Mình vốn rất thích bộ phim kinh điển này và đã xem rất nhìu lần phiên bản 1995.Đặc biệt qua tài diễn xuất của bác Đường Quốc Cường,mình đã thần tượng nhân vật Khổng Minh cầm kì thi họa vẹn tòan,tài năng kiệt xuất,phong thái ung dung... Giờ xem dàn diễn viên mới này thiệt thất vọng tràn trề! Tạo hình nhân vật hòan tòan không thể so được với phiên bản cũ...,dù dàn diễn viên mới đã được đầu tư hóa trang kĩ lưỡng. Có nhân vật Chu Du là có vẻ ổn thui.
đẹp trai nhất Tôn QUyền, lịch lãm, phong thái bâc đế vương. Xem Tao A Man chọc Viên Thiệu mắc cười quá, bắt tay với Tào 1 phát. Chán nhất GCLuong,chưa đủ chiều sâu đảm nhận vai này, mấy tập cuối như ông già lẩm cẩm, đi đánh nhau chak tí khí phách nào, làm Tư Mã Ý nổi bâc hay hơn nhiều. Trần Hảo quả là đẹp như thiên thần, Lâm Tâm Như hơi già hợp với ông lão LBi Quần áo, ngoại cảnh quay đã thiệt, rất thật
Dàn diễn viên mới tạo hình rất đẹp và phù hợp. Gia Cát Lượng trông rất hiền từ, Điêu Thuyền xinh đẹp và lại có phần lẳng lơ, Lã Bố của Hà Nhuận Đông rất dũng mãnh, Chu Du khí phách, Triệu Vân rất da dáng Bạch mã tướng quân. Không biết bao h mình mới đc xem phim này
Mình đã xem đi xem lại đến thuộc lòng và nhớ rất rõ nhân vật trong phịm. phim mới chỉ có vài nhân vật nữ đẹp hơn thôi, đó là cách trang phục và trang điểm. Tuy nhiên hà thanh dù lớn tuổi nhưng đẹp và phúc hậu hơn triệu kha, lâm tâm như trông yếu đưối ko hợp với vai tôn thượng thương chút nào. tạo hình nhân vật nam có vẻ hiện đại hơn, nhưng nếu so sánh công bằng thì: Lưu Kiến Bân ko bằng bào quốc an về vẻ gian hùng, Vu hòa bình ko bằng tôn nhan quân về sự nhân từ, vu vinh quang ko bằng lục thụ minh về khí phách, hà nhuận đông ko thể hiện được sức mạnh của lã bố như trương quan bắc, hùynh duy đức và hồng vũ trụ có nét tương đồng và thể hiện khá thành công nhân vật châu du, lã tiểu hòa giống ông địa hơn là một đổng trác gian ác mà lý pha đã thể hiện, nhiếp viễn như cậu bé so với võ tướng anh dũng của trương sơn, trương bác ko thể hiện được chút nét nào nhân vật tôn quyền của la quán trung cả và ko thể so sánh với ngô hiểu đông, lục nghị mặt hiền như ông tiên và ko thông minh chút nào nên dĩ nhiên thua xa đường quốc cường. bộ phim cũ thật sự đã tạo hình rất chuẩn các nhân vật chính như đã so sánh, ngoài ra còn có trương phi, tôn sách...dù diễn viên có nhiều người ko phải hàng sao nhưng diễn xuất thật tuyệt.
mình rất thích xem phim này và xem đến cả chục lần rồi. nếu so sánh về tạo hình nhân vật thì bộ cũ vẫn làm mình thích hơn, mặc dù các nhân vật nữ ko được trang điểm xinh đẹp và hiện đại như bộ mới, nhưng với một số nhân vật nam chính như tào tháo, quan vũ, tôn quyền, lữ bố thì diễn viên của bộ phim mới ko lột tả hết được tính cách và diện mạo của nhân vật theo tiểu thuyết. mình thấy bộ cũ mặc dù hình ảnh ko chất lượng nhưng mình khâm phục tạo hình nhân vật và cách diễn xuất của diễn viên ko có chỗ nào chê được cả, họ đúng là những điễn viên lớn của điện ảnh trung hoa.
nhân vat tào tháo mới không co vẻ gian hùng như tạo hình cũ,một con người trí dũng song toàn. Lưu bị không toát lên dược vẻ nhân từ ,mặt khác nhìn quá non.Nhân vật Lã Bố nhìn yếu đuối,không thể hiện dươc sự dũng mãnh,có thể nói dây là nhân vật khỏe nhất trong Tam Quôc.tạo hình thất vọng nhiều nhất là của Ngô Quyền,Ngô quyền với bộ râu tía không thể trùng ới bất cứ ai trong Tam Quôc,nhưng ở đây ta lại không thể thấy dược việc đó,mặt khác trong 3 chúa của 3 nước thì Ngô Quyền dược hưởng phúc lâu dài nhất vì vậy mà khuôn mặt cũng thể hiện phần nào phúc đức đó