Phận đời cô độc vì chuyên đóng vai ác của sao nữ 'Thần điêu đại hiệp'

Ở tuổi 82, "Cừu Thiên Xích" La Lan vẫn cô độc một mình.






La Lan sinh năm 1934 trong một gia có hoàn cảnh khó khăn. Vì không có tiền đóng học phí, cô không
thể hoàn thành bậc học trung học cơ sở.


Đến cuối thập niên 1940, La Lan bắt đầu tham gia đóng vai quần chúng trong một số bộ
 phim điện ảnh.  Cô đóng phim không ngừng nghỉ. Có thời gian, chỉ trong một tháng
 mà cô tham gia tới mấy chục bộ phim. Tuy cát xê không cao nhưng nhờ chăm chỉ, La
Lan vẫn kiếm đủ tiền để lo cho gia đình và đi học lại.



Đến những năm 1960, 1970, La Lan tuy vẫn đóng vai phụ nhưng nhân vật của cô có nhiều
 đất diễn hơn và được khán giả nhớ tới nhiều hơn.


Vai diễn để đời của La Lan là Cừu Thiên Xích trong Thần điêu đại hiệp. Cô thể hiện vai
diễn này trong cả hai phiên bản Thần điêu đại hiệp năm 1983 và 1995.

 


Vì vai diễn Cừu Thiên Xích, La Lan chấp nhận cạo đầu. Tạo hình của bà xấu đến nỗi khiến người xem cũng
rùng mình. Khán giả cũng hết lợi khen ngợi diễn xuất ấn tượng của La Lan.

 


Những năm thập niên 1990, La Lan ghi dấu ấn với thể loại phim ma quỷ. Vai diễn kinh điển của bà trong
thể loại phim này là nhân vật bà Long trong tác phẩm Ngày 14 tháng 7.

 


Diễn xuất tốt cộng với những đóng góp không mệt mỏi cho điện ảnh giúp La Lan giành
 nhiều giải thưởng danh giá.


Năm nay, La Lan đã 82 tuổi nhưng vẫn đơn độc một mình. Bà từng chia sẻ: "Có lẽ do tôi đóng quá nhiều vai
diễn vừa già vừa xấu trong phim nên ấn tượng để lại quá sâu sắc, thành ra không ai dám cưới". Ngoài ra,
việc thường xuyên đóng vai ác còn khiến La Lan đôi lúc gặp phiền phức ngoài đời. Bà từng bị người khác
mắng té tát vì quá độc ác trong phim.

 


Dù thế nào đi nữa, những khán giả yêu mến La Lan vẫn chúc bà luôn mạnh khỏe, vui vẻ
 và tiếp tục cống hiến cho điện ảnh.

 

Tuyết Kỳ
Theo Vietnamnet


La Lan Thần điêu đại hiệp

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao