Quê hương của Melania Trump chờ bùng nổ du lịch

Thị trấn nhỏ bé Sevnica dưới chân dãy Alps, với hơn 5.000 cư dân ở Slovenia, được dự đoán sẽ thu hút rất đông du khách sau khi Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ hôm 9/11.



Người vợ thứ ba của ông - cựu người mẫu Melania Trump, người sẽ trở thành đệ nhất phu nhân Mỹ sau khi ông tuyên thệ nhậm chức đầu năm tới - sinh ra và lớn lên ở Sevnica. Nơi này trước đây có nhiều nhà máy dệt, và một tòa lâu đài 900 năm tuổi.

Một năm trước, chẳng mấy ai ở Slovenia biết đến thị trấn hẻo lánh này. Khách quốc tế lại càng hiếm hoi. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.


Thị trấn Sevnica ở Slovenia. Ảnh: Shutterstock.

Srecko Ocvirk, người đứng đầu thị trấn, nói: "Nhiều khi truyền thông quá dữ dội, và người dân Sevnica xưa nay không quen với điều đó. Tuy nhiên, sự chú ý của quốc tế cũng sẽ giúp du lịch ở đây phát triển nhanh". Ông cũng cho biết đồng hương của bà Melania ủng hộ Trump lên làm tổng thống Mỹ và "chúng tôi hài lòng với kết quả bầu cử".

Melania Knavs sinh năm 1970, từng sống trong một căn hộ đơn sơ cùng gia đình. Khi bà còn thiếu niên, gia đình chuyển tới ở một căn nhà hai tầng gần sống Sava ở ngoại ô thị trấn. Gần đó có một tòa lâu đài thời Trung cổ, còn khá nguyên vẹn.


Thị trấn nhỏ được dự đoán sớm đón rất đông du khách. Ảnh: AFP/Reuters.

Người dân cho biết, bố của bà Melania bán phụ tùng ôtô, còn mẹ bà làm trong một nhà máy may quần áo trẻ em, có thương hiệu khá nổi tiếng ở Nam Tư cũ. Sau đó, Melania sang Milan (Italy) rồi đến Mỹ để theo đuổi sự nghiệp người mẫu.

Mirjana Jelancic, bạn của Melania Trump, hiện là hiệu trưởng trường tiểu học cũ bà, đánh giá: "Từ khi còn bé, Melania đã rất sáng tạo, đầy khát khao, và thị trấn Sevnica quá nhỏ bé đối với cô. Tuy nhiên, cô ấy cũng khá bảo thủ, nên khi biết tin Donald quyết định chạy đua vào Nhà Trắng, tôi tự nhủ Melanina sẽ rất vất vả. Cô ấy không bao giờ muốn mình là tâm điểm. Nhưng cô ấy đã rất xuất sắc trong chiến dịch của chồng".


Vợ chồng Donald và Melania Trump. Ảnh: Reuters.

Năm 2005, trung tâm y tế của thị trấn này đã nhận được một khoản tiền thiện nguyện của Melania Trump khi bà mang bầu cậu bé Barron. Vladimira Tomsic, trưởng cơ sở y tế, nhận xét: "Melania sẽ là một đệ nhất phu nhân tuyệt vời. Cô ấy sẽ mang những giá trị của Slovenia như sự hào phóng, trung thành và đáng tin cậy đến với nước Mỹ và thế giới".

 

Theo Zing


Quê hương của Melania Trump chờ bùng nổ du lịch

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao