Trước những vấn đề của Jaebeom 2PM và việc Sun Mi rời khỏi Wonder Girls, JYP Entertainment đang trải qua một thời kì khó khăn. Là người đứng đầu của JYP, tất nhiên chủ tịch Park Jin Young chính là người phải đối mặt với nhiều vấn đề đau đầu nhất. Từng sản xuất ra những ca sĩ vô cùng nổi tiếng như Rain, G.O.D, Wonder Girls, 2PM cùng những ca khúc tuyệt vời, ông được đánh giá là nhà sản xuất giỏi nhất khu vực, nhưng giờ đây, trước mắt nhà sản xuất tài ba này là trách nhiệm với những rắc rối khó lòng tháo gỡ.
Wonder Girls, 2PM - Ước mơ của Park Jin Young và hơn thế nữa.
Người sản xuất âm nhạc trong một công ty là người quyết định phương hướng âm nhạc của những ca sĩ mới. Họ đòi hỏi tài năng và tính cách nổi trộ nhất của ca sĩ để đem đến hướng đi đúng đắn nhất. Trong trường hợp của Park Jin Young thì việc đi tới sự đồng nhất của ca sĩ trực thuộc công ty là một điều quan trọng.


Phong cách âm nhạc tạo nên sắc màu cuả nhóm một cách tự nhiên. Như Wonder Girls, hình tượng mang hơi hướm cũ của thập niên 60-70 đã được mang trở lại theo một phong cách dễ thương, trong khi nhịp điệu có phần gai góc và thứ âm nhạc mạnh mẽ của 2PM đã giúp họ giành được cái tên “Thần tượng quái thú”. Tuy nhiên, song hành cùng với những thành công ấy, lại có nhiều điều phức tạp ít ai lường hết được. Vụ việc của Jaebum vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng thì lại đến lượt Sunmi rời Wonder Girls, có vẻ như, trong hoài bão chung của nhà sản xuất âm nhạc tài năng này và những ngôi sao trẻ đã có những mâu thuẫn không thể dung hòa.
Quyền hạn của một nhà sản xuất với nhóm nhạc
Nếu lập nhóm là bổn phận của nhà sản xuất thì việc giải tán họ có phải cũng là trách nhiệm của nhà sản xuất? Xét ra thì đây là sự thật. Đương nhiên, điều kiện “quản lý sẽ phải trung thực” được gắn chặt theo, nhưng bản thân bản hợp đồng có sự độc quyền về việc phát sóng, quảng bá và quảng cáo, lên kế hoạch công việc trong ngành giải trí, thiết lập, chỉ đạo và quản lý lịch, nhờ vậy họ có thể giới hạn người nổi tiếng của công ty để có thể thiết lập một sự ràng buộc chế độ độc quyền.
JYP
Jaebeom
Sun Mi Nếu như có một lý do cụ thể để khiến ai đó rời khỏi nhóm thì họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận. Ngoài ra một trong những điều khoản của hợp đồng luôn là: tiết lộ bí mật cho người ngoài là vi phạm.
Trường hợp này là những gì đã xảy đến với Jae Bum và Sun Mi. Fans của Wonder Girls và 2PM đang khăng khăng rằng với tư cách là một nhà sản xuất, ông chưa đủ trách nhiệm như đáng lẽ ra ông phải thế. JYP đã chuyển cuộc tranh cãi của Jae Bum thành trách nhiệm của cá nhân ông khi chấp nhận việc rời nhóm của anh và Sun Mi của Wonder Girls cũng rời nhóm vì mong muốn cá nhân như họ đã nhấn mạnh rằng đó là vì sự nghiệp học tập của cô.


Làn sóng phản đối của các fan cũng đang dâng lên mạnh mẽ. Họ cho rằng dù cho những những thành viên của nhóm có thể cùng quan điểm với Park Jin Young, nhưng không có nghĩa là bất cứ mọi suy nghĩ của họ đều phải nhất nhất theo ý ông. Park Jin Young, thay vì giải quyết sự bất đồng này từ nội bộ lại chọn cách bắt họ rời khỏi nhóm và “lờ” vấn đề đi.
Những ngôi sao trẻ phải đối mặt với những gì?
Mặc dù trong những bản hợp đồng có đề cập, nhưng điều quan trọng vẫn là sự tin tưởng giữa công ty và các ngôi sao trực thuộc. Đặc biệt hơn cả là thực tập sinh nằm ở tình thế họ phải từ bỏ cuộc sống bình thường, một cuộc sống mà họ có thể vui vẻ tận hưởng cuộc sống trường họ và dành thời gian cho gia đình mình. Mặc dù những ngôi sao trẻ chắc chắn bị ảnh hưởng ở nhiều mức độ vì việc này, họ không thể tránh khỏi việc bị tách khỏi gia đình bởi chính lối sống này. Hơn nữa, hầu hết các ngôi sao thành công khi ở độ tuổi rất trẻ họ phải đối mặt với những lịch trình nặng nề, đôi khi là quá sức mà không có sự hỗ trợ từ ai cả. Việc rời nhóm của Sun Mi và vụ việc của Jae Bum bởi những lời nhận xét không hay về Hàn Quốc được cho là kết quả của sự thiếu thốn gia đình. Áp lực công việc, nhất là dự luận khắc nghiệt công với sự thiếu thốn tình thân gia đình bên cạnh đã trở nên quá khó khăn với những ngôi sao như họ


Để theo sát tiêu chuẩn của hợp đồng chính thức, công ty phải xem xét kĩ sức khoẻ về thể chất lẫn tinh thần của những người nổi tiếng. Nhất là bởi vì công ty sản xuất ra những người nổi tiếng của nền văn hoá pop nên họ cần đưa ra một quá trình đào tạo giúp đỡ tài năng cũng như nhân phẩm của người nổi tiếng, và còn phải điều trị nếu như họ có dấu hiệu trầm cảm.


Không có gì nghi ngờ khi với
JYP, Wonder Girls và
2PM chính là ước mơ lý tưởng của ông. Với tư cách là một nhà sản xuất, vì những thành viên của nhóm, vì chính công ty của mình, ông chắc hẳn có quyền đưa ra những lựa chọn mà không một ai muốn. Tuy nhiên, nếu như ông không có đủ sự thấu hiểu, sự đáng tin cậy của một nhà sản xuất thì chắc chắn ông không thể trở thành người chắp cánh cho ước mơ của các ngôi sao được. Bởi điều này,
JYP đang phải đối mắt với rất nhiều lời trách móc từ những fan yêu quí
Sun Mi và
Jaebeom.
Minh Tâm
Theo DKP