Đoàn phim đã chọn địa điểm quay tại một đồi chè, cách trung tâm Bảo Lộc khoảng 20km. Hàng ngày, cứ 6h sáng là đoàn film lên đồi chè thực hiện cảnh quay, tối khuya mới về nghỉ tại trung tâm Bảo Lộc, có hôm 4 -5h sáng mới về đến khách sạn.
Đến đồi chè
Tại đồi chè, ruồi nhiều kinh khủng (do các chủ vườn tưới tiêu, bón phân...). Cảnh quay toàn được thực hiện rất nhanh, nhưng những cú cận cảnh thì phải thực hiện lại nhiều lần do... ruồi. Ruồi bu trên má, ruồi bu trên mắt, bu cả trên môi diễn viên, đến bữa trưa, ai cũng một tay múc thức ăn, tay còn lại để quạt đuổi ruồi và phải hoạt động liên tục, chỉ cần ngưng 1 giây là lũ ruồi sẽ tấn công ngay. Ăn trưa xong thì cũng chẳng ai chợp mắt được vì bị ruồi bu lên mặt, cảm giác rất khó chịu. Khi bị lũ ruồi phá, không nghỉ trưa được, quay phim Tiếng Vang đùa:
“Ruồi vùng này, nếu được đi thi hoa hậu thì chắc chắn đoạt giải.... hoa hậu thân thiện”.Con đường lên Bảo Lộc
Tóm lược nội dung phimBông Sen, con gái một gia đình thượng lưu vô tình bị đẩy ra ngoài đường. Cô lang thang tìm kế mưu sinh và luôn cảnh giác với đàn ông vì hồi bé cô suýt bị cưỡng bức. Trái tim
Bông Sen loạn nhịp khi gặp chàng chuyên gia tâm lý Kỳ Nam. Ban đầu là dè dặt, tránh né rồi cô từ từ đón nhận tình yêu đích thực của đời mình. Tuy nhiên, khi cuộc sống hạnh phúc mới bắt đầu thì cô phát hiện ra người chồng tuyệt vời kia lại chính là người đã định hãm hiếp mình từ nhiều năm trước…
Sơn Lâm (Áo đen) là chủ đồi chè, ở đây Bông Sen gặp Sơn Lâm - một
con người có tính cách quái lạ, ban đầu có những mâu thuẫn nho nhỏ,
tuy nhiên sau đó, Bông Sen đã nhận ra Sơn Lâm là người tốt.

Tuy mang thai nhưng Bông Sen vẫn còn hồn nhiên và ham chơi
Loạt ảnh ở Bảo Lộc: Bông Sen lúc này đang mang thai và trốn tránh người yêu của mình - Bác sỹ tâm lý Kỳ Nam. Với sự giúp đỡ của Thầy Phước (một người tốt bụng, đã cưu mang, giúp đỡ Bông Sen rất nhiều), Bông Sen đã trú ngụ ở 1 đồi chè.
Phút tinh nghịch của Midu và diễn viên Lê Bình
Đạo diễn Nguyễn Minh Chung (áo trắng) đang chỉ đạo diễn xuất
Theo TGĐA