Sự nghiệp ngắn ngủi của 3 mỹ nhân Hoa ngữ

- Trịnh Gia Du, Hướng Hải Lam, Trương Lợi đều từng là các diễn viên được khán giả vô cùng yêu mến nhưng sự nghiệp trong làng giải trí của họ kéo dài không lâu.

1. Trịnh Gia Du

Người đẹp Trịnh Gia Du bước đầu được khán giả biết đến và yêu mến qua vai Lưu Tiểu Tuệ trong bộ phim truyền hình ăn khách Tứ thiên kim, hợp tác với Nhạc Linh và Giả Tịnh Văn. Tuy nhiên, cô nàng chỉ thực sự nổi tiếng sau vai diễn Hoài Ngọc trong bộ phim cổ trang dài tập Công chúa Hoài Ngọc. Ngoài ra, Trịnh Gia Du cũng được đánh giá cao qua vai Thu Hương trong bộ phim Tài tử phong lưu Đường Bá Hổ.









Sự nghiệp của Trịnh Gia Du bắt đầu đi xuống từ năm 2006. Sau khoảng thời gian này, cô rất hiếm khi tham gia phim ảnh. Trong năm 2011, Trịnh Gia Du từng góp mặt trong một show truyền hình của Đài Loan và chia sẻ lý do cô ít đóng phim những năm gần đây là vì không tìm được vai diễn thích hợp. "Mọi người thích tôi diễn những dạng nhân vật rất trẻ. Tuy nhiên, tôi không thể nào thuyết phục bản thân đóng những nhân vật mới 18 tuổi." "Tôi không thể tiếp nhận dạng vai này nữa".

2. Hướng Hải Lam

Hướng Hải Lam đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hong Kong năm 1998. Với danh hiệu này, cô thuận lợi bước chân vào làng giải trí xứ Cảng Thơm. Hướng Hải Lam từng là diễn viên vô cùng được yêu thích của đài TVB và được chọn thể hiện vai đại mỹ nhân Dương Quý Phi trong bộ phim truyền hình cùng tên.











Tuy nhiên sau bộ phim trên, Hướng Hải Lam không có nhiều đột phá trong sự nghiệp điện ảnh. Và đến năm 2008, cô nàng quyết định rút khỏi làng giải trí để tập trung vào công việc kinh doanh.

3. Trương Lợi

Trương Lợi vốn là diễn viên múa tại một đoàn văn công. Sự nghiệp nghệ thuật của cô có bước ngoặt lớn khi được mời thể hiện vai diễn Tiết Bảo Thoa trong bộ phim Hồng Lâu Mộng. Thành công vang dội của Hồng Lâu Mộng giúp Trương Lợi trở thành thần tượng của đông đảo khán giả.







Sau Hồng Lâu Mộng, Trương Lợi không tham gia bộ phim truyền hình nào khác mà chủ yếu đóng kịch và một số bộ phim điện ảnh. Tuy nhiên, những tác phẩm này cũng không gây được tiếng vang. Vì vậy, khi hoàn thành việc học tập ở Đại học Thẩm Quyến, Trương Lợi quyết định rút khỏi làng giải trí và sang Canada du học. Cũng từ đây, mọi thông tin về cô dường như bị cắt đứt.





Đến năm 2007, khi Trần Hiểu Húc qua đời, Trương Lợi đã trở về nước và tái ngộ với đoàn phim Hồng Lâu Mộng. Qua đây khán giả mới được biết, hiện giờ Trương Lợi đã là một nữ doanh nhân thành đạt.

Nhược Anh
(TH)

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao