữa, quyết định cuối cùng ở phía khán giả. Giải thưởng này là của khán giả chứ không phải huấn luyện viên.Để Hoàng Yến dừng sớm có lợi rất nhiều. Trên phương diện làm nghề, tôi nhận thấy là như vậy. Hoàng Yến dừng bước sớm, mọi người hụt hẫng, mọi người nuối tiếc, cô ấy sẽ sống rất lâu trong lòng công chúng. Ngược lại, khi cô ấy bị một lượng vote thấp, sẽ chẳng ai còn nhắc nhiều đến nữa".

Theo lời Anh Quân, tham gia The Voice, Mỹ Linh không hề bị áp lực, nếu có, chỉ là trách nghiệm của một người ngồi ghế nóng.

"Tôi nghĩ rằng, trách nhiệm của Linh khi ngồi ở ghế nóng là có, còn quá áp lực để gây ra những chuyện rắc rối kia là không".

Anh Quân cũng thi thoảng xem The Voice và nhận thấy, tương quan các đội tương đối cân bằng và khó đoán rằng ai sẽ vô địch. Anh cho hay, Mỹ Linh hầu như không hỏi hoặc cần nhờ anh tư vấn về việc lên sóng trực tiếp tại The Voice.

"Tôi muốn Linh tự làm vai trò này", Anh Quân nói.

Theo Soha

Tin tức mới nhất