Chóng mặt vì xáo trộn thành viên các nhóm nhạc K-Pop

After School, T-Ara, Jewelry, Girl's day có lẽ là những nhóm nhạc thay đổi đội hình nhiều nhất nhì làng nhạc xứ củ Sâm.

Thay đổi thành viên luôn kéo theo nhiều hệ lụy. Đặc biệt, nó ảnh hưởng trực tiếp đến lượng fan hâm mộ. Thế nhưng vì nhiều lý do, chủ yếu do lục đục nội bộ, theo đuổi việc học và bất đồng quan điểm với công ty chủ quan…, tình trạng thay đổi thành viên vẫn phải diễn ra thường xuyên, ở cả nhóm nhạc kỳ cựu lẫn tân binh.

After School

Nhắc đến những nhóm nhạc có sự thay đổi nhiều nhất làng nhạc Hàn, chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ ngay tới After School. Hoạt động theo mô hình kết nạp - tốt nghiệp nên việc thay đổi thành viên là không thể tránh khỏi ở After School.


Với hướng đi này, After School có một lợi thế hơn hẳn các nhóm nhạc khác đó là sự trẻ hóa.
Những thành viên lớn tuổi sẽ dần tách ra và phát triển sự nghiệp solo,
thay vào đó là những cô gái trẻ với độ tuổi trên dưới 20.

Nhờ đó, After School luôn đáp ứng được yêu cầu tối thiểu của một nhóm nhạc thần tượng đó là sự trẻ trung, trong khi đó, nhiều nhóm cùng thời lại giảm sức cạnh tranh vì độ tuổi lớn dần so với mặt bằng chung tại Kpop. Sau 5 lần thêm, bớt, After school từ một nhóm nhạc 5 thành viên, giờ đã trở thành 8 thành viên, trong đó, chỉ có 2 người thuộc đội hình ban đầu.

Thay đổi thành viên đương nhiên là có lợi, nhưng thực tế nó vẫn tồn tại nhiều hạn chế. Sau 5 lần thay đổi, After School đang dần mất đi sức hút của những ngày đầu. Nếu các bản hit trước đây như Beacause of love, Bang, Sampoo gây tiếng vang lớn, thì các ca khúc gần đây, kể cả First love đều không thành công như mong đợi. Không phải những thành viên mới không tài năng mà nguyên nhân là do họ chưa thể lấp đầy khoảng trống mà thành viên cũ như Kahi, Bekah để lại.

T-Ara

T-Ara ra mắt vào năm 2009 với đội hình ban đầu gồm 5 thành viên: Jiae, Jiwon, Eunjung, Hyomin và Jiyeon. Hai tháng sau đó, Jiae, Jiwon ra đi và người lấp chỗ trống của họ là Soyeon, Boram và Qri. Sau 1 năm 3 tháng hoạt động yên ả và tung ra nhiều ca khúc hit, T-ara tiếp tục nhận thêm một thành viên mới có tên Ryu Hwayoung và trở thành nhóm nhạc 7 thành viên.


7 là con số phổ biến nhất trong các nhóm nhạc Hàn hiện nay, thế nhưng, đối với CCM -
công ty chủ quản của T-Ara, dường như con số này là chưa đủ.

Bởi vậy, 2 năm sau ngày Hwayoung góp mặt trong T-Ara, công ty này tiếp tục đưa thêm thành viên mới Ahreum và sắp tới đây là Dani vào nhóm.

Tại Hàn Quốc, T-Ara là nhóm nhạc tốn nhiều giấy mực nhất về khoản thay đổi nhân sự. Gần như mỗi lần thay đổi thành viên của nhóm đều gắn liền với scandal, trong đó đáng nói nhất phải kể đến vụ việc của Hwayoung và Ahreum. Hwayoung bị loại khỏi nhóm sau khi những tranh cãi về nội bộ của T-Ara nổ ra vào tháng 7/2012, trong khi đó, Ahreum lại quyết định rời nhóm với lý do rất vu vơ là muốn đi theo phong cách hip hop, dù cô nàng mới chỉ vào nhóm 1 năm. Kết quả sau những lần thay đổi này là T-Ara đang bị đồng loạt tẩy chay tại Hàn Quốc với "tội danh" là nhóm nhạc chuyên bắt nạt thành viên.

Jewelry

Nhìn vào hình ảnh của Jewery hiện nay và 12 năm về trước, chắc chắn nhiều người sẽ hiểu nhầm rằng: Kpop có 2 nhóm nhạc cùng tên nhưng khác nhau về thành viên". Điều này âu cũng dễ hiểu bởi trong suốt 12 năm vừa qua, Jewelry đã liên tục 5 lần thay đổi và toàn bộ số thành viên ban đầu đều đã được thay thế.


Thay đổi toàn bộ nhân sự đồng nghĩa Jewelry chỉ còn là "bình cũ rượu mới".

Cái mác Jewelry mà thế hệ F1 để lại có thể giúp lớp người sau qua mặt được khán giả, nhưng chất "rượu" có hợp khẩu vị hay không lại còn tùy thuộc vào tài năng và phong cách của họ. Chính vì lý do đó nên Jewelry từng khá nổi tiếng một thời nay đã chìm nghỉm, thậm chí là bị rất nhiều nhóm nhạc đàn em lấn át.

Jewelry vừa trở lại làng nhạc Hàn vào đầu tháng 7 với MV chủ đề Hot & Cold. Dù đây là một ca khúc rất vào tai với sự kết hợp giữa nhạc dance và trot, song nó cũng không đủ sức giúp chủ nhân bứt phá trên đường đua Kpop khi chỉ vươn lên vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng Gaon, 15 trên KOR Billboard và gom về 544.000 lượt xem sau 1 tháng "xuất xưởng" trên Youtube.

Girl's Day

3 là số năm đã hoạt động của Girl's Day và đây cùng là số lần nội bộ của nhóm rơi vào tình trạng xáo trộn vì thay đổi thành viên. Girl's Day ra mắt vào tháng 7 năm 2010 với ca khúc đầu tay Tilt My Head. Giống như trường hợp của T-Ara, chỉ 2 tháng sau khi chính thức ra mắt, Girl's Day cũng phải tiễn bước 2 thành viên Ji Sun và Ji In ra đi để hoàn thành việc học.


Ngay khi Ji Sun và Ji In chia tay, Yura và Hyeri lập tức được kết nạp vào nhóm.

Những tưởng fan của Girl's Day sẽ không còn phải chứng kiến cảnh người đi, kẻ ở, nhưng mới đây, vào cuối năm 2012, Girl's Day lại một lần nữa thay đổi, và người ra đi là Jihae.

Jihae ra đi cũng là lúc Girl's Day quyết định thay đổi hoàn toàn phong cách. Không còn sự nhí nhảnh, đáng yêu, họ trở nên vô cùng gợi cảm và quyến rũ, điều này được thể hiện rõ qua 2 ca khúc Expectation và Female President. Hình tượng này đã giúp Girl's Day chấm dứt thời gian tăm tối và trở thành cái tên nổi bật trong số girls group Hàn Quốc.

Theo Baodatviet

Tin tức mới nhất