Ngắm Song Hye Kyo từ cô nàng mũm mĩm đến 'nữ thần'

- Cùng ngắm dung nhan ngày càng xinh đẹp của Song Hye Kyo qua các bộ phim cô nàng tham gia.

Lên 15 tuổi, Song Hye Kyo giành chiến thắng trong một cuộc thi người mẫu và bước chân vào làng giải trí. Sau đó không lâu, cô có vai diễn đầu tiên trong bộ phim truyền hình Merry Morning và liên tục tham gia nhiều tác phẩm khác. Thời gian đó, Song Hye Kyo sở hữu gương mặt khá bầu bĩnh chứ không thanh thoát như bây giờ. Tuy nhiên, cô vẫn gây ấn tượng với vẻ đẹp dễ thương và đáng yêu.

Sau bộ phim truyền hình Trái tim mùa thu năm 2000, Song Hye Kyo trở nên nổi tiếng không chỉ tại Hàn mà còn ở nhiều nước Châu Á khác. Tên tuổi của cô nàng tiếp tục được khẳng định với hàng loạt bộ phim ăn khách khác bao gồm All In, Full House và gần đây nhất là That Winter, The Wind Blows.

Ngoài mảng phim truyền hình, Song Hye Kyo cũng tham gia đóng phim điện ảnh. Tuy nhiên, cô chưa thực sự gây tiếng vang trên màn ảnh rộng.

Cùng ngắm Song Hye Kyo xinh đẹp theo năm tháng qua từng vai diễn:







Song Hye Kyo ngây thơ, đáng yêu trong Six Siblings (1998).




Hồi đóng Soonpoong Clinic (1999), Song Hye Kyo khá mũm mĩm
và có tạo hình khá "ngố" nhưng trông vẫn rất đáng yêu.


Đến Trái tim mùa thu (2000), Song Hye Kyo như "lột xác" hoàn toàn.
Gương mặt cô nàng trở nên thanh thú và gọn gàng hơn.
Vai diễn trong bộ phim này cũng giúp Song Hye Kyo
trở nên nổi tiếng tại nhiều nước Châu Á.




Dù chỉ là nữ thứ chính trong Hotelier (2001) nhưng Song Hye Kyo
 còn gây ấn tượng với khán giả hơn cả nữ chính Song Yoon Ah.




Song Hye Kyo sánh đôi bên Kim Min Jong trong Guardian Angel (2001).


Song Hye Kyo trong All In (2003) - bộ phim vô cùng ăn khách
 trên màn ảnh nhỏ xứ Hàn. Cũng chính tác phẩm này đã se duyên
 cho Song Hye Kyo và Lee Byung Hun. Tuy nhiên thật đáng tiếc,
chuyện tình của cặp đôi này không kéo dài được lâu.




Song Hye Kyo trong Rays of Shunshine (2004).






Song Hye Kyo trong Full House (2004) - bộ phim gây sốt tại nhiều nước Châu Á.




Song Hye Kyo trẻ trung và trong sáng trong bộ phim điện ảnh
My Girl and I (2005).








Sau hai năm nghỉ ngơi, Song Hye Kyo trở lại với bộ phim
điện ảnh cổ trang Hwang Jin Yi (2007).




Song Hye Kyo đáng yêu với tạo hình tóc ngắn trong Thế giới người ta sống (2008).
Sau bộ phim này, cô nàng hẹn hò với bạn diễn Hyun Bin
nhưng thật đáng tiếc, hai người đã "đường ai nấy đi".


Song Hye Kyo trong Fetish - bộ phim điện ảnh Hollywood đầu tay của cô nàng.


Song Hye Kyo trong bộ phim điện ảnh Camellia (2010),
hợp tác cùng mỹ nam Kang Dong Won.




Dù A Reason to Live (2011) thất bại thê thảm về mặt doanh thu
nhưng diễn xuất của Song Hye Kyo được khán giả đánh giá cao.




Hóa thân thành cô gái mù Oh Young trong That Winter, The Wind Blows (2013),
 Song Hye Kyo chinh phục trái tim người xem cả ở tạo hình lẫn diễn xuất.
Nhược Anh
(TH)

Tin tức mới nhất