Đầu tiên là sự xuất hiện bất ngờ của Uyên Linh ở phần đầu chương trình để nhận giải thưởng Bài hát được yêu thích nhất dành cho Người hát tình ca (Lưu Thiên Hương). Sự có mặt của Uyên Linh đã nhận được rất nhiều tràng pháo tay cổ vũ của khán giả, bởi chỉ trước đó vài ngày, theo thông báo của BTC, Uyên Linh không thể tham dự chương trình để thể hiện ca khúc
Giấc mơ tôi vì hiện đang khá bận rộn chuẩn bị cho buổi ra mắt album đầu tay sẽ phát hành ngày 08/02.
Tuy thể hiện lại ca khúc được yêu thích tháng 01 - Người hát tình ca ngày sau đó, nhưng Uyên Linh đã không thể góp tên trong danh sách các sĩ thể hiện của liveshow tháng 02 bởi BTC đã sắp xếp một bài hát khác thay thế Giấc mơ tôi. Đây là điều khá đáng tiếc vì Giấc mơ tôi không chỉ là bài hát được Hội đồng bình chọn đánh giá cao, khán giả yêu thích mà đây còn chính là tên của album sẽ phát hành sau vài ngày nữa.
Liveshow tháng 02 nhìn chung diễn ra khá trơn tru về mặt kịch bản và âm thanh so với liveshow đầu tiên diễn ra tháng trước. Ngoài một số sự cố về vũ đoàn, phần sử dụng violin với nhạc phẩm nổi tiếng Canon D của Pachelbel không liên quan gì đến ca khúc Suy nghĩ trong anh thì có thể xem phần âm nhạc của Bài hát yêu thích khá ổn về mặt thưởng thức. BTC đã biết đầu tư nhiều hơn về hiệu ứng sân khấu nhằm thu hút sự chú ý của khán giả, các ca sĩ quan tâm hơn việc sử dụng vũ đoàn, bối cảnh sân khấu cầu kì bên cạnh sự chuẩn bị cá nhân về giọng hát và trang phục.
Với những sự thay đổi tích cực này, nếu được triển khai đều đặn, Bài hát yêu thích ngoài việc trở thành sân chơi hot với giới ca sĩ, đặc bịêt là ca sĩ trẻ khi các tài năng mới cần một chỗ đứng, một vị trí xứng đáng trong một môi trường được "kiểm duỵêt" ban đầu về thẩm mỹ biểu diễn và chất lượng ca khúc, thì cũng tạo ra một không gian âm nhạc mang màu sắc đa dạng tính chất các ca khúc thể hiện. Sự có mặt của Lá cờ, Thương ơi điệu ví, Bài hát yêu thích đang mở ra một cánh cửa rộng cho nhiều ca khúc được xem là khó thể chen chân vào những chương trình ca nhạc phát sóng giờ vàng trên hiện nay.
Tuy nhiên, liveshow 2 vẫn mắc phải một vài yếu tố "truyền hình" vốn là điều rất nên tránh khi tiếp xúc với tâm lý của khán giả. Đó là việc xâu chuỗi và giới thiệu các bài hát thông qua MC còn khá rườm rà về nội dung, không khác nhiều với các chương trình phụ thuộc vào kịch bản trước đây từng lên sóng trực tiếp. MC chưa mang được cá tính vào cách giới thiệu ca khúc cũng như phần trò chuyện với các khách mời vẫn mang tính chất qua loa, thiếu chiều sâu và không có được nhận định chắc chắn. Thậm chí, đôi lúc cách dùng từ của MC khi đặt vấn đề trong câu hỏi hoặc dẫn chuyện còn thiếu tính chuyên môn, thiếu hiểu biết về âm nhạc. Cách biên tập, giới thiệu một bài hát còn khá cứng, mang nhiều cảm giác "hùng biện" hơn là tính giải trí, hay việc sử dụng đài từ thừa, không hợp lí tiếp diễn liên tục chỉ trong một đoạn dẫn ngắn về giải thưởng bình chọn khán giả.
Hình ảnh các nghệ sĩ tham gia chương trình:
Gửi anh - Mỹ Linh
Tìm lại thời gian - Hoàng Hải & Mr. T
Thương ơi điệu ví - Thành Lê
Lặng yên - Thuỳ Chi
Ghen - Noo Phước Thịnh
Xinh tươi Việt Nam - V-Music
Đừng ngoảnh lại - Lưu Hương Giang & Suboi
Lá cờ - Tạ Quang Thắng
Đâu phải chỉ vì nhớ - Mạnh Quân & Hà Hoài ThuHuy Minh
(Clip: Youtube)