'Đạo' - Chuyện nghiễm nhiên của làng nhạc?

Thứ bảy, 12/09/2009 00:00

(2Sao) - Trước có đạo văn, giờ có thêm “đạo nhạc”, một khái niệm không mới mà đã thành “cơm bữa” trong làng nhạc.

“Đạo nhạc” không còn là một khái niệm quá mới trong làng showbiz, nó trở thành “cơm bữa” được mọi người nhắc đến và nhiều khi còn thản nhiên chấp nhận. Đến nay, chưa có quy định chuẩn về thế nào là đạo nhạc mọi thứ đều dựa trên “cảm nhận” của dư luận hoặc do bài hát “đạo” quá giống bài hát “gốc” đến mức “thủ phạm” không thể chối cãi.

 Tuy nhiên, có một vấn đề đặt ra ở đây, ca sĩ thường không trực tiếp sáng tác, họ thường đặt hàng ca khúc nên đến khi bị phát hiện mới ngã ngửa rồi vội đi thanh minh. Nhưng đa phần chọn giải pháp im lặng để sự việc “chìm xuồng”. Thường các ca sĩ cũng rất “thông minh”, thường chỉ đạo ca khúc mà tác giả của nó ở nước ngoài. Phần nhiều không quan tâm hay không muốn tốn công sức và thời gian kiện tụng tại một thị trường âm nhạc nhỏ.

Mới đây website Pollstar của Mĩ, đăng tải toàn văn vụ “nghi vấn” đạo nhạc của G-Dragon thổi bùng lên vấn đề “nhức nhối” ở quốc gia này. Chỉ riêng đầu năm 2009, liên tiếp nhiều ca khúc bị cư dân mạng đặt dấu hỏi liệu có phải là "đạo phẩm". Tiêu biểu ca khúc “Bing Bing Bing” nằm trong album "Cross & Change” của nhóm FT Island. Đoạn interlude của ca khúc này được cho là rất giống với “Five Colours In Her Hair” – hit single của McFly.


FT -Island



Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Five Colors in her hair


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Bing Bing Bing

Tiếp đến một nhóm nhạc mới toanh “ 3 Musketeers” vừa chân ướt chân ráo bước vào làng K Biz với single đầu tay “Let's go” liền bị “so sánh” với ca khúc “Rokkogo”. Nhưng sự kiện đình đám gần đây nhất là ca khúc hits đang được cả châu Á say mê “Heartbreaker” của G-Dragon, leader nhóm Big Bang bị nghi “đạo” Right Round của Flo-rida. Tác giả của ca khúc này đã lên tiếng và đòi kiện G-Dragon vi phạm bản quyền tác phẩm. Tuy ca khúc của G-Dragon được coi là chỉ giống "1 số đoạn" nhưng vụ việc này có thể làm xấu đi đôi chút hình ảnh của showbiz Hàn Quốc nói riêng và châu Á nói chung trong mắt fan nhạc Âu Mỹ.


G-Dragon


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Heartbreaker


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Right Around


Còn riêng ở thị trường Việt Nam, dường như khán giả quá quen với cụm từ “đạo nhạc” đến mức mỗi khi nghe đến chỉ còn biết “chép miệng” bỏ qua. Những “đạo phẩm” thường được ngụy trang dưới cái tên “nhạc nước ngoài, lời Việt”. Việc những ca sĩ hát những bài hát này có vi phạm bản quyền tác giả vẫn nằm trong vòng “bí mật”. Nếu đứng về góc độ “sáng tạo” nghệ thuật thì các ca sĩ này cần nhìn lại mình một cách nghiêm túc.



Mr Big lời Việt của Quỳnh Nga


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Mr Big - Lee Hyori

Không ít lời “chỉ trích” coi đây là hành động "lấy công sức của người khác" không chấp nhận được. Bảo Thy, Khánh Phương, Quỳnh Nga... và khá nhiều ca sĩ trẻ khác nhận được phản hồi “gay gắt” của người nghe nhạc về các “đạo phẩm”. Trên nhiều website, họ còn kêu gọi các ca sĩ “đừng đạo nhạc”. Nhưng cũng có nhiều ý kiến cho rằng, “nhạc nước ngoài lời Việt” cũng mang ý nghĩa tốt, vì nó giúp cho những người nghe không hiểu ngoại ngữ được tiếp cận những tác phẩm nổi tiếng nhiều hơn và gần hơn.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Quing Hua Ci - Jay Chou


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Cảm xúc ngọt ngào - Khánh Phương
Album "Khánh Phương không phải Jay Chou"


Trên thế giới việc “đạo nhạc” được coi là tối kị. Còn ở nước ta thì đó lại là chuyện quá đỗi “bình thường” và nghiễm nhiên được chấp nhận. Phục vụ những bài hát hay đến khán giả là một điều đáng hoan nghênh nhưng các ca sĩ cũng cần phải suy xét để không “dội gáo nước lạnh” lên các fan hâm mộ. Trung thực trong nghệ thuật có nghĩa là tôn trọng khán giả.


Lương Ngọc

Bình luận của bạn

Tên của bạn
Email
TELEX VNI None Chọn Avatar
Bình luận


 
Bình luận (2)
  • suya (02/05/2010 11:18)

    Đạo nhạc ở nc ngoài bị phản bác rất gay gắt, mặc dù có mấy bài nghe chẳng giống nhau gì cả.
    Còn ở VN, việc đạo nhạc như cơm bữa, không chỉ về nhạc mà còn cả vũ đạo, tiêu biểu nhất là Kio band đạo Sorry Sorry, một ban nhạc đình đám của châu Á hiện nay, hơn nữa còn đem đi biểu diễn, kiếm tiền.
    Có thể hiểu một phần âm nhạc VN đi xuống là do như vậy.

     
  • mi_lady (19/03/2010 06:21)

    cái vụ nào không cần biết nhưng cái vụ của Gdragon làm ơn đính chính lại dùm cái .... chính thức tuyên bố Gdragon và Florida hợp tác với nhau rồi, để vậy ai ko bít nghĩ gì về Gdragon chứ ! i'm a fan Gdragon - Bigbang