Học trò xuất chúng của G-Dragon đánh bại Tae Yang

(2Ssao) – "WIN: Who is next" đang bước vào hồi gay cấn, khi hai đội A và B bắt đầu những màn đối đầu trực tiếp

Chương trình truyền hình thực tế "WIN: Who is next" của YG đang bước vào những tập gay cấn nhất. Tập mới nhất lên sóng tối ngày 27/9 vừa qua là màn thi đấu trực tiếp giữa hai đội A và B. Huấn luyện viên của 2 đội chính là hai thành viên ‘hot’ nhất Big Bang, G-Dragon và Tae Yang.



G-Dragon cho biết, trong suốt 6 năm làm thực tập sinh dưới trướng YG, anh chưa bao giờ vượt qua nổi Tae Yang. “Lúc nào tôi cũng thua, và chưa bao giờ được vào đội cùng Tae Yang. Buổi đối đầu tới đây gay cấn như thi đấu bóng đá vậy.” Chia sẻ chân thành của G-Dragon đã thể hiện sự khâm phục đối với tài năng của người đồng đội Tae Yang.



Chính vì lịch sử thất bại trong quá khứ, G-Dragon đã rất lo lắng cho các học trò lần này. Đội B, dưới sự dẫn dắt của G-Dragon đã chọn cover một ca khúc rất khó là "One of A Kind". Trong khi đó, Tae Yang hướng dẫn đội A với ca khúc hit một thời "Only Look At Me".



Tae Yang khi tới huấn luyện cho đội A, đã để lại nhiều nhận xét khá thẳng thắn: "Đội A không tệ, nhưng cũng không quá xuất sắc". Anh đã kì vọng đội A sẽ dành nhiều quyết tâm hơn cho cuộc đối đầu này, sau khi đã để thua ở vòng trước. Anh khuyên các thực tập sinh, nên giảm bớt những vũ đạo phức tạp, thay vào đó là những động tác dễ nhớ hơn, nhưng ấn tượng hơn, và thể hiện nhiều nhiệt tình hơn.


Màn thi hát của đội A, cover ca khúc "Only Look At Me"

Trái ngược với sự căng thẳng của Tae Yang, G-Dragon đã tạo không khí nhẹ nhàng, thoải mái cho đội B khi tới ra mắt. Anh chàng đã chào hỏi cả đội bằng màn “đập tay” khỏe khoắn, sau đó nghiêm túc xem cả nhóm tập luyện. G-Dragon trả lời phỏng vấn: "Không hề thất vọng. Mấy cậu nhóc có một nguồn năng lượng mạnh mẽ và để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem." Với cương vị một tiền bối, G-Dragon đã dạy lại các học trò những bí quyết để “hút hồn” fan trên sân khấu.


Màn thi hát của đội B, cover ca khúc "One of A Kind"


Không ngoài mong đợi, tập mới nhất của "WIN: Who is next" là cuộc đối đầu gay cấn và đầy căng thẳng giữa các học trò của 2 huấn luyện viên dày dạn kinh nghiệm, G-Dragon và Tae Yang. Lần đầu tiên sau 6 năm qua, G-Dragon đã thay đổi lịch sử, khi đưa đội B trở thành người chiến thắng.


Màn thi nhảy của đội A


Màn thi nhảy của đội B

Chủ tịch YG Entertainment, Yang Hyun Suk cho biết: "Không phải là đội A thi đấu kém mà là họ sợ sự cạnh tranh. Bạn không bao giờ được sợ đối thủ của mình." Trưởng nhóm 2NE1, CL cũng đã đưa ra một vài lời khuyên cho đội thua cuộc. Cô nói với Song Mino, trưởng nhóm của đội A: "Nếu đội của em biểu diễn và màn biểu diễn đó chưa tốt, thì đó là trách nhiệm của em. Em cần phải làm điều gì đó, bất kể điều gì, phải luôn tạo động lực cho các thành viên của mình tiến về phía trước."



"WIN: Who is next"
là chương trình truyền hình thực tế, kéo dài 10 tuần, để tìm ra đội chiến thắng sẽ ra mắt dưới tên WINNER. Đây là sẽ nhóm nhạc nam đỉnh cao thứ 2 của YG sau Big Bang. Chương trình được phát sóng tối thứ 6 hàng tuần đang thu hút sự chú ý đông đảo của công chúng.

Linh Nguyễn

Tin tức mới nhất