Trong nhiều năm trở lại đây, việc các nhà sản xuất trong nước và nước ngoài bắt tay hợp tác cho ra những ấn phẩm điện ảnh mang "hai dòng máu" không còn là điều lạ lẫm trong ngành giải trí châu Á. Đây cũng là môt chiêu hiệu quả để làm tăng tỉ lệ khán giả đến rạp hay làm tăng lãi suất từ một bộ phim bởi nếu chỉ tập trung phát triển ở thị trường trong nước, các nhà làm phim sẽ bỏ lỡ những khoản lời đáng kể đến từ thị trường nước ngoài.
Một ví dụ điển hình là tác phẩm điện ảnh được đầu tư mạnh tay đến từ 2 cường quốc phim ảnh Hàn Quốc và Trung Quốc mang tên Sophie's Revenge với sự tham gia của bộ đôi đình đám nhất châu Á: So Ji Sub và Chương Tử Di. Ra mắt tháng 8/2009, Sophie's Revenge thu hút đông đảo người xem, và quan trọng hơn, đem lại doanh thu lớn cho nhà sản xuất. Và đây chỉ là một trong số rất nhiều sản phẩm "con lai" thường xuyên được nhắc đến trong suốt thời gian qua.
So Ji Sub và Chương Tử Di
Các hoạt động trong ngành công nghiệp điện ảnh của các nước trong khu vực châu Á trong năm 2009 được gọi tắt là "Hợp tác lợi nhuận". Nhờ sự cộng tác ăn ý giữa các nhà làm phim và nghệ sĩ đến từ những cường quốc phim như Trung Quốc và Hàn Quốc, làng điện ảnh khu vực ngày càng trở nên sôi động. "Đấu trường" như người ta vẫn thường gọi nay đã trở nên "hữu nghị" hơn rất nhiều. Bắt đầu xuất hiện rất nhiều các bộ phim "đồng đội", mà có thể hiểu nôm na là phim có nhiều diễn viên ngoại quốc góp mặt thu lại lợi nhuận và những khoản lời này sẽ được chia đều cho các bên.
Sophie's RevengeMột ví dụ nữa trong năm 2010 là bộ phim được kì vọng vào bậc nhất của châu Á mang tên Late Autum - với sự góp mặt của ngôi sao Hyun Bin và nữ diễn viên nổi tiếng Thang Duy. Giám đốc Kim Tae Yong - một trong những người sắp tham gia vào ê kíp sản xuất Late Autum đã bắt tay với các công ty sản xuất tại Mỹ để có thể nâng bộ phim này lên tầm quốc tế, và phim hiện đang được quay tại Mỹ.
Cặp đôi được kì vọng nhất: Hyun Bin và Thang DuyKim Jin Ah - giám đốc công ty tiếp thị Bidan đồng thời cũng là người chịu trách nhiệm quảng bá hình ảnh choLate Autumcho biết: "Hợp tác theo "nhóm" thì lợi nhuận của một bộ phim sẽ được đẩy mạnh hơn nữa, bởi bộ phim đó không chỉ được tiêu thụ ở trong nước mà còn đem lại lợi nhuận đáng kể từ thị trường nước ngoài. Lợi nhuận đến từ các rạp chiếu phim rất quan trọng vì hiện nay ở châu Á, dân tình đã quá quen với việc xem phim trên mạng hay tải phim về máy tính cá nhân, nên các nhà làm phim không trông đợi nhiều vào tiền lãi đến từ việc bán DVD hay các sản phẩm ăn theo. Việc tìm kiếm một mảnh đất màu mỡ để ươm trồng hạt giống của nước nhà hòng nâng cao thu nhập đã trở thành một xu hướng tất yếu."
Âu Á kết hợp: Lee Dong Gun và Kate Bosworth
Không chỉ nhắm đến thị trường Trung Quốc, mà các nhà sản xuất xứ Kim Chi còn mạnh dạn bắt tay với New Zealand để thực hiện bộ phim bom tấn The Warrior Way của đạo diễn Lee Sung Moo. Rất có khả năng Jang Dong Gun cùng hai diễn viên người Mỹ Danny Huston và Kate Bosworth sẽ tham gia vào dự án phim lần này. Ngoài ra, để thúc đẩy "công thức lai tạo" nói trên, Hội Đồng Phim Hàn Quốc đã tạo điều kiện cho các nhà làm phim trong nước cùng làm việc với các chuyên gia trong lĩnh vực điện ảnh bên nước ngoài.
Hợp tác song phương đem lại lợi nhuận không tưởng
Hwang Dong Mi - một chuyên gia nghiên cứu tại Hội Đồng Phim Hàn Quốc chia sẻ: "Lấy một ví dụ đơn giản như khi chúng tôi thu xếp các cuộc họp để các nhà sản xuất và kinh doanh phim ảnh đến từ các nước khác nhau cùng trao đổi kinh nghiệm làm phim, hoặc ký kết các bản hợp đồng lớn với các nhà làm phim tại châu Âu nhằm hợp tác sản xuất một bộ phim mang chất lượng quốc tế chẳng hạn. Để quảng bá cho một thương hiệu của Hàn Quốc có sự hợp tác sản xuất từ nước ngoài, bạn chỉ cần đầu tư 20% vốn; một bộ phim có đạo diễn là người Hàn Quốc, hay có đa số diễn viên là người Hàn thì phim đó đã được gắn mác Hàn rồi. Bằng cách cộng tác với nước ngoài, bạn có thể đưa điện ảnh nước nhà đến gần hơn với thị trường thế giới. Đó là một trong những hướng đi khôn ngoan của các nhà sản xuất phim Hàn trong đó họ tận dụng lợi thế của mình để vươn ra thế giới với những sản phẩm "cây nhà lá vườn."
Mạnh dạn trong việc chọn hướng phát triển
Minh Huyền (Theo JDL)