Có thể nói vai diễn cô bạn thân Hermione Granger
của
Harry Potter, nhân vật chính trong bộ phim “
Harry Potter and the Sorcerer’s Stone”, bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nữ văn sĩ nổi tiếng người Anh
J.K. Rowling đã đưa
Emma Watson đến một bước ngoặt lớn. Sau 8 năm, tên tuổi của cô đã đến với khán giả khắp thế giới, trở thành biểu tượng trong sáng và đầy quyến rũ của giới trẻ.
Chỉ cần một vai diễn để nổi tiếng Nghiệp diễn của
Emma Watson khởi đầu bằng một vai diễn nhỏ trong vở kịch của trường. Thông qua cô giáo dạy kịch của cô ở Oxford, một số nhà làm phim đã phát hiện ra cô và sự tự tin của cô bé mới lên 9 tuổi đã khiến họ thích thú. Sau những đoạn diễn thử đầu tiên, Emma
đã chính thức ghi tên mình vào danh sách những tài năng trẻ của Hollywood.
Emma WatsonSau phần đầu tiên của serie phim
Harry Potter “Harry Potter và Hòn đá phù thủy” được công chiếu (2001), phim đã phá kỉ lục về doanh thu ngay trong ngày mở màn và đồng thời trở thành bộ phim ăn khách nhất trong năm 2001. Diễn xuất của cô được các nhà phê bình đánh giá là “tuyệt vời”. Với vai diễn Hermione Granger
, Emma đã nhận được 5 đề cử ở các giải thưởng khác nhau, và nhận danh hiệu
Nữ diễn viên trẻ xuất sắc nhất. Tài năng diễn xuất của Emma ngày càng bộc lộ sau những thành công mà cô gặt hái được với vai diễn trong những phần tiếp theo của bộ phim.
Một năm sau bộ phim đầu tay,
Emma Watson tiếp tục vào vai Hermione trong phần tiếp theo của serie phim "
Harry Potter" với tựa đề
"Harry Pottervà Phòng chứa Bí mật" (Harry Potter and the Chamber of Secrets). Phần này không được đánh giá cao như phần đầu tiên song diễn xuất của dàn diễn viên chính vẫn chinh phục được giới phê bình và khán giá. Tờ
Los Angeles Times cho rằng
Emma Watson và các bạn của cô đã thực sự trở thành những diễn viên chuyên nghiệp.
Emma Watson "Harry Potter và tên tù nhân ngục Azkaban" (Harry Potter and the Prisoner of Azkaban), phần thứ ba của loạt phim
Harry Potter tiếp tục được công chiếu vào năm 2004. Lần này,
Emma Watson tiếp tục được đánh giá cao trong vai cô bé Hermione quyết đoán. Vai diễn của cô được đánh giá là có sức lôi cuốn tuyệt vời và đầy thu hút. Nếu như vai
Harry Potter của
Daniel Radcliffe gặp phải sự chỉ trích từ giới phê bình thì
Watson lại liên tục nhận được những lời khen ngợi. Tính đến năm 2009, "Harry Potter và tên tù nhân ngục Azkaban
" vẫn là phần có doanh thu tệ nhất trong loạt phim
Harry Potter, tuy vậy vai diễn của
Emma Watson trong bộ phim này vẫn đem lại cho cô hai giải thưởng
Otto Awards và
Child Performance of the Year (Diễn xuất thiếu nhi của năm) do tờ
Total Film bình chọn.
Thiên thần không sa ngãEmma không chỉ thành công trong lĩnh vực phim ảnh, mà còn là một gương mặt rất triển vọng trong làng thời trang. Mới đây, tháng 4 năm 2009 cô đã chính thức trở thành đại diện của hãng thời trang Burberry với hợp đồng ước tính lên đến 6 con số. Mới 19 tuổi, cô bé phù thủy này đã là chủ sở hữu của một gia sản trị giá 15 triệu Bảng Anh. Hồi đầu năm nay,
Emma đứng thứ 55 trong danh sách 100 người trẻ giàu nhất thế giới 2008 do tạp chí
The Sunday Times bình chọn. Với vai diễn Hermione Granger trong phần 6
"Harry Potter and the Half-Blood Prince", cô nhận được khoản cát-xê lên tới 5 triệu đô.
Emma WatsonKhông scandal, không chạy theo trào lưu sexy, không có những cuộc phiên lưu tình cảm rùm beng, hình ảnh
Emma rất cá tính, riêng biệt nhưng vô cùng trong sáng và thánh thiện trong mắt giới trẻ. Bước được lên đỉnh vinh quang của nghệ thuật diễn xuất khi ở độ tuổi teen với một số lượng khán giả hâm mộ rất lớn, nhưng Emma lại từ chối những vai diễn trong các phim tuổi teen kiểu Mỹ, giống như các vai diễn của
Lindsay Lohan và
Hilary Duff bởi “
Tôi không phải là người thích nổi loạn”. Và cô cũng không có ý định thành lập cho mình một hãng thời trang riêng giống như các ngôi sao nổi tiếng khác vẫn làm. Với cô, việc kiếm một tấm bằng đại học vẫn quan trọng hơn nhiều, và
“những gì tôi có đã là quá đủ, đã đến lúc tôi cần được dạy dỗ”.
Emma Watson Tôi rất thích trường họcNếu như đa số nghệ sĩ khác đều thích lên sân khấu hơn là trường học thì
Emma phát biểu: “
Tôi rất thích trường học, đó là một môi trường rất thú vị, khác hẳn so với sự gò bó ở trường quay. Một tấm bằng đại học sẽ giúp ích cho tôi rất nhiều trong cuộc sống sau này”. Rất bận rộn với 7 phần liên tiếp trong serie phim "
Harry Potter", nhưng cứ mỗi khi được rảnh rang ở phim trường là Emma
lại tập trung vào học. Bất chấp việc phải dành nhiều thời gian cho quá trình quay phim,
Emma Watson vẫn đạt được kết quả học tập rất tốt. Tháng 6 năm 2006,
Watson hoàn thành kì thi GCSE 10 môn với kết quả rất cao gồm 8 điểm A* và hai điểm A
Emma thừa nhận cô sẽ cảm thấy rất trống vắng sau khi phần cuối cùng của
"Harry Potter" kết thúc
. “
Cả cuộc đời tôi đã đi cùng Harry Potter, tôi thực sự cảm thấy như đời mình kết thúc cùng với bộ phim này”.
Emma WatsonMới đây, trả lời trước những câu hỏi của báo chí về dự định trong tương lai,
Emma cho biết, tháng 9 năm nay, sau khi hoàn thành phần cuối của bộ phim
Harry Potter “
Harry Potter và bảo bối tử thần”, cô sẽ theo học đại học
Yale ở Mỹ. Thật khó có thể tưởng tượng rằng một ngày nào đó
Emma Watson sẽ trở thành một người bình thường, những đó lại chính là những gì cô đang mong muốn: “
Tôi vô cùng hào hứng khi là sinh viên ở Mỹ, bởi tôi có thể tạm thời tàng hình một chút”. Vào đại học có thể là một điểm dừng trong sự nghiệp của cô “phù thủy nhỏ”, nhưng theo cô, dừng chưa hẳn là kết thúc, “
có thể một lúc nào đấy, xuất hiện một vai diễn thú vị và khiến tôi đam mê giống như vai diễn Hermione Granger trong Harry Potter, tôi sẽ lập tức quay lại”.
Ma Kin (Tổng hợp)