Những tạo hình kém đẹp vì quá diêm dúa

- Càng ngày tạo hình cổ trang trên màn ảnh Hoa ngữ càng diêm dúa, lòe loẹt.





Hà Trác Ngôn từng có nhiều tạo hình cổ trang đẹp trong các bộ phim
như Lộc Đỉnh Ký, Đại Đường du hiệp truyện. Tuy nhiên tạo hình
của cô nàng trong bộ phim Thần tài lại bị khán giả chê tời bời.
Theo các cư dân mạng, trông Hà Trác Ngôn
 chẳng khác nào một cây hoa giả.


Tương tự, tạo hình của Chung Hân Đồng trong Thần tài
 cũng bị phàn nàn là quá diêm dúa.


Tạo hình lấy cảm hứng từ hoa sen của Tào Dĩnh bị chê là quá lòe loẹt
 và "cưa sừng làm nghé".


Nhìn tạo hình này, ít ai có thể nghĩ rằng đây là một tiên nữ.


Phan Hồng trong tạo hình Vương Mẫu nương nương bị chê
là quá lòe loẹt và trông như một con công điệu đà.


Không chỉ quá sexy và khiêu gợi, tạo hình này
của Hàn Tuyết còn khá diêm dúa, lòe loẹt.


Trang phục của Trần Kiều Ân trong Rạng rỡ sắc xuân Trư Cửu Muội
gần hội đủ bảy sắc cầu vồng.




"Thánh Cô" Viên San San cũng bị "ném đá" vì diêm dúa, lòe loẹt.


Bông hoa to đùng trên tóc của Ân Đào làm tạo hình của cô
thêm phần sến sẩm.


Kiểu tóc và trang điểm của Trần Tử Hàm rất xinh đẹp nhưng trang phục
 của cô nàng lại không được lòng người xem.

Nhược Anh
(TH)

Tin tức mới nhất