2Sao ơi,Đây là câu chuyện của tôi. Tôi là người Việt, còn anh ấy là người Italy. Chúng tôi quen nhau ở Việt Nam và đã hơn 2 năm rồi. Chúng tôi đã nghĩ đến chuyện làm đám cưới, nhưng vừa phát hiện ra anh ấy bị chứng bệnh ung thư cổ hỏng. Với tình yêu thực sự, chúng tôi đã vượt được qua thử thách. Anh ấy đang ở Ý, muốn xin visa để đưa tôi qua đó thăm anh ấy vì anh ấy không thể trở về Việt Nam được. Chuyến đi đầu tiên sang Ý chúng tôi sẽ kết hôn trước, sau đó tôi sẽ trở viề Việt Nam và đăng kí kết hôn tại Việt Nam, nhưng vắng mặt anh ấy có được không?Xin hãy giúp tôi tìm được câu trả lời chính xác. Thật sự tôi vô cùng cảm ơn chuyên mục đã giúp tôi chia sẻ.
(Ảnh minh họa)Bạn ninatuyen thân,
Chúc mừng hai bạn đã vượt qua thử thách tình cảm để đến được với nhau trong một hoàn cảnh khó khăn.
Về việc đăng kí kết hôn vắng mặt tại Việt Nam, 2Sao đã thay mặt bạn tham khảo ý kiến của Thạc sĩ
Nguyễn Lâm Nghi - Giảng viên Luật Dân sự và được chị cho biết:
"
Điều 14 Nghị định số 68/2002/NĐ-CP của Chính phủ có quy định rõ
khi nộp hồ sơ đăng ký kết hôn, cả hai bên đương sự phải có mặt; trong trường hợp có lý do khách quan mà một bên không thể có mặt được thì phải có đơn xin vắng mặt và uỷ quyền cho bên kia đến nộp hồ sơ và không chấp nhận việc nộp hồ sơ đăng ký kết hôn qua người thứ ba.Tiếp theo, theo quy định tại điều 17 của NĐ 68/2002/NĐ-CP thì tại
lễ đăng ký kết hôn được tổ chức tại Sở Tư pháp, hai bên bắt buộc phải có mặt, không được ủy quyền cho người khác bởi vì tại lễ này, đại diện Sở Tư pháp sẽ yêu cầu hai bên cho biết
ý định lần cuốivề sự tự nguyện kết hôn, nếu hai bên đồng ý kết hôn thì đại diện Sở Tư pháp ghi việc kết hôn vào sổ đăng ký kết hôn, yêu cầu từng bên ký tên vào Giấy chứng nhận kết hôn, sổ đăng ký kết hôn và trao cho vợ, chồng mỗi người 01 bản chính Giấy chứng nhận kết hôn.
Lễ đăng ký kết hôn được tổ chức trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký Giấy chứng nhận kết hôn, trừ trường hợp có lý do chính đáng mà đương sự có yêu cầu khác về thời gian, nhưng cũng không đc kéo dài quá quá 90 ngày;
hết thời hạn này mà đương sự mới yêu cầu tổ chức Lễ đăng ký kết hôn thì phải làm lại thủ tục đăng ký kết hôn từ đầu.
Trong trường hợp của chị độc giả trên thì chị có thể nộp hồ sơ đăng ký kết hôn vắng mặt bên nam bằng cách nộp đầy đủ hồ sơ theo luật định kèm thêm đơn xin vắng mặt của người nam và giấy ủy quyền của người nam, sau đó trong lễ đăng kí kết hôn, anh ấy buộc phải có mặt tại Việt Nam để tổ chức kết hôn cùng chị.
Hương Giang