Những bộ phim làm nên tên tuổi của các mỹ nhân Cbiz

Chỉ cần 1 vai diễn thành công cũng có thể đưa sự nghiệp của Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Triệu Vy... bước sang một trang mới.

Dương Mịch


Sau thành công ngoài mong đợi của phần 1 bộ phim Cung tỏa tâm ngọc năm 2011, cái tên Dương Mịch liên tục được báo chí Trung Quốc nhắc đến như một hiện tượng.

Cô gái nhỏ nhắn sinh năm 1986 ngay lập tức lọt vào vị trí 1 trong 4 tiểu hoa đán mới của điện ảnh Trung Quốc. Theo thông tin từ một người trong cuộc tiết lộ, giá trị của Dương Mịch tăng lên chóng mặt sau hiệu ứng Cung tỏa tâm ngọc, cô đã xuất hiện tham gia diễn xuất trong phần 1 nhưng đến phần 2, nhà sản xuất đã không đủ tiền để mời cô thủ vai chính, vì vậy Dương Mịch chỉ xuất hiện với một vai diễn phụ trong phim.

Lưu Thi Thi



Năm 2011 được coi là một năm thành công của điện ảnh Trung Quốc với sự tỏa sáng của hàng loạt các ngôi sao trẻ. Góp mặt cùng với Ngô Kỳ Long, Trịnh Gia Dĩnh trong Bộ bộ kinh tâm, cái tên Lưu Thi Thi cũng bắt đầu xuất hiện hàng loạt trên các trang báo điện ảnh Trung Quốc. Doanh thu khủng của cô sau mỗi bộ phim được tiết lộ vào khoảng 20 – 60 vạn NDT (tương đương khoảng 650 triệu đến gần 2 tỷ đồng).

Triệu Vy



Không ngoa khi nói rằng nếu không có Hoàn Châu cách cách năm đó thì sẽ không có Triệu Vy của ngày hôm nay. Triệu Vy đã để lại ấn tượng vô cùng tốt đẹp trong lòng khán giả vai diễn cô cách cách nhí nhảnh đáng yêu và cá tính Tiểu Yến Tử. Từ bệ phóng đó, Triệu Vy đã nỗ lực không biết mệt mỏi để vươn lên trở thành một nữ diễn viên hàng đầu Trung Quốc như hiện nay.

Bạch Bách Hà



Trước vai diễn Hoàng Tiểu Tiên trong Thất tình 33 ngày, Bạch Bách Hà gần như một diễn viên không tên tuổi. Cô đã từng tham gia nhiều bộ phim nhưng chưa một lần được vào vai chính, vì vậy tên tuổi của cô gần như “chìm nghỉm”.

Vậy mà sau vai nữ chính thành công trong Thất tình 33 ngày, các lời mời diễn xuất liên tục đến với cô. Đây chính là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của cô gái nhỏ bé họ Bạch này.

Trịnh Sảng



Xuất hiện lần đầu tiên với một vai diễn trong Cùng nhau ngắm sao băng, cô sinh viên Trịnh Sảng khi đó như một làn gió mời mẻ, mát lành thổi vào điện ảnh trẻ Trung Quốc. Với lối diễn xuất phong phú đa dạng và ưu thế về ngoại hình, Trịnh Sảng hứa hẹn sẽ là một tiểu hoa đán 9X trong tương lai không xa.

 Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao