Những màn trình diễn tuyệt vời nhờ... hát nhép

Dù là những danh ca hàng đầu và được cả thế giới ngưỡng mộ, nhưng rất nhiều người trong số họ vẫn bị phát hiện hát nhép trên sân khấu. Mới đây nhất, Beyoncé cũng bị "tố" hát nhép trong lễ nhậm chức lần thứ 2 của Tổng thống Obama.

Whitney Houston tại Super Bowl năm 1991

Năm 1991, trên sân khấu Super Bowl, Whitney Houston đã có màn trình diễn tuyệt vời bài hát quốc ca của Mỹ. Màn trình diễn này được Tổng biên tập tập chí âm nhạc  Billboard  đánh giá là xuất sắc nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, thực chất đây chỉ là màn hát nhép của Whitney Houston. Bài hát đã được ghi âm từ trước và được phát chồng lên giọng hát thật của Whitney, vì thế màn trình diễn mới tuyệt vời như vậy.



Bí mật này được cựu giám đốc âm nhạc của Houston là Rickey Minor tiết lộ với ABC News hồi năm ngoái. Theo Rickey, trong khung cảnh rất đông người lại có tiếng máy bay phản lực cùng với những phát sinh khó dự đoán trước của một sự kiện trực tiếp, thì hát nhép là cách tốt nhất.

Ashlee Simpson tại đêm nhạc Saturday Night Live năm 2004




Biểu diễn tại Saturday Night Live năm 2004, Ashlee Simpson đã gặp phải sự cố đáng xấu hổ vì hát nhép. Trong khi cô đã sẵn sàng để trình bày ca khúc Autobiography thì đĩa bị bật nhầm sang ca khúc Pieces of Me. Quá bất ngờ, Ashlee Simpson đã ngồi sụp xuống sân khấu trong chốc lát và sau đó, trong dáng vẻ lúng túng vụng về, cô đã có những động tác nhảy múa để chữa ngượng. Sau scandal này, sự nghiệp âm nhạc đang lên của Ashlee đã bị ảnh hưởng đáng kể.

Elton John tố Madonna hát nhép tại "Q Awards" năm 2004

Năm 2004, Elton John giáng một đòn mạnh vào Madonna tại lễ trao giải Q Awards của tạp chí Q khi tố cô hát nhép trong tour diễn rất thành công trước đó. Elton John nói: "Kể từ khi nào hát nhép được coi như hát live vậy? Ca sĩ nào hát nhép trên sân khấu mà bạn phải bỏ ra 75 bảng để mua vé xem họ diễn thì nên bị bắn bỏ".



Trước buổi diễn tại Super Bowl năm ngoái, Elton John một lần nữa lại khiến Madonna phát điên khi lại nói về chuyện hát nhép của Madonna. Làm khách mời của chương trình truyền hình Good moring America, khi MC  ông có lời khuyên nào dành cho Madonna trong buổi biểu diễn tại Super Bowl sắp tới, Elton John đã tinh quái nói rằng: "Hãy chắc chắn rằng cô hát nhép tốt".
Pavarotti tại Thế vận hội mùa đông 2006 ở Turin

Tại Thế vận hội mùa đông ở Turin năm 2006, ca sĩ opera Luciano Pavarotti khiến khán giả toàn thế giới ngây ngất với ca khúc Let No one Sleep. Tuy nhiên, sự thật là Pavarotti đã hát nhép ca khúc này, trong khi đáng lẽ ông phải hát live trong một sự kiện như vậy.



Bí mật này được chính nhạc trưởng Leone Magiera kiêm người quản lý của ông tiết lộ. Theo Leone, màn biểu diễn của Pavarotti tại Olympic mùa đông 2006 ở Turin không thể thực hiện do thời tiết quá lạnh, hơn nữa Pavarotti lại ở trong tình trạng sức khoẻ không được tốt (ông bị ung thư tiền liệt tuyến). Ông cho biết ca khúc Let No one Sleep phải thu âm từ trước, bởi "thật quá nguy hiểm nếu để ông ấy hát trực tiếp trong điều kiện sức khoẻ không cho phép như vậy."

