Pistorius chỉn chu hầu tòa

VĐV điền kinh khuyết tật nổi tiếng Nam Phi một mực phủ nhận cáo buộc cho rằng anh cố ý bắn chết bạn gái Reeva Steenkamp.

pi0-1697-1393900948.jpg

Hôm qua, Pistorius cùng đội ngũ luật sư của mình tới tòa án tối cao Gauteng ở Pretoria, Nam Phi để tham gia phiên xử đầu tiên cáo buộc anh giết hại cô bạn gái siêu mẫu Reeva Steenkamp vào rạng sáng 14/2/2013.

pi1-5816-1393900948.jpg
Pistorius diện vest, sơ mi trắng chỉn chu tới hầu tòa.

pi2-6258-1393900948.jpg

Các công tố viên cáo buộc Pistorius cố ý giết bạn gái Reeva Steenkamp với 4 phát đạn liên tiếp. Theo những hàng xóm của Pistorius, họ nghe thấy tiếng kêu thất thanh của một người phụ nữ trước khi tiếng súng vang lên. Nhân chứng Michelle Burger - một giảng viên ở Đại học Pretoria, sống cách nhà Pistorius khoảng 170m - cho biết cô nghe thấy tiếng hét inh hỏi của một người phụ nữ vào lúc 3h sáng, sau đó là tiếng kêu gọi giúp đỡ của một người đàn ông và sau đó là tiếng súng nổ. 'Đó là tiếng la hét thảm thiết nhất tôi từng nghe thấy trong đời. Tôi biết có điều gì đó rất tồi tệ đang diễn ra trong ngôi nhà đó. Chỉ khi tính mạng bị đe dọa, người ta mới la lên như vậy', Burger nói tại tòa.

pi3-5505-1393900948.jpg

Tuy nhiên, Pistorius một mực cho rằng anh không cố ý giết bạn gái. 'Chuyện xảy ra chỉ một tai nạn đáng tiếc. Chúng tôi đang yêu nhau và không hề xảy ra cãi vã. Cáo buộc cho rằng tôi muốn bắn hay giết Reeva là hoàn toàn sai sự thật', VĐV 27 tuổi khẳng định. Trong các phiên điều trần vào năm ngoái, Pistorius tỏ ra rất xúc động nhưng tại phiên xử hôm qua, anh rất bình tĩnh.

pi4-7103-1393900948.jpg
Bà June Steenkamp - mẹ của Reeva (trái) - tại tòa.

pi5-2288-1393900948.jpg
Gia đình, họ hàng của Pistorius tới tham dự phiên xét xử.


pi6-9293-1393900948.jpg
Phóng viên vây quanh người anh trai Carl của Pistorius trên đường vào tòa án.
Phiên tỏa sẽ tiếp tục diễn ra trong hôm nay, kéo dài tới 20/3.


Theo Ngôi sao

Tin tức mới nhất