Jiyeon (T-ara) băng bó chấn thương vẫn nhảy cực sung

– Đây cũng không phải lần đầu tiên cô nàng lên sân khấu với tình trạng như thế này.

Sau phần trình diễn ở sân khấu M!Countdown, Jiyeon đã phải đến bệnh viện để kiểm tra chấn thương ở đầu gối. Công ty chủ quản của T-ara, Core Content Media, cho biết: “Trong lúc luyện tập vũ đạo của ca khúc mới, Jiyeon đã bị chấn thương ở đầu gối và đã đến bệnh viện để kiểm tra sau phần ghi hình trước cho chương trình M!Countdown ngày hôm nay.”



Tại bệnh viện, Jiyeon đã được chẩn đoán là bị viêm màng hoạt dịch khớp gối. Đây là tình trạng khu vực xung quanh các khớp bị viêm, sưng tấy. Sau khi được kiểm tra ở bệnh viện, cô nàng tức tốc quay trở lại với chương trình M!Countdown cho phần trình diễn live. Khi chương trình kết thúc, cô quay trở lại bệnh viện để được châm cứu.

Vì bị thương ở đầu gối, việc di chuyển thay đổi đội hình cũng như thực hiện chính xác các động tác vũ đạo của ca khúc là chuyện không thể. Do đó, vũ đạo đã có chút thay đổi nhỏ. Dù di chuyển khó khăn, không thể trụ được ở chân bị thương, Jiyeon vẫn hoàn thành tốt phần trình diễn của mình và không làm ảnh hưởng gì đến đội hình cả nhóm.


Cô nàng đã rất áy náy khi trả lời phỏng vấn cho tờ Star News sau đó: “Em thật xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng….em chỉ muốn biểu diễn thật tốt và không làm cho người hâm mộ của chúng em lo lắng thôi.”

Đây không phải là lần đầu Jiyeon bị chấn thương thế này. Trước đây, trong thời gian quảng bá cho Roly Poly, Jiyeon cũng đã từng lên sân khấu với đầu gối bị thương như thế này. Theo như lời của Jiyeon thì vì đó lần sân khấu cuối cùng của đợt quảng bá Roly Poly nên cô nàng mới ‘ngoan cố’ lên sân khấu sánh vai với các chị của mình.


Trong T-ara, Jiyeon cũng không phải người duy nhất bị chấn thương khi luyện tập vũ đạo. Người đầu tiên phải được nhắc đến là Eunjung. Cô nàng đã bị chấn thương những 3 lần. Lần đầu trong thời gian quảng bá bộ phim Dream High. Lần thứ 2 là trong quá trình ghi hình cho bộ phim Queen Insoo và lần thứ 3 là thời gian quảng bá cho Lovey Dovey.



Soyeon, người đã dẫn dắt nhóm trong thời gian quảng bá Lovey dovey và Day by day cũng từng ‘vác’ nạn lên sân khấu cùng các thành viên khác để biểu diễn ca khúc Lovey dovey.



Chuyện chấn thương không hiếm thấy trong giới nghệ sĩ của Hàn Quốc. Một thần tượng không may bị trấn thương sẽ làm phát sinh ra nhiều vấn đề. Về yếu tố chủ quan, đó là nhưng bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày. Về yếu tố khách quan, thần tượng đó đã gián tiếp làm xáo trộn lịch trình đã được lên sẵn, có thể sẽ làm ảnh hưởng đến các thành viên khác trong nhóm, cho dù các thành viên đó không hề bận tâm chuyện đó, và đặc biệt là, sẽ làm cho người thân xung quanh cũng như người hâm mộ phải lo lắng.

Zumy Rin

Tin tức mới nhất