Jennifer Hudson hát trên sân khấu Super Bowl năm 2009

Trên sân khấu Super Bowl năm 2009, Jennifer Hudson đã hát nhép bài hát quốc ca của Mỹ. Thông tin này được nhà sản xuất chương trình Ricky Minor tiết lộ với báo chí. Ricky cho biết, Jennifer đã hát trước và được ghi lại theo yêu cầu của chính nhà sản xuất.



Theo Rickey, Jennifer Hudson và Faith Hill đã hát nhép bài quốc ca và "America the Beautiful". Tuy nhiên, đạo diễn này cũng khẳng định: "Tôi sẽ không bao giờ khuyên bất cứ nghệ sĩ nào hát live trong trường hợp này, bởi nếu có trục trặc nào dù là nhỏ nhất cũng sẽ huỷ hoại màn trình diễn của bạn".

50 Cent tại lễ trao giải BET Awards




Tại lễ trao giải BET năm 2007, 50 Cent bị lộ hát nhép ca khúc Amusement park khi âm thanh bị ngắt quãng liên tục trong buổi biểu diễn. Để chữa ngượng, rapper này đã ào xuống giao lưu với khán giả và khi âm thanh ổn định, anh tiếp tục hát nhép.

Milli Vanilli luôn luôn hát nhép

Milli Vanilli là nhóm nhạc do ông bầu Frank Farian tạo lập vào năm 88. Nhóm nhạc này gồm một số ca sĩ phòng thu khá chắc tay nhưng có vẻ bề ngoài không "ăn khách" cùng với hai anh chàng đẹp trai nhưng không biết hát. Frank đã đánh lừa khán giả với giọng hát của ca sĩ nhưng xuấ hiện trên hình đều là 2 anh chàng đẹp trai kia. Milli Vanilli thành công rực rỡ trên khắp thế giới và đỉnh cao là 3 giải thưởng Âm nhạc Mỹ (American Music Awards) và giải Grammy “Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất” vào năm 1990.



Tuy nhiên, vào vào năm 89, trong một buổi diễn trực tiếp được MTV ghi hình, khi nhóm “hát” bài “Girl You Know It"s True”, đĩa đã bị nhảy và lặp đi lặp lại "Girl, you know it"s-". Giới phê bình lập tức nghi vấn về tài năng của đôi song ca và Frank đã phải họp báo công bố về màn kịch nhép miệng này. Giải Grammy bị thu hồi, hãng Arista hủy hợp đồng, xóa các album của Milli Vanilli ra khỏi kho nhạc của họ. Người tiêu dùng bắt đầu đâm đơn kiện cặp song ca này và hãng Arista vì tội buôn bán hàng giả.

Britney nhiều lần hát nhép trong tour diễn ‘Circus’


Circus là tour diễn đánh dấu sự trở lại của Britney Spears nhưng lại gây nên nhiều tranh cãi khi cô nhiều lần xuất hiện trong trang phục thiếu vải phản cảm và đặc biệt là hát nhép nhiều ca khúc của mình.



Đây là tour diễn hoành tráng và khá thành công của Britney. Tuy nhiên, khi bị lộ ra việc Britney đã hát nhép trong nhiều đêm diễn, khán giả tỏ ra thất vọng. Thậm chí tại Australia, việc Britney sẽ hát nhép trong những đêm diễn ở đây còn được ghi rõ trên vé để tránh đánh lừa khán giả.

Beyonce hát nhép trong lễ nhậm chức Tổng thống

Vài ngày sau lễ nhậm chức Tổng thống lần thứ 2 của ông Obama hôm 21/1, nữ danh ca Beyonce đã bị tố hát nhép bài quốc ca của Mỹ.

Cô đã hát ca khúc The Star Spangled Banner tại Washington DC ngay sau bài diễn văn và lời tuyên thệ của tổng thống. Tuy nhiên, thực tế, bài hát đã được ghi âm từ trước và Beyonce chỉ có một đêm để luyện tập cùng với ban nhạc trước khi biểu diễn.



Thông tin này được chính phát ngôn viên của Marine Corps Band - ban nhạc đã chơi trong lễ nhậm chức tổng thống tiết lộ với tờ The Times.

Theo VnMedia


Tin tức mới nhất