American Idol: Ngày ra quân của 12 cô gái trong Top 24

Thứ sáu, 26/02/2010 06:43

(2sao) – American Idol đang đi vào giai đoạn nóng hổi có tính quyết định với mỗi thí sinh trong top 24 và 12 cô gái vàng đã thể hiện bản lĩnh của họ như thế nào trong ngày thi đầu vừa qua…

Sau khi Top 24 lộ diện vai trò của các khán giả nhà đài là rất quan trọng đối với các thí sinh tham dự AI chính vì thế việc thể hiện làm sao để tài năng và phong cách của mình có thể thu hút được người xem là điều mà thí sinh nào cũng muốn hướng tới. 12 cô gái xinh đẹp của chúng ta phải vượt qua nỗi lo sợ trước nhiều áp lực để đứng trên sân khấu trình bày những ca khúc hay nhất với sự tinh tế trong khâu lựa chọn và xử lý bài hát. Đây cũng là đêm diễn đầu tiên mà MC Ellen De Generes được đánh giá các thí sinh một cách trực tiếp.



Vậy kết quả của ngày thi dành cho 12 cô gái của chúng ta ra sao? Từng thí sinh đã có được những cố gắng nhất định nhưng ai là người được ban giám khảo đánh giá cao và ai hoàn thành tốt màn dự thi của mình? Hãy cùng điểm mặt 12 cô gái vàng và phần đánh giá của ban giám khảo dành cho từng thí sinh.

Cô gái đầu tiên mở màn cho đêm diễn không ai khác là Paige Miles, 24 tuổi. Bài hát mà cô trình bày trong lần thi này mang tên “All Right Now”. Có thể nói áp lực đè nặng lên cô gái da màu này bởi cô là người đứng mũi chịu sào. Ban giám khảo đều có chung một nhận xét cho Paige về phần lựa chọn ca khúc biểu diễn. Mặc dù cô có chất giọng rất tốt nhưng bài hát cô biểu diễn không thể hiện được điểm mạnh của cô. Simon đánh giá cô là giọng ca tốt nhất trong tất cả 12 cô gái còn Randy lại cho rằng: “Tôi nghĩ bạn đã làm rất tốt.” Bên cạnh đó Kara cũng khuyên Paige phải đặt hồn mình vào bài hát khi trình diễn.






Ashley Rodriguez là thí sinh tiếp theo ra sân khấu với ca khúc “Happy” của Leona Lewis. Đây là một phần thi mang tính chất mạo hiểm vì thế mà Ashley đã gặp rắc rối khi thể hiện ca khúc. Simon nhận xét: “Tôi nghĩ phần trình diễn của bạn khá vụng về. Khi hát một ca khúc người khác thể hiện đã là khó mà bạn lại làm không tốt nữa.”






Janell Wheeler là trường hợp thứ 2 bị ban gián khảo chê về phần chọn ca khúc. Cô trình bày “What About Love” của Heart nhưng Kara đã đưa ra phần đánh giá cho cô như sau: “Bài hát này quá sức đối với bạn”. Simon cũng thích chất giọng của Janell nhưng ông cũng thấy rằng cô mắc một số lỗi kỹ thuật trong khi hát. Trái lại Ellen lại tỏ thái độ hài lòng với cô nàng: “Tôi thích bài hát và tôi cũng thích bạn.”



Lilly Scott là một cô nàng rất tự tin và chính vì lẽ đó mà trong đêm diễn vừa qua cô đã chinh phục được ban giám khảo hoàn toàn. Với chất giọng mang chất nhạc jazz, cô nàng đã biến ca khúc “Fixing a Hole” của huyền thoại The Beatles trở nên khác lạ theo cách cảm nhận và sáng tạo ca khúc của riêng mình. Simon đưa ra lời nhận xét chân thành cho cô nàng: “Chính xác đây là phần thi tốt nhất mà chúng ta có trong thời gian gần đây. Tôi vẫn không có cảm giác nhiều về sức mạnh ngôi sao phát ra từ bạn.” Randy lại chiêm thêm: “Tôi thích cách bạn không quan tâm người khác nghĩ gì. Tôi thích sự chân thành của bạn.”



