10 mẹ kế, bố dượng mẫu mực của showbiz

Mỹ Linh, Đức Hải, Andy... đều chinh phục được con riêng của bạn đời để xây đắp tổ ấm hạnh phúc.

Diva Mỹ Linh

Trước khi lập gia đình với Mỹ Linh vào năm 1998, nhạc sĩ Anh Quân từng sống 10 năm ở Nga, Ba Lan, Đức để học âm nhạc. Anh có cuộc tình chóng vánh với một người phụ nữ Đức hơn tuổi và kết quả là có cô con gái xinh xắn Anna. Lúc quyết định rời Đức trở về quê hương, anh luôn có suy nghĩ phải đưa Anna về cùng. Sau 3 năm chứng minh cho mẹ đẻ của Anna thấy tình yêu thương của mình và gia đình dành cho con, cuối cùng anh cũng đón được cô bé về Việt Nam vào năm 1997. Sau này, nhạc sĩ nổi tiếng đã tiết lộ, chính Mỹ Linh là người theo anh sang Đức thuyết phục mẹ đẻ Anna, cho phép hai người cùng nuôi cô bé ở Việt Nam.

 dzh1373182150.jpg
Anna luôn coi Mỹ Linh như mẹ đẻ của mình.

Lần đầu gặp Mỹ Linh, Anna chào bằng câu hát 'Cái bống là cái bống bang', nhưng đến lần thứ hai, cô bé không chào, cũng không hát mà bắt bố bế vì sợ cô Linh 'bắt' bố Quân đi mất. Lúc mới chung sống, Anna không cho Mỹ Linh mặc quần áo, chải tóc. Nhưng rồi tình thương của diva nhạc Việt khiến cô bé dần cởi mở. "Lần đầu tiên nghe tiếng gọi 'mẹ' từ Anna, tôi đã khóc. Sự hồn nhiên, trong trẻo của con trẻ luôn là thứ khiến người ta hạnh phúc, xúc động nhất”, Mỹ Linh nhớ lại.

Coi Anna như là con đẻ, Mỹ Linh đã chăm sóc, nuôi dạy cô bé trưởng thành và là tấm gương để hai em Anh Duy và Mỹ Anh noi theo. Bản thân Anna cũng khẳng định, mối quan hệ của hai người không như khái niệm 'mẹ ghẻ con chồng': "Có thể lúc tôi còn nhỏ thì chưa quen nhưng bây giờ tôi coi mẹ Linh như mẹ đẻ vì hai mẹ con yêu thương nhau thật lòng. Là mẹ con cũng có lúc giận nhau, nhưng cuối cùng, cả hai thường nhanh chóng vui vẻ, cười nói". Anna chia sẻ, Mỹ Linh khá kỹ tính, chứ không khó tính. Chị dạy rất kỹ về cách ứng xử, ăn nói và truyền đạt những kinh nghiệm sống của bản thân cho các con.

Hiện tại, Anna đủ trưởng thành và một mình sang Mỹ du học tại trường âm nhạc Berklee. Cô đã có bạn trai và chuyện tình yêu đều được bố mẹ ủng hộ. Tương lai, Anna muốn theo nghiệp bố, làm nhà sản xuất âm nhạc.

Bầu show Dũng Taylor


Là người ở bên Thu Phương trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời, Dũng Taylor đã chiếm trọn trái tim của ca sĩ gốc Hải Phòng bởi tình cảm chân thành anh dành cho cô và cả sự yêu thương của anh với những đứa con riêng của cô. Mới đây, Dũng Taylor đã kể rằng, trong quá khứ, Thu Phương từng muốn bỏ cuộc vì áp lực đời sống và nỗi nhớ hai con ở Việt Nam. Anh đã động viên cô và hứa sẽ làm hết sức mình, từ tinh thần đến tài chính để mẹ con cô được đoàn tụ tại Mỹ. Trong suốt 5 năm Thu Phương chờ đợi hợp thức hóa giấy tờ để bảo lãnh hai con sang Mỹ, mỗi hè, cả nhà lại gặp nhau ở Thái Lan hai tuần. Lúc đó, Dũng Taylor đã bước vào đời sống của Duy Hải, Thanh Thảo - hai con riêng của Thu Phương với chồng cũ Huy MC. Ngoài việc nói chuyện hàng đêm với hai con, anh còn thay nữ ca sĩ về Sài Gòn thăm hai con mỗi năm hai lần.

thu-phuong.jpg
Dũng Taylor là người giúp Thu Phương đoàn tụ với hai con sau nhiều năm xa cách. Đôi vợ chồng có thêm hai thiên thần sau nhiều năm chung sống.

Trên chuyến bay từ Sài Gòn sang Los Angeles, Dũng Taylor đã nói với hai con của Thu Phương về sự hy sinh của mẹ và dặn rằng: "Chúng con có đến hai bố, hai mẹ thương yêu, lo lắng cho chúng con và để bù đắp lại thời gian xa vắng". Và trong khoảnh khắc hai con đoàn tụ với bố mẹ đẻ, anh đứng từ xa nhìn cảnh tượng mà anh hình dung từ lâu.

Đến nay, sau nhiều năm chung sống và có hai người con chung, Dũng Taylor luôn được công chúng ngưỡng mộ về hình ảnh người chồng tận tâm của Thu Phương. Anh là hậu phương vững chắc để cô gặt hái được những thành công trên sân khấu hải ngoại.

Doanh nhân Đức Hải

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với ca sĩ Quang Dũng, Jennifer Phạm đã tìm được bến đỗ bình yên bên Đức Hải - thiếu gia trong một gia đình có mẹ và cậu ruột là doanh nhân nổi tiếng. Điều khiến Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2006 trân trọng ông xã, ngoài tình yêu sâu đậm dành cho cô, Đức Hải còn nỗ lực để chinh phục bé Bảo Nam - con trai riêng của Jennifer với chồng cũ. Từ lúc còn hẹn hò, doanh nhân Đức Hải đã gần gũi với Bảo Nam, chơi và chăm sóc cậu bé như một người bạn, người bố thứ hai.

Gia-dinh-Jennifer-Pham-3-5336-7701-1434-
Doanh nhân Đức Hải chiếm được cảm tình của bé Bảo Nam từ khi yêu Jennifer Phạm.

"Anh ấy là người rất vui tính, yêu trẻ con, lại hay bày trò nên Bảo Nam rất thích được ở bên. Anh cũng đủ kiên nhẫn giải thích từng ly từng tý những điều bé thắc mắc. Đặc biệt, anh rất yêu thương và xem Bảo Nam như con ruột của mình", người đẹp nói về mối quan hệ của chồng và con riêng.

Khi kết hôn với Jennifer Phạm, chính Đức Hải là người gợi ý vợ đón Bảo Nam từ Mỹ về Việt Nam sống cùng hai vợ chồng. Thậm chí sau này khi cặp đôi có thêm con gái nhưng vị doanh nhân điển trai vẫn dành rất nhiều sự quan tâm cho Bảo Nam. Hiện tại, Bảo Nam sống với bà ngoại tại Mỹ để thuận tiện cho việc học. Vào dịp nghỉ hè, cậu bé đều được bố dượng đón về Việt Nam, đoàn tụ với mẹ. Kỳ nghỉ Tết âm lịch vừa qua, vợ chồng Jennifer Phạm cũng bay sang Mỹ hơn một tháng để dành thời gian chăm sóc cho cậu bé.

Andy - chồng Kim Hiền

Thất bại ở hôn nhân đầu tiên với DJ Hoàng Phong khiến Kim Hiền và con trai Sonic trải qua nhiều năm tháng sống trong sự thất vọng, hụt hẫng. Lúc đó, Sonic đã gần 5 tuổi, cảm nhận được nỗi buồn mà mẹ giấu trong lòng. Cậu bé thương mẹ, luôn tỏ ra ngoan ngoãn để mẹ có động lực tìm lại niềm vui trong cuộc sống. Và khi yêu Andy - doanh nhân Việt kiều, cả hai đã có một chỗ dựa vững chắc.

Nàng Út Ráng từng nói về quyết định tái hôn của cô là do con trai quyết định 90%: "Người đàn ông nào muốn chiếm được trái tim tôi thì trước hết phải chiếm được tình cảm của con trai tôi đã. Họ đến với tôi mà phớt lờ Sonic thì đừng mong tôi mở lòng để đón nhận".

anh-cuoi-kim-hien20-7148-14062-6488-8542
Khi Sonic chấp nhận cha dượng Andy, Kim Hiền mới chấp nhận lời cầu hôn của ông xã.

Dù gắn bó với Andy nhiều năm nhưng Kim Hiền luôn do dự chuyện cưới xin bởi sợ Sonic bị tổn thương. Cô kiên nhẫn chờ đợi Sonic chấp nhận sự hiện diện của Andy trong cuộc sống của cậu bé. Và Andy đã từng bước trở nên thân thiết với Sonic bằng những việc làm xuất phát từ trái tim. "Tôi cảm nhận được tình cảm của anh dành cho Sonic là chân thành. Hai người trò chuyện rất hợp gu, gần gũi như người một nhà", nữ diễn viên tâm sự.

Trong đám cưới của Kim Hiền và Andy tại Mỹ hồi giữa năm ngoái, Sonic cười vui vẻ khi chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của mẹ. Hiện tại, khi mẹ có thai một bé gái, Sonic rất mong mỏi đến ngày được làm anh. Tình cảm của cậu bé với bố dượng cũng ngày càng thắm thiết.

Hoa hậu Hà Kiều Anh

Từ khi lên xe hoa với đại gia Huỳnh Trung Nam sau một lần lỡ dở, Hà Kiều Anh không còn hoạt động trong showbiz nhiều như trước. Cô rút về hỗ trợ ông xã điều hành việc kinh doanh, đồng thời thực hiện nghĩa vụ làm mẹ khi sinh hai cậu con trai đáng yêu. Người chồng hiện tại của Hoa hậu Việt Nam 1992 từng ly hôn và có một cậu con trai riêng.

Đề cập đến mối quan hệ 'dì ghẻ - con chồng', Hà Kiều Anh cho biết, đó là điều không dễ dàng. Để con riêng của chồng quý mến mình, trước tiên, bản thân cô phải mong muốn và làm tất cả những điều khiến cậu con riêng yêu thương. Hà Kiều Anh coi con chồng như con mình, thậm chí cô còn thường xuyên nhắc nhở chồng phải dành thời gian cho con. "Tôi luôn phải đối xử thật tốt với con trai riêng của chồng, không bao giờ để cháu phải suy nghĩ hay phiền lòng về cách đối xử của tôi giữa con chung và con riêng. Tôi công bằng và đối xử với các con như nhau", cô nói.

IMG-0049-6015-1399256423-9852-1427279230
Hà Kiều Anh viên mãn với cuộc hôn nhân thứ hai.

Nhờ sự chân thành mà mối quan hệ giữa Hà Kiều Anh và con chồng đã cải thiện. Hoa hậu rất tự hào khi không thấy có khoảng cách nào với con chồng. Hai nhóc tỳ Vương Khang, Vương Khôi cũng rất gần gũi anh trai, thi thoảng còn gọi điện nhắc anh hai mua đồ cho mình. Trong tổ ấm của vợ chồng Hà Kiều Anh không bao giờ tồn tại suy nghĩ con anh, con tôi mà tất cả đều là con chúng ta. "Muốn cháu thương con mình, trước hết mình phải biết thương lại. Từ trước đến giờ, ba anh em chúng rất quấn quýt".

Con trai riêng của chồng Hà Kiều Anh năm nay đã hơn 20 tuổi, đang học tại Mỹ.

NSND Lan Hương


Năm 18 tuổi, NSND Lan Hương kết hôn vội vã với một nghệ sĩ múa của Nhà hát Tuổi trẻ. Cuộc đời chị không xuôi chèo như những thành công trong sự nghiệp vì con gái nhỏ mới chào đời đã thường xuyên bị đau ốm. Hai vợ chồng chị cùng là nghệ sĩ nên nảy sinh