Chính vì bởi đôi khi chúng ta vẫn chưa hài lòng với phần mũi trên khuôn mặt mình nên việc lựa chọn một trong số những mẹo nhỏ dưới đây để phù phép cho cho mũi là điều nên làm.
Mũi quá toTrước hết, bạn nên dùng tông màu nhẹ nhàng và mềm mại để trang điểm cho toàn bộ khuôn mặt trước. Không nên đánh mắt quá sáng và màu son quá đậm bởi nó sẽ làm cho mũi lớn hơn. Hãy dùng màu nhạt đánh hai bên cánh mũi, bắt đầu từ sống mũi sau đó tỏa ra hai bên cánh.
Mũi quá ngắnĐánh dấu trên sống mũi một điểm cách trán 3.5 cm rồi dùng màu sẫm đánh ở vị trí lông mày và góc mắt. Từ điểm cách trán 3.5 cm đó đánh kết hợp phấn hồng sáng trên sống mũi. Như vậy cảm giác về mũi quá ngắn sẽ được giảm bớt.
Sống mũi toĐể che bớt khuyết điểm này hãy dùng bút kẻ mắt bóng (tốt nhất là màu xám) rồi căn chuẩn hai bên cánh mũi kẻ hai đường thật mảnh. Tiếp tục dùng phấn đánh lên hai bên sống mũi bắt đầu từ đường kẻ trở ra. Phấn sẽ giúp làm mờ đi hai nét vẽ tối màu trên mũi.
Mũi dài hơn 1/3 khuôn mặtDùng màu cà phê hoặc nâu sẫm đánh từ đầu đến cuối mũi, phần chóp mũi cũng nên lau đi một chút cho nhạt hơn so với phần trên. Như vậy mũi trông sẽ ngắn hơn.
Mũi ngắn hơn 1/3 khuôn mặtKhi đó, chiếc mũi này trông sẽ rất ngắn. Hãy dùng chì màu cà phê tô từ đầu lông mày xuống hai bên sống mũi, cho tới tận điểm cuối của mũi. Điều này sẽ làm giảm bớt cảm giác mũi ngắn.
Sống mũi quá thấpHãy dùng phấn trắng đánh hai bên sống mũi, dùng màu cà phê đánh thẳng trên sống mũi. Lũ này trông mũi sẽ cao hơn.
Mũi khoằm, nhọn kiểu chim ưngTừ trung tâm mũi đến chóp mũi hãy dùng phấn màu sẫm hơn đề khắc phục bớt tình trạng này.
Chóp mũi quá toTrông sẽ rất phản cảm, nên dùng phấn màu sẫm đánh hai bên sống mũi. Dùng phấn sáng màu đánh dọc giữa sống mũi để khiến cho phần này được thẳng và nhô cao. Chú ý khi dùng chì kẻ hai đường phân định sống mũi để tạo độ thẳng thì không nên kẻ rõ quá.
Hồng Hiệp (Theo BM)