Mọi thứ có phần diễn ra êm ả hơn đối với Katelyn Epperly. Cô mang đến chương trình ca khúc “Oh Darling”. Simon đánh giá: “Mặc dù bài hát còn có phần lộn xộn nhưng thực tế tôi thực sự rất thích bạn.” Ellen cũng khen ngợi Katelyn vì cô có một chất giọng tuyệt vời. Tuy nhiên Kara có góp ý nhỏ với phần trang điểm của cô nàng.



Các ca khúc của The Beatles có vẻ được nhiều thí sinh ưa chuộng. Haeley Vaughn lên sân khấu và ca khúc cô trình bày là “I Wanna Hold Your Hand”. Kara cho rằng: “Mỗi lần bạn biểu diễn bạn đều rất tươi nhưng bạn cần phải luyện tập các kỹ thuật hát nhiều hơn."Simon lại quá thẳng thắn khi phát biểu: “Nếu thật lòng mà nói thì phần trình diễn của bạn có thanh âm thật kinh khủng.” Randy cũng đồng tình với Simon trong điểm này đặc biệt là giọng của Haeley có vấn đề ở những quãng cao.



Lacey Brown cũng không khá khẩm gì hơn so với Haeley. Randy nhận xét ca khúc “Landside” mà cô trình bày đã thất bại bởi phần biểu diễn không gây hứng thú cho người nghe và ban giám khảo đành nói lời xin lỗi khi chê bai cô như vậy.



Michelle Delamor thì ngược lại bằng ca khúc “Falling” của Alicia Keys cô đã gây được ấn tượng đối với ban giám khảo. Simon rất khen ngợi cô nàng: “Bạn là một ca sĩ rất chuyên nghiệp. Không có một lỗi nào trong màn trình diễn mà tôi có thể chê được. Phong cách ăn mặc của bạn cũng rất tuyệt”. Mặc dù vậy Kara vẫn bắt lỗi được một số quãng chưa hoàn hảo trong ca khúc nhưng nhìn chung Kara đánh giá Michelle đã thể hiện được rất nhiều mặt mạnh của cô nàng.






Didi Benami với “The Way I Am” của Ingrid Michaelson cũng nhận được phần đánh giá lạc quan từ ban giám khảo. Simon nhận xét: “Rất nhiều người cố gắng bắt chước giống người khác…Tôi nghĩ bạn là một ca sĩ hát tốt. Cái tôi mong đợi là một điểm sáng ở đây, điều mà có thể làm tôi thấy thú vị. Kara nhất trí với Simon, cô cũng nói thêm: “Ít nhất bạn cũng đã có một số chỗ thay đổi so với bài hát gốc”.



Siobhan Magnus mang đến đêm diễn một ca khúc rất đáng yêu có tên gọi “Wicked Game” của Chris Issaak. Ban giám khảo đều thích màn trình diễn của cô. Simon nói: “Bạn thật sự rất vui tính phải không? Tôi thích bài hát nhưng tôi không say mê nó.”Ellen nhận định thêm: “Tôi nghĩ bài hát là một lựa chọn tuyệt vời của bạn.”



Một phần thi nữa cũng làm mọi người cực kỳ bất ngờ, đặc biệt là ông giám khảo khó tính Simon. Với ca khúc “Hand in My Pocket” của Alanis Morissette, Crystal Bowersox đã một lần nữa chinh phục người nghe bởi giọng hát của mình. Simon hết lời khen Crystal: “Sự thật mà nói bạn đã làm được điều mà bạn muốn làm trong ca khúc. Tôi nghĩ bạn đang làm mới nó. Nhưng tôi không muốn đánh giá quá nhiều bởi vì tôi thực sự rất thích bạn và tôi muốn bạn làm tốt hơn nữa.”






Phần biểu diễn cuối cùng trong chương trình là của Katie Stevens, cô gái mới chỉ có 17 tuổi. Bài hát “Feeling Good” của cô nàng được đánh giá là gây ấn tượng về mặt kỹ thuật nhưng ban giám khảo không thích cách cô thể hiện bản thân. Simon nói: “Dường như nố mẹ bạn chọn trang phục và đưa cho bạn cả ca khúc trong phần thi này.”Ellen tiếp lời: “Bài hát khá tốt nhưng bạn mới 17 tuổi và cần sôi nổi hơn. Tôi muốn thấy bạn ở đúng độ tuổi của mình.”



Linh Nguyễn (Theo AS)

Bình luận của bạn

Tên của bạn
Email
TELEX VNI None Chọn Avatar
Bình luận