Cuộc thị
Hoa hậu Hoàn Vũ được tổ chức vào năm 1952 – muộn hơn Hoa Hậu Thế giới 1 năm, do công ty quần áo
Pacific Mills ở California sáng lập.
Hoa hậu Thế giới đang được coi là cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hiện nay, mỗi năm thu hút khoảng hơn 100 thí sinh đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham dự, trong khi Hoa hậu Hoàn vũ mới chỉ có hơn 80 thí sinh (thông tin không chính thức) Cuộc thi đã thu hút khoảng hơn 2 tỉ người trên thế giới theo dõi cuộc thi này như là một sự kiện văn hóa lớn hàng năm.
Bên cạnh cuộc thi Hoa hậu Thế giới và Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Trái Đất cũng nằm trong top 3 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất toàn cầu.
Ksenia Sukhinova (Nga) – Hoa hậu Thế giới 2009
Những khác biệt cơ bản trong quá trình thi- Cuộc Hoa hậu Thế giới thường được tổ chức vào khoảng thời gian cuối năm, tháng 11 hoặc 12.
Các thí sinh tham dự cuộc thi này phải là người đã đọat vương miện hoa hậu quốc gia. Sau đó họ sẽ tham dự vào các sự kiện được tổ chức trong cuộc thi HHTG, các gala, những buổi dạ hội và các hoạt động để thể hiện bản thân và Ban giám khảo sẽ chọn ra top bán kết (từ 15 đến 16 người). Cuối cùng sẽ đăng quang Hoa hậu thế giới và 2 Á hậu.
Stefania Fernandez (Venezuela) – Hoa hậu Hoàn Vũ 2009
- Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ được tổ chức trong khoảng từ tháng 5 đến tháng 8. Thông thường cuộc thi diễn ra trong khoảng hơn 3 tuần. Tiêu chí để trở thành Hoa hậu Hoàn vũ là thông minh, lịch sự và hiểu biết.
Các thí sinh tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ sẽ phải tham gia nhiều phần thi khác nhau như áo tắm, trang phục dạ hội, trang phục truyền thống, phỏng vấn và các hoạt động xã hội bên lề như trình diễn thời trang, làm từ thiện... Không giống Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ không hề có phần thi tài năng.
Top 10 thí sinh có số điểm cao nhất tiếp tục thi trang phục dạ hội rồi chọn ra Top 5 thi ứng xử. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố theo thứ tự từ Á hậu 4 cho đến người đăng quang Hoa hậu
Pinky