Supearls tan rã là sai lầm và tổn thất lớn của K-Pop

– Làng nhạc K-Pop không chỉ mất đi một nhóm nhạc tài năng mà còn chưa thể tiếp tục “nâng cấp” được hình ảnh về mô hinh band nhóm dựa trên tài năng về giọng hát.

Đội hình gồm bốn cô gái tài năng Supearls ra đời từ cuộc thi K-Pop Star đã không trở thành hiện thực khi giám đốc của YG Entertainment, Yang Hyunsuk thông báo giải thể nhóm vào giữa tháng 2 vừa qua. Bốn cô gái tài năng bao gồm Lee Michelle, Lee Hayi, Lee Jeongmi và Lee Seungjoo đã không thể hoạt động nhóm nhạc như chính họ và khán mong muốn.

Theo đại diện của YG Ent, Supearls chưa đủ tiêu chuẩn để debut với tư cách ca sĩ. Họ cần thời gian rèn luyện thêm nhưng chính điều này lại gây cho họ nhiều áp lực nặng nề. Giám đốc Yang Hyunsuk cho biết thêm, điều này là “không công bằng” với các thành viên.



Sau khi thông tin được tiết lộ, nhiều fans hâm mộ đã bày tỏ sự nuối tiếc vì Supearls là nhóm nhạc tài năng chưa ra mắt nhưng đã tan rã. Nhiều luồng ý kiến liên tục được đưa ra về quyết định này của YG Ent. Một trong số đó là dự đoán về “sự thật” tại sao nhóm nhạc lại giải thể? Nhiều người phỏng đoán nhóm nhạc không được ra mắt là do thành viên Lee Michelle. Lee Michelle từng nhận được lượng bình chọn thấp và “thua cuộc” tại cuộc thi Kpop Star mùa đầu tiên vì cô là “người nước ngoài”. Dù cô sinh ra, lớn lên ở Hàn Quốc nhưng với “xuất thân” từ cuộc thi K-Pop Stars và chưa được fan “chấp nhận” nên nhóm nhạc có cô là một bất lợi. Bên cạnh đó, Lee Hi (thành viên thay thế Park Ji Min) lại khá thành công với single đầu tay và được chọn để phát triển sự nghiệp solo. Lee Hi cũng là thành viên duy nhất được giữ lại công ty, ba thành viên còn lại đều bị chấm dứt hợp đồng.



Với phương châm luôn xây dựng những nghệ sĩ “độc nhất” tại K-Pop, có vẻ như lần này Yang Hyunsuk lại sai lầm thêm lần nữa khi giải thể nhóm nhạc nữ Supearls. Không gì tốt hơn để nhóm nhạc tài năng này debut vì họ có bệ phóng rất ấn tượng tại cuộc thi K-Pop Star. Khán giả lại thêm tò mò với kế hoạch mà YG tiến hành đầu tư và lên kế hoạch với dự án này. Tuy nhiên công ty chủ quản của Bigbang làm cho khán giả thất vọng khi họ bỏ rơi “con cưng” của mình dù đã từng “hứa hẹn” ra mắt vào cuối năm ngoái. Có người còn khẳng định, YG Ent đã “vứt bỏ” đi ý tưởng thành lập nhóm nhạc tốt nhất mà họ từng có.



Sự việc Supearls tan rã trước khi nhóm debut có thể là quyết định “không sai” của Yang Hyunsuk nhưng đây thực sự là một tổn thất lớn của nền giải trí K-Pop. Supearls được xem là nhân tố tiếp nối “trục” phát triển của những nhóm nhạc nổi tiếng bằng tài năng giọng hát như Big Mama, Piggy Dolls. Trong một nền âm nhạc giải trí mà vẻ bề ngoài đôi khi được chú trọng hơn cả giọng hát thì Supearls thực sự là một nhóm nhạc đủ “lạ” và “ấn tượng” để nổi tiếng tại làng giải trí K-Pop.

Làng giải trí K-Pop không chỉ có chú trọng đến tài năng mà còn chú trọng đến cả hình thức bề ngoài. Tuy nhiên, trong thời buổi mà những nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng bằng ngoại hình nhiều hơn giọng hát đã làm cho K-Pop ngày càng dễ dãi hơn với nền âm nhạc.



Dù có những nghệ sĩ solo tài năng mới nổi như Ailee và mới nhất là Lee Hi nhưng đội hình band nhóm lại thiếu sót tài năng trầm trọng. Những nhóm nhạc ấn tượng như SM The ballad dù sao cũng chỉ là một dự án và hiện tại không có những hoạt động mới. Mô hình về những nhóm nhạc với giọng hát có nội lực đang quá ít ỏi ở làng giải trí K-Pop.



Supearls sẽ trở lại ngành công nghiệp giải trí theo một cách nào đó khác, có thể là nhóm nhạc hoặc nghệ sĩ solo như nhiều sao K-pop trước đây. Tuy nhiên, tại thời điểm làng giải trí Hàn Quốc đang cần một luồng gió mới, nơi mà giọng hát có thể “thổi bay” những tiêu chuẩn khác để chứng tỏ tài năng và sự nổi tiếng thì lại quá hiếm hoi. Supearls quả thực là một dự án tuyệt vời vì họ hội tụ nhiều điều mà K-Pop đang thiếu. Có lẽ đây là một sự tổn thất lớn không chỉ riêng với cá nhân nhóm nhạc, YG Entertainment mà còn của cả làng giải trí K-Pop.

Lục Huy
(Theo SB)

Tin tức mới nhất