Ảnh hậu trường hiếm có phim Gió qua miền tối sáng (1998)

- Ra đời năm 1998, Gió qua miền tối sáng là bộ phim truyền hình đầu tiên của Việt Nam làm về đề tài HIV/AIDS.

Là phim truyền hình Việt đầu tiên khai thác đề tài phòng chống HIV/AIDS nên khó tránh khỏi những lỗi trong cách thể hiện. Nhưng với một kịch bản đầy nhân văn nhân văn, Gió qua miền tiền tối sáng đã để lại cho nhiều thế hệ khán giả những dấu ấn khó phai.

Gió qua miền tối sáng
là bộ phim do đạo diễn Phạm Thanh Phong thực hiện năm 1998 nhằm mục đích tuyên truyền về cách phòng chống HIV/AIDS. Tuy làm phim tuyên truyền khô khan nhưng các tác giả phim đã đan cài vào đó nhiều câu chuyện, nhiều số phận rất chân thực, cảm động. Vì thế, thông điệp của phim đi vào lòng người nhẹ nhàng, dễ chịu và có sức thuyết phục. Bài hát cùng tên phim có giai điệu da diết, như một lời nhắn gửi cho người đời cảm thông và thấu hiểu cho những mảnh đời “tối sáng”.



Đây là một trong những bộ phim truyền hình Việt đầu tiên áp dụng cách thu tiếng trực tiếp và viết kịch bản theo nhóm người. Nhóm kịch bản của phim là những cây viết nổi tiếng: Nguyễn Mạnh Tuấn, Lê Phương, Mường Mán. Nhóm biên kịch đã tạo nên một kịch bản hấp dẫn, nhân vật được khắc họa số phận, tính cách sâu sắc.

Nhân vật chính trong phim là nhà báo Quang do diễn viên Lê Tuấn Anh đảm nhiệm. Diễn viên Lê Tuấn Anh đã ghi dấu ấn với hình tượng  một  nhà báo trẻ mang vẻ lãng tử. Nhà báo trẻ sau này yêu và cưới một cô bác sĩ hơn tuổi mình. Đây cũng là vai diễn cuối cùng của Lê Tuấn Anh trong sự nghiệp diễn xuất. Sau này anh chuyển hướng sang làm đạo diễn, kinh doanh và là hậu phương vững chắc cho người vợ nổi tiếng-NSƯT, diễn viên hài Hồng Vân.

NSƯT Minh Hòa trong vai Khánh - cô bác sĩ tài giỏi và có tấm lòng nhân hậu. Sau này, dù thành công với nhiều bộ phim nổi tiếng khác nhưng vai bác sĩ Khánh của NSƯT Minh Hòa vẫn được nhiều khán giả nhớ tới. Nhiều năm sau đó, NSƯT Minh Hòa cũng có mặt trong phim Nhà có nhiều cửa sổ-cũng là một bộ phim làm về đề tài HIV/AIDS.

Một nhân vật nữa mà khán giả thường nhắc đến là vai “Hậu sida” do diễn viên Linh Huệ thủ vai. Hậu là cô gái thôn quê mộc mạc, chất phác nhưng do một phút sai lầm nên đã mắc phải căn bệnh thế kỉ. Bằng nghị lực và sự giúp đỡ của người thân, Hậu đã vươn lên tiếp tục sống có ích cho đời.




NSƯT Minh Hòa (vai bác sĩ Khánh) và diễn viên
 Lê Tuấn Anh (vai nhà báo Quang)


Đi tiên phong trong trong việc khai thác một đề tài nhạy cảm của xã hội, Gió qua miền tối sáng đã thành công khi tác động được tới nhận thức và cảm xúc của người xem.

Một số hình ảnh hậu trường trong quá trình làm phim:

















Đỗ Sen
(Ảnh : Đỗ Đức Thành)

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao