Hỏi đáp về "ông tổ của manga" Osamu Tezuka

Thứ ba, 17/11/2009 01:00

(2Sao) - Những điều bạn nên biết về tác giả của Bác sĩ quái dị, Phượng Hoàng Lửa, Astro Boy - Cậu bé robot...

Osamu Tezuka là người tiên phong trong anime khi thiết kế cặp mắt to, ngờ nghệch đã nâng truyện tranh nhật bản – manga lên một nấc thang mới của sự tinh tế (ít kỳ lạ hơn và trở nên được yêu thích), và đặt nền móng cho phim hoạt hình dành cho trẻ em ( Pixar là 1 ví dụ).

Hỏi: Tại sao Tezuka lại được miêu tả như là “ông tổ của truyện tranh nhật bản – manga”?

Trả lời: Ở Nhật, Tezuka được gọi là “ông tổ của truyện tranh nhật bản – manga” không phải vì  ông là người sáng tạo ra manga - thực tế không phải là ông ấy – mà là vì ông ấy đã đổi mới truyện tranh nhật bản truyền thống. Tezuka đã đặt nền móng và làm được một điều mới mẻ tại thời điểm đó: một sự liên kết giữa truyện tranh và hoạt hình. Tezuka đã kéo dài câu chuyện và vẽ chúng theo khuynh hướng điện ảnh khiến cho độc giả khi đọc cảm giác như họ đang xem 1 bộ phim thay vì những tranh vẽ như truyện tranh nhật bản truyền thống. Điều đó khiến cho những tác giả khác bắt đầu áp dụng phương pháp vẽ đó, theo đó, những hình thức biểu hiện cảm xúc đã được nâng lên từ trung bình như trước kia thành đầy đủ như bây giờ. Các tác giả cũng có thể mô tả như vậy trong tiểu thuyết trưởng thành hoặc phim.


Osamu Tezuka được coi là ông tổ của truyện tranh hiện đại Nhật Bản

Hỏi: Truyện tranh Nhật khác biệt như thế nào từ khi Tezuka đến với nó? ( từ khi có Tezuka)

Trả lời: Tezuka bắt đầu vẽ truyện tranh khi nó là một thể loại giải trí của trẻ con. Lúc đó, nó không phổ biến rộng rãi như bây giờ. Vì vậy, ông tập trung vẽ truyện cho thiếu nhi và một trong những việc đó là sử dụng cấu trúc và thể loại giải trí cho thiếu nhi đồng thời mở rộng nó - khiến nó trở nên gần gũi hơn đối với độc giả lớn tuổi và dần phát triển nó như một phương tiện biểu đạt cảm xúc của mọi lứa tuổi. Những tác phẩm ban đầu của ông gần giống với biếm hoạ, về sau ông khám phá những đề tài tinh tế hơn, đề tài dành cho người lớn và bắt đầu vẽ truyện tranh cho thiếu nữ, và những người tầm tuổi 20,30,40.


Bác sĩ quái dị - Tác phẩm khiến mọi lứa tuổi bao thế hệ say mê

Hỏi: Tại sao lại thay đổi như vậy?

Trả lời: Tezuka rất thông minh – ông ấy vốn đã được cấp bằng hành nghề y dù ông chưa bao giờ làm việc đó – và là một người đọc nhiều hiểu rộng. ông ấy là người kì lạ cống hiến cho một loại hình giải trí cho thiếu nhi, người mơ ước câu truyện của mình sẽ đánh bại thứ văn chương hay nhất, sẽ thể hiện được những điều tinh tế nhất. Nếu các bạn đọc những tác phẩm viết cho thiếu nhi của ông ấy, ví dụ như Astro Boy, bạn sẽ thấy ông ý đang tiêu khiển với chính mình. Những đề tài tôn giáo, phân biệt chủng tộc, mối quan hệ con người và rôbốt, và thậm chí cả khủng bố có từ rất sớm trong những tác phẩm viết cho thiếu nhi của ông.

Hỏi: Ông ấy cũng yêu thích những đề tài khác nữa chứ?

Trả lời: Tezuka cũng thể hiện ý tưởng về tương lai tăm tối và tưong lai viễn tưởng. Ông ấy thường sáng tác những câu truyện có đề tài khoa học viễn tưởng vì ông ấy rất tò mò về tương lai và thế giới nói chung. Ông ấy như một miếng bọt biển vậy – thu lượm tất cả những thông tin từ rất nhiều nguồn khác nhau rồi giải thích nó theo một cách khác trong những tác phẩm của mình.

