Quý ông gây họa vì 'tự sướng' quá đà

Muốn đạt cực khoái, không ít người sử dụng các chiêu kỳ quặc như bóp, ép, vặn cậu nhỏ, thậm chí còn cho cả vào miệng chai.

Cứ hở ra là "tự sướng"

24 tuổi, chưa có bạn gái, Hưng (Hà Nội) có sở thích "một mình". Thú vui này bắt đầu từ 4 năm trước, khi Hưng tìm đến thế giới của web đen với những bức ảnh, bộ phim sex. Mới đầu anh chỉ xem để giải trí cùng nhóm bạn. Sau đó, do không có đối tác để thực hành mà nhu cầu ngày càng bức thiết, anh buộc lòng phải tự xử.

Tuy nhiên, việc tự xử ngày càng quá đà với những động tác mà chính anh cũng không ngờ lại cuồng bạo thế. "Chỉ cần đạt được khoái cảm, mình sẵn sàng bóp, ép, thậm chí quay cậu nhỏ không thương tiếc. Mãi sau này, khi nó sưng phồng, đến mức đau rát mỗi khi đi tiểu, mình mới thực sự sợ hãi về thú vui này", Hưng chia sẻ. Ngay sau đó, anh đã tìm đến bác sĩ để được sơ cứu cậu nhỏ và nhờ đến sự trợ giúp của các chuyên gia tâm lý để học cách kiểm soátthói quen thủ dâm.

Có người yêu, nhưng vì nàng ở xa, nên Sang (26 tuổi, Yên Bái) đã lên mạng tìm mua công cụ sex toy để tự thỏa mãn. Tuy nhiên, do không được hướng dẫn cách sử dụng cũng như công cụ thiếu đảm bảo chất lượng, nên chỉ một thời gian ngắn "súng ống" của anh bị bầm dập và đầy vết gai xước. Đến mức anh không thể quan hệ với bạn gái một thời gian dài sau đó, và phải tìm đến bác sĩ để điều trị.

Quý ông gây họa vì tự sướng quá đà 1

Một trường hợp thủ dâm gây hại khác là Trương (20 tuổi, Bắc Giang). Đúng lúc ở nhà một mình, do nhu cầu lên cao, lại thấy chai bia bên cạnh, anh đã nảy ra ý định đùa vui với nó. Trương đưa cậu nhỏ vào trong miệng chai, đến lúc nó cương cứng, anh không sao gỡ bỏ được. Cậu nhỏ thì bị ép cứng đến mức sưng phồng rộp, buộc lòng anh phải đập vỡ chai thủy tinh để giải thoát.
Lạm dụng thủ dân nguy hại cho sức khỏe quý ông

Bác sĩ chuyên khoa nam học Thanh Hà, Bệnh viện Bộ Công thương, cho biết bắt đầu bước vào tuổi dậy thì, cơ thể nam giới phát triển mạnh mẽ dưới tác động của các yếu tố hormone nội tiết và phát sinh nhu cầu sinh lý. Đây là biểu hiện hoàn toàn bình thường. Chính sự bức xúc về nhu cầu sinh lý đã khiến cho nhiều người tìm đến biện pháp thủ dâm (một trong nhiều hành động được gọi là tự thỏa mãn tình dục, bao gồm cả việc sử dụng dụng cụ hỗ trợ (sex toy) và kích thích ngoài bộ phận sinh dục).

Về mặt sinh lý học, hiện tượng thủ dâm không gây hại, thậm chí còn giúp chủ nhân giải toả được cảm xúc, giải phóng năng lượng. Tuy nhiên, nếu lạm dụng sẽ gây mệt mỏi, suy nhược cơ thể, mất tập trung và cũng ảnh hưởng tới đời sống tình dục sau này.

Cũng theo bác sĩ, thủ dâm được chia làm hai hình thức, thủ dâm bằng tay mà không sử dụng bất cứ vật dụng gì, và thủ dâm có sử dụng công cụ. Trong trường hợp thủ dâm bằng tay, nếu nhẹ nhàng và phù hợp thì có thể không gây hại tới cậu nhỏ, nhưng nhiều nam giới lại đối xử với cậu nhỏ khá bạo lực như dùng tay bóp, ép, bẻ hoặc bất cứ động tác gì có thể, miễn sao thỏa mãn được nhu cầu lên đỉnh. Điều này có thể gây tổn thương nghiêm trọng và để lại di chứng.

Trường hợp thứ hai là thủ dâm bằng công cụ, đó là sex toy và các công cụ khác không phải sex toy, như miệng chai, vật nhọn hình sắt, bút bi, nhẫn… Bác sĩ cho biết, cách đây không lâu tại phòng khám cấp cứu của một bệnh viện từng tiếp nhận trường hợp một cụ ông trong lúc buồn buồn đã nghĩ tới thủ dâm nên cho cậu nhỏ đeo luôn chiếc nhẫn mà cụ vẫn đeo trên tay hàng ngày. Đến lúc cậu nhỏ cương lên, chiếc nhẫn trở thành thòng lọng siết chặt lại, khiến nó phồng to và sưng tím. Sau đó, con cháu phải đưa cụ đi vào viện giải quyết hậu quả khẩn cấp.

Nam giới sử dụng sex toy thường rất nguy hiểm bởi với người Việt Nam, công cụ này chưa phổ biến và công khai, nên hầu hết chất lượng khó đảm bảo, cũng như người sử dụng nếu dùng không đúng kỹ thuật sẽ gây tổn thương nghiêm trọng, như: bầm dập, sưng tấy, tụ máu, thậm chí đứt phanh hãm bao da quy đầu. Đó là chưa kể nguyên nhân nhiễm trùng, lây nhiễm bệnh, nhiễm độc... do yếu tố vệ sinh, chất liệu không đảm bảo.

Bác sĩ Thanh Hà cho biết thêm, hầu hết trường hợp thủ dâm thái quá là do cách nhìn nhận bị lệch lạch, mất kiểm soát bản thân, thậm chí bị rối loạn tâm thần. Họ cần được tư vấn, hướng dẫn, thậm chí điều trị sớm để tránh gây hậu quả.

Dưới đây là lời khuyên của bác sĩ giúp nam giới hạn chế hành vi thủ dâm gây tổn thương cậu nhỏ:


- Thực hiện lối sống lành mạnh, tích cực tham gia các hoạt động nhóm, thể dục thể thao. Đặc biệt tránh ở một mình trong không gian vắng.

- Tránh xa các bộ phim đồi trụy, hay những hình ảnh nhạy cảm, gợi dục.

- Có chế độ dinh dưỡng hợp lý. Lập thời gian biểu cho việc học, làm việc và nghỉ ngơi một cách hợp lý.

- Với những người thích sử dụng công cụ sex toy để thỏa mãn nhu cầu, bạn cần đảm bảo nguồn gốc mua công cụ là an toàn và hiểu rõ về thứ mình đang sử dụng để kiểm soát được cảm xúc của bản thân.

- Với những người thủ dâm bằng tay: Khi "tự xử" nên sử dụng chất bôi trơn để giảm ma sát lên cậu nhỏ, hạn chế đau xước, sưng tấy.

Nhìn chung, dù tự xử bằng tay hay có hỗ trợ bằng dụng cụ thì đều phải ứng xử với cậu nhỏ một cách nhẹ nhàng, tăng dần một cách phù hợp và không có hành động quá bạo lực để tránh bị tổn thương.

Một số nghiên cứu về y học tình dục trên thế giới cho thấy, khoảng 75% phụ nữ và 95% nam giới từng thủ dâm ít nhất một lần trong đời. Hành vi thủ dâm của họ thường xảy ra ở giai đoạn tiền hôn nhân, chưa lập

Theo Ngôi sao

Tin tức mới nhất