5 ca khúc nhạc phim ấn tượng của Vương Phi

Thể hiện thành công ca khúc nhạc phim "Gửi tuổi thanh xuân" do Triệu Vy làm đạo diễn, nữ ca sĩ đình đám một thời một lần nữa khẳng định tài năng và chất giọng đặc trưng sau thời gian dài rời xa showbiz.

Vương Phi là một nữ ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, người mẫu của Hong Kong. Cô có lượng fan khổng lồ trải khắp châu Á, được gọi là "Thiên hậu" hay "diva of Asia". Ngoài ca hát, cô còn tham gia phim điện ảnh và truyền hình gây được nhiều cảm tình nơi khán giả.


Vương Phi.

Cuối năm 2003, Vương Phi kết hôn lần thứ 2 với Lý Á Bằng và tuyên bố giải nghệ để lại bao nhiêu nuốc tiếc cho khán giả mộ điệu về hình ảnh đẹp của người nữ nghệ sĩ tài sắc song toàn này. Đến nay, dù có nhiều lời mời cô trở lại tái xuất, có hãng dĩa hát còn trả nhiều triệu USD nhưng cô vẫn chưa đưa ra câu trả lời nhất định và đến nay thì cô chưa một lần xuất hiện trở lại trên sân khấu nữa.

Điểm lại những ca khúc nhạc phim do Vương Phi thể hiện:

"So young" trong phim cùng tên - Năm 2013

Ca khúc mới nhất Vương Phi thể hiện là So young trong bộ phim cùng tên của nữ diễn viên - đạo diễn Triệu Vy, tựa Việt là Gửi tuổi thanh xuân. Đây là bài hát chủ đề thể hiện nội dung tư tưởng bộ phim cũng như thông điệp về tuổi thanh xuân, năm tháng đã trôi đi tựa như dòng nước của mỗi người.

Triệu Vy đã bỏ ra nhiều công sức để thuyết phục người bạn thân là Vương Phi hát ca khúc chủ đề phim, bởi gần 10 năm nay cô không phát hành thêm album nào cũng như ít xuất hiện ở các sự kiện. Giai điệu của So young do Đậu Bằng sáng tác. Nhạc sĩ này được biết tới với các tác phẩm trong những bộ phim như Tô Châu Hà, Lạc diệp quy căn, Sát sinh...


Vương Phi và Triệu Vy là đôi bạn thân thiết ngoài cuộc sống.

Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Tân Di Ổ - hay còn được biết tới với cái tên Anh có thích nước Mỹ không?, Gửi tuổi thanh xuân là bộ phim đầu tiên Triệu Vy thử sức ở vị trí đạo diễn. Phim gồm nhiều diễn viên mới, trẻ trung của showbiz Hoa ngữ như Triệu Hựu Đình, Han Geng, Dương Tử San, Giang Sơ Ảnh...


So young.

"Tha thứ" phim "Thiên long bát bộ"- Năm 2003

Dù ca khúc Tha thứ chỉ được lồng ghép vào phần cuối của bộ phim kiếm hiệp Trung Quốc Thiên long bát bộ (2003) của Kim Dung, nhưng giọng ca đặc trưng của nữ ca sĩ Vương Phi vẫn để lại ấn tượng mạnh trong lòng người nghe.

Các diễn viên khác tham gia phim năm 2003 gồm Lưu Diệc Phi, Lưu Đào, Trần Hảo, Tưởng Hân, Thang Trấn Tông, Chung Lệ Đề. Nội dung phim xoay quanh mối quan hệ phức tạp giữa nhiều nhân vật đến từ nhiều nước và môn phái khác nhau. Với tác phẩm này, tác giả Kim Dung muốn nói đến mối quan hệ nhân - quả giữa chính bản thân các nhân vật với gia đình, xã hội, dân tộc, đất nước.



Tha thứ.


"Love letter to myself" phim "Chuyện của ngày xưa" - Năm 2001

Love letter to myself là ca khúc chủ đề của bộ phim truyền hình dài 25 tập Chuyện của ngày xưa do Vương Phi thể hiện năm 2001. Giai điệu và ca từ phù hợp với nội dung xoay quanh nữ chính tỉnh dậy sau 16 năm hôn mê và nhận ra cuộc sống xung quanh đã có những thay đổi, khó lòng tiếp nhận. Để bước vào một trang sách mới của cuộc đời, nhân vật phải hy sinh rất nhiều tình cảm riêng tư để tìm lại hạnh phúc của ngày xưa. Phim có sự tham gia của các diễn viên Lưu Tùng Nhân, Trương Khả Di, Mã Đức Chung và nhiều nhân vật khác.



"Người trong mộng" phim "Chuyến tàu Trùng Khánh" - Năm 1994

Ca khúc chủ đề cho bộ phim Chuyến tàu Trùng Khánh là Người trong mộng do Vương Phi trình bày. Đây là bản "cover" bằng tiếng Hoa của ca khúc Dreams do ban nhạc Ireland nổi tiếng đầu thập niên 90 The Cranberries trình bày. Trong phim lãng mạn kinh điển năm 1994 của đạo diễn Vương Gia Vệ, Vương Phi tham gia cùng Lương Triều Vỹ, Lâm Thanh Hà và Kim Thành Võ.

"Eyes on me" phim " phim "Final fantasy 8" - Năm 1994

Cùng năm 1994, Vương Phi cũng hát cho bài nhạc chủ đề của phim Final fantasy 8 là Eyes on me. Đây là trò chơi hành động có câu chuyện xoay quanh một nhóm lính đánh thuê trẻ bị cuốn vào cuộc xung đột toàn cầu và họ tìm cách bảo vệ thế giới khỏi mụ phù thủy đang thao túng cuộc chiến cho mục đích riêng.

Theo Infonet

Tin tức mới nhất