Rừng hoa mận trắng nở rộ ở Hàng Châu

Hàng Châu, thủ phủ của tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, những ngày đầu năm mới như đang được thay lớp áo mới, tinh khôi, mỏng manh của màu trắng hoa mận.

Những ngày đầu xuân này, người dân Trung Quốc đang đổ xô đến một điểm du lịch ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang để ngắm hoa mận nở.

2sao.vn | Photobook

Hàng Châu được biết đến như là một trong những kinh đô xưa có phong cảnh đẹp nhất của Trung Quốc. Những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất của Hàng Châu là Tây Hồ, chùa Lôi Phong và đồi Chaoshan (Chaoshan Scenic Spot).

2sao.vn | Photobook

Chaoshan là nơi có hai trong số 5 cây mận cổ nhất Trung Quốc, được trồng từ thời nhà Đường và nhà Tống.

2sao.vn | Photobook

Nơi này có rất nhiều loài hoa mận, với nhiều màu như mận trắng, mận đỏ, mận xanh, nhưng chủ yếu là loài mận hoa trắng.

2sao.vn | Photobook

Từ tháng giêng đến tháng ba hàng năm, Chaoshan Scenic Spot như được khoác một tấm áo mới, trắng muốt, mềm mại, tinh khôi màu hoa mận. Những hình ảnh tuyệt đẹp này được chụp vào ngày 4/2.

2sao.vn | Photobook

Sau mỗi đợt gió thổi, cả bầu trời được giăng kín bởi cơn mưa cánh hoa mận trắng, tạo nên một cách sắc đẹp và thơ mộng khó diễn đạt thành lời.

2sao.vn | Photobook

Nhiều du khách đến đây để thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên. Các gia đình mang đồ đến cắm trại, các nghệ sĩ đến để tìm nguồn cảm hứng sáng tạo.

2sao.vn | Photobook

Trong nhiều năm qua, một số lượng lớn các tác phẩm nghệ thuật, hội họa và thư pháp, thơ được du khách, các nghệ sĩ để lại sau những lần thưởng ngoạn phong cảnh nơi đây

2sao.vn | Photobook

hoa mận trắng Hàng Châu