Hỏi: Tại sao Astro Boy lại thành công?

Trả lời: Cái cách mà Tezuka sáng tạo Astro Boy không chỉ mang tính quốc tế  mà còn mang tính thời đại. Đó là một tác phẩm hiếm có khi mà ông ấy sáng tác nó vào những năm 1951-1952 nhưng bối cảnh câu truyện là năm 2003. Mặc dù về nguyên tắc nó là tác phẩm đương thời, nhưng nó là 1 lời nhắn gửi từ quá khứ tới hiện tại, là tương lai mà Tezuka vẽ nên cho thời đại của ông và cho chúng ta.


Sau gần 60 năm, Astro Boy vẫn còn có sức hút lớn với fan manga

Hỏi: Trong những tác phẩm của Tezuka, tác phẩm nào độc giả nên đọc đầu tiên?

Trả lời: Nếu các bạn muốn biết Tezuka muốn làm gì và ông ấy táo bạo như  thế nào, hãy bắt đầu với Phoenix. Nó là  tác phẩm gần gũi căn cứ theo thời gian sáng tác và đề tài cũng rất phổ biến. Những tác phẩm đầu tay của ông, cả một số phần của Astro Boy, có tranh vẽ và mật độ câu thoạt khá khác biệt so với những gì mà mọi người đã quen thuộc. Nhưng cho đến khi ông ấy sáng tác Phoenix (Phượng Hoàng Lửa), ông ấy đã phát triển những tiêu chuẩn của truyện tranh hiện đại nhật bản – như tính điện ảnh, bố cục khung tranh – vì vậy mà tranh vẽ của nó thật sự rất đẹp.


Hãy đọc Phượng Hoàng Lửa nếu muốn làm quen với phong cách sáng tác của Tezuka


Hana (Theo AVC)

Bình luận của bạn

Tên của bạn
Email
TELEX VNI None Chọn Avatar
Bình luận


 

 

Dan Brown - thiên tài văn chương hay bậc thầy lừa đảo?

(2Sao) - Bạn nghĩ gì về cha đẻ của 'Mật mã Da Vinci' - một trong những tiểu thuyết gia gây nhiều tranh cãi nhất trên thế giới?

Xem tiếp

 

Hiếu Linh: Mình rất thích tác giả là Tân Di Ổ. Không biết tại Việt Nam đã có những tác phẩm nào của cô? 2Sao giúp mình nhé.
2 Sao: Hiếu Linh thân,Là một trong những nhà văn mạng trẻ tuổi và thành công nhất trên văn đàn Trung Quốc thời điểm ...
Na: (2Sao) - Khoảng 10 năm trước em rất thích một loạt truyện có tên "Sáu người bạn đồng hành" của Pháp. 2Sao có thể cung cấp cho em thêm ...
2 Sao: Na thân,Có thể nói, cùng với huyền thoại mang tên Tứ quái TKKG, thì series Sáu người bạn đồng hành là một ...
Hà Minh: (2Sao) - Những câu chuyện tuyệt vời được viết nên bằng niềm đam mê với những cái tên bất tử của thời trang thế giới như Gucci, Channel hay Prada.
2 Sao: Sau khi đã cùng phiêu lưu trong thế giới của những nhà thiết kế với Quỷ cái vận đồ Prada, mua sắm ...
Hà Minh: (2Sao) - Em rất thích đọc tiểu thuyết về thế giới thời trang hay các nhà thiết kế. 2Sao có thể gợi ý cho em một vài tựa sách không?
2 Sao: Hà Minh thân,Những cuốn tiểu thuyết viết về thế giới thời trang luôn có một sức hút mãnh liệt với các độc ...
Quỳnh Thư: (2Sao) - Cho hỏi những truyện nào của Nicholas Sparks đã có bản tiếng Việt. Nếu mua bản tiếng Anh mua ở đâu có đầy đủ các tác phẩm ...
2 Sao: Quỳnh Thư thân,Mặc dù còn khá trẻ Nicholas Sparks đã được xem là bậc thầy về tiểu thuyết lãng mạn của Mỹ. ...
Tên của bạn
Email
Chọn mục
  Telex    VNI    Tắt