Quảng Nam tìm người được Google trả 17 tỷ nhưng không nộp thuế

Trong 3 năm, một người ở Quảng Nam được Google trả cho 727.000 USD. Cơ quan chức năng đang tìm người này để truy thu thuế.

Ngày 6/8, trao đổi với Zing.vn, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cho biết đã nhận được văn bản từ Cục Thuế TP.HCM đề nghị truy thu thuế đối với một người dân có hộ khẩu tại xã Tiên Cảnh (huyện Tiên Phước, Quảng Nam).

Theo đó, từ năm 2014 đến 2017, người này được Google chuyển cho hơn 727.000 USD (khoảng 17 tỷ đồng). Dù đã nhận đủ số tiền trên nhưng người này không đóng thuế theo quy định.

Quảng Nam tìm người được Google trả 17 tỷ nhưng không nộp thuế-1
Trụ sở Cục Thuế tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Thanh Đức.

“Nếu người này có ở địa phương thì chúng tôi sẽ tiến hành mời đến làm việc. Chúng tôi sẽ phối hợp cùng Cục Thuế TP.HCM để thực hiện việc thu thuế”, đại diện Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cho biết.

Theo quy định của luật hiện hành, cá nhân có thu nhập từ các tổ chức như Facebook, Google, YouTube... được xếp vào thu nhập từ kinh doanh.

Với doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên thì phải nộp thuế là 7%/thu nhập (gồm 5% thuế giá trị giá tăng, 2% thuế thu nhập cá nhân).

“Cá nhân trên sẽ phải nộp số tiền thuế gần 2 tỷ đồng”, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Quảng Nam thông tin.

Theo Zing


Google

Tin tức mới nhất