Sao Việt nói gì về nạn cá độ mùa World Cup?

Cá độ bóng đá là vấn nạn luôn thường trực và khiến nhiều người lao đao khi vướng phải, đặc biệt trong mùa World Cup.

Trong suốt nửa tháng qua, có lẽ World Cup 2018 chính là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm nhất. Sau mỗi trận đấu gay cấn của các đội tuyển hàng đầu thế giới, những cuộc tranh luận, màn ăn mừng “có một không hai” của hàng triệu fan hâm mộ bóng đá, trong đó có các nghệ sĩ luôn là tâm điểm chú ý.

Không riêng các ngôi sao thế giới, rất nhiều nghệ sĩ Việt cũng là fan hâm mộ của môn thể thao vua. Dù công việc bận rộn, họ vẫn dành thời gian để theo dõi những trận cầu hấp dẫn, hoà chung không khí với khán giả thế giới. Và trước nạn cá độ bóng đá khiến nhiều người tán gia bại sản, thậm chí tìm cách tự vẫn để thoát khỏi mối nợ “đỏ đen” cũng được không ít nghệ sĩ quan tâm.

Trước vấn đề này, mỗi nghệ sĩ đều có những suy nghĩ riêng, tuy nhiên, xét đến cùng, họ đều có lời khuyên khách quan nhất để gửi đến người hâm mộ bóng đá.

Nghệ sĩ hài Hồng Tơ: Không nên cá cược lớn vì dễ mất trắng

Nghệ sĩ hài Hồng Tơ - người từng tán gia bại sản vì cá độ bóng đá cho biết, anh không xem bóng đá từ khi bị mất trắng vì mải mê cá độ. Vậy nhưng, trước những trường hợp tìm tới cái kết thương tâm do cá độ mùa World Cup 2018, nam nghệ sĩ đã có những lời khuyên chân thành nhất.


Nghệ sĩ hài Hồng Tơ mượn sai lầm của bản thân về cá độ trong quá khứ để chia sẻ với những người hâm mộ bóng đá. 

“Tôi không xem bóng đá cách đây 12 năm, sau World Cup 2006, khi bản thân không còn gì nữa. Bây giờ khi mở quán cafe cũng tụ tập anh em nghệ sĩ tới để xem bóng đá, bình luận, tranh luận về tất cả các đội.

Khi xem bóng đá thực sự phải cá độ mới có sự hứng thú, ví dụ mình ở bên đội nào để ủng hộ riêng và theo dõi từng bước chân, từng đường bóng mới có sự hấp dẫn. Nhưng theo suy nghĩ của tôi, nếu thường thường ngồi chơi với nhau, tranh luận với nhau cứ theo nhà cái là ăn hết nhưng làm sao biết nhà cái nằm ở đội nào.

Nói giải trí vui chơi thì được nhưng để sát phạt, ăn thua thì rất khó. Chỉ qua vòng loại thôi, quý vị đã thấy rồi không biết bao nhiêu người nhảy cầu, nhảy lầu, uống thuốc.

Ví dụ anh em nghệ sĩ khi xem bóng đá sẽ đấu với nhau một chầu nhậu. Còn mọi người khi tham gia cá độ, khi nhà cái mở cửa cho quý vị chơi nhưng thật sự ăn thì ít, thua thì nhiều. Nên những ngày hội này chúng ta xem để giải trí và cá độ với nhau những thứ nhỏ thôi”, nghệ sĩ Hồng Tơ nói. 

Nghệ sĩ Duy Phương: Cá độ là sự tính toán, lừa lọc

Cũng là một người hâm mộ của bóng đá nhiều năm nay, tuy nhiên, ở mùa World Cup 2018, nghệ sĩ Duy Phương cho biết anh không còn tâm trí nào để theo dõi các trận cầu vì những ồn ào cá nhân. Theo nam nghệ sĩ, anh từng tham gia cá độ bóng đá nhưng chưa tới mức tán gia bại sản vì biết điểm dừng.


Cũng là fan hâm mộ của bóng đá nhưng nghệ sĩ Duy Phương cho biết, anh chưa bao giờ cá độ đến mức tán gia bại sản. 

“Trước đây, anh em xem bóng đá với nhau, hứng lên cá độ cho vui thôi chứ không phải gán nhà cửa, đất đai, xe cộ… để cá độ như nhiều người trong giới.

Mà nói thật, cái số tôi không bao giờ "ăn" được đồng nào từ cá độ cả. Vì thấy số mình không may mắn nên tôi cũng dừng lại ngay chứ không có ham hố tới mức theo đuổi đến nợ nần, tán gia bại sản.

Cá độ đá banh là sự tính toán, lọc lừa mang tầm quốc tế chứ không đơn giản chỉ là một trò chơi dễ kiếm tiền. Tôi chỉ muốn khuyên khán giả một điều rằng không nên và đừng bao giờ dính vô cờ bạc bóng đá để kiếm tiền. Chúng ta có nhiều cách tạo ra thu nhập nhưng đừng mơ mộng lấy tiền từ cá độ đá banh mà ngược lại, bạn sẽ đánh mất hết tài sản của mình vào tay người khác, không có dễ lấy tiền của họ đâu”, nghệ sĩ Duy Phương chia sẻ.

Tùng Dương “Người phán xử”: Chuyện từ một phút lên tiên đến nhảy cầu là khoảng cách rất ngắn

Nam diễn viên Tùng Dương cho biết, cũng như nhiều fan hâm mộ bóng đá khác, anh đã từng tham gia cá độ nhưng không lún sâu vào trò “đỏ đen” này. “Sau này nhìn lại tôi thấy không riêng gì cá độ mà tất cả những hình thức thức kinh doanh đặt cược vào người khác như tiền ảo, cổ phiếu, đua ngựa, bài bạc đều có sự rủi ro lớn.

Xét ở một góc độ nào đó cá độ cũng như chứng khoán, khi người chơi ném tiền vào một tỉ lệ chỉ được phán đoán, chứ không có gì chắc chắn, nhưng là một hình thức cờ bạc. Đi liền với sự hên xui đầy bất ngờ của mỗi trận đấu của World Cup năm nay, thì chuyện từ một phút lên tiên đến nhảy cầu là khoảng cách rất ngắn”, nam diễn viên cho biết.


Nam diễn viên Tùng Dương khẳng định chính chuyện hên xui của bóng đá sẽ dẫn tới những hậu quả khôn lường cho người cá độ. 

Đến nay, anh vẫn thường xuyên theo dõi các trận đấu của World Cup 2018 và chỉ cá độ vui trên trang cá nhân nhưng đa phần là thua.

Ninh Dương Lan Ngọc: vui thôi đừng vui quá!

Đối với bóng đá, tôi chỉ thích ngồi xem và cổ vũ hết mình cho đội bóng mình yêu thích chứ không có “máu” cá độ, bắt độ để thắng thua. Tôi nghĩ “vui thôi đừng vui quá”, đừng bao giờ biến bản thân chúng ta thành “con nghiện” của những trò vui đó.


Ninh Dương Lan Ngọc mong những fan hâm mộ bóng đá nên tỉnh táo và kiểm soát bản thân để không gặp phải những hậu quá đáng buồn vì cá độ. 

Những ngày vừa qua, tôi đọc không ít những trường hợp chia sẻ về việc “tán gia bại sản”, thậm chí nhiều bạn trẻ nhảy cầu tự tử chỉ vì thua độ đá banh. Tôi cảm thấy thật dại dột. Tại sao mọi người lại biến một môn thể thao đơn thuần trở thành “con dao” hủy hoại cuộc sống, thậm chí đến tính mạng của mình. Làm như vậy, liệu gia đình, người thân có cảm thấy vui vẻ hay không?

Tôi hi vọng các bạn hãy cố gắng kiểm soát bản thân, giữ mức độ an toàn để có thể tận hưởng một mùa World Cup trọn vẹn. Hãy là một fan văn minh, đừng máu me, sa đà vào những trận cá độ như thế sẽ tốt hơn rất nhiều.

Theo Dân Việt


World Cup 2018 Duy Phương Ninh Dương Lan Ngọc

Tin tức mới nhất