3 mỹ nhân 'siêu xấu' thành danh đáng kinh ngạc ở K-Pop

- Dẫu có tài năng đến mấy, nhưng nếu khuôn mặt của bạn không đẹp hay chỉ ở mức bình thường thì bạn chỉ có thể đạt được vị trí ở phía sau ánh hào quang sân khấu mà thôi.

Điều nghiệt ngã nhất trong ngành công nghiệp giải trí vốn không phải là việc bạn tài năng như thế nào mà là việc bạn trông ra sao. Thật không may, vẻ bề ngoài lại là một phần cực kì quan trọng trong ngành này. Cho dù tài năng, ước mơ có lớn đến đâu, nếu như bạn không đủ xinh đẹp, rất có thể hoặc là họ sẽ từ chối bạn, hoặc yêu cầu bạn phẫu thuật thẩm mỹ để hoàn thiện những khuyết điểm trên cơ thể của mình, thế giới này không phải là nông cạn. Bạn có thể làm gì đây?

Đã có một số ít nghệ sĩ dám đứng ra và thừa nhận rằng, họ đã bị từ chối bởi không đủ xinh đẹp để bước chân vào ngành công nghiệp hào nhoáng này. Hãy thử nhìn vào những người đã phải trải qua quãng thời gian cực kì khó khăn khi bản thân họ không thể đáp ứng được yêu cầu về “khoản nhìn” như các công ty quản lý mong muốn.

Yoonha




Nữ ca sĩ solo Younha tâm sự rằng cô đã trải qua khoảng hơn 20 buổi thử giọng trước tìm thấy được cơ hội thay đổi cuộc đời mình. Rất nhiều công ty đã từ chối ký hợp đồng bởi vì họ nghĩ rằng cô không đủ xinh đẹp. Mặc dù họ nhận ra tài năng của cô ấy, nhưng đến cuối cùng, họ không thể tin tưởng rằng Yoonha có thể làm nên điều gì trong ngành giải trí với một khuôn mặt như vậy.

Lyn




Lyn – cô ca sĩ với giọng hát ấm áp đầy truyền cảm cũng nói rằng lần đầu tiên ra mắt, rất nhiều công ty đã lắc đầu trước ngoại hình của cô và từ chối kí hợp đồng với cô. Chính vì vậy, Lyn buộc lòng phải phẫu thuật thẩm mỹ. Cô cũng đã thẳng thắn thừa nhận điều này. Và kể từ đó, cô đã làm nên tên tuổi và thành công trong sự nghiệp của mình. Dù là xấu xí hay xinh đẹp, tự nhiên hay thẩm mỹ, Lyn cũng có một giọng hát đẹp và tỏa sáng, thứ mà rất nhiều nghệ sĩ luôn tìm kiếm.

CL


Về phần CL của 2NE1, ngoại hình không phải là thứ ảnh hưởng tới việc được chấp nhận kí hợp đồng với YG. Tuy nhiên, cô cũng đã từng tiết lộ trên Strong Heart rằng ông chủ của cô và cũng là chủ tịch của YG - Yang Hyun Suk - đã từng một lần khiến cô tổn thương khi nói rằng cô ấy thật xấu xí.


CL nói: “Một lần, chủ tịch Yang đã đến thăm chúng tôi tại phòng tập khi chúng tôi đang tập luyện cho buổi biểu diễn sắp tới của nhóm. Khi đó, tôi đã không hề trang điểm. Vừa nhìn thấy tôi, chú ấy đã thẳng thừng nói: Cháu quá xấu.”

Dù sao cũng thật may cho CL khi cô ấy không phải gắn cuộc đời mình với dao kéo. Chúa đã ban cho cô ấy một diện mạo “xấu lạ” cùng với tài năng của mình khiến cô có thể tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Có thể nói, ngành công nghiệp giải trí nói chung cũng như ngành công nghiệp giải trí của Hàn Quốc nói riêng vốn đã vô cùng khắc nghiệt. Dẫu có tài năng đến mấy, nhưng nếu khuôn mặt của bạn không đẹp hay chỉ ở mức bình thường thì bạn chỉ có thể đạt được vị trí ở phía sau ánh hào quang sân khấu mà thôi. Đã có không ít ca sĩ tiết lộ khi kí hợp đồng với công ty quản lý cũng đồng nghĩa với việc họ phải chấp nhận với điều khoản về phẫu thuật thẩm mỹ ghi trong hợp đồng.

Rõ ràng, khán giả vẫn luôn muốn ngắm nhìn những cô gái đẹp trên sân khấu, trên màn ảnh, nhưng thực tế họ lại yêu cầu vẻ đẹp tự nhiên và có cái nhìn khắt khe với phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy vậy, nếu có tài, có ước mơ mà không thể thực hiện được chỉ vì vẻ bề ngoài thì đây cũng là cách khả quan nhất để họ có thể bước đi trên con đường mà họ luôn mơ ước.

Rainie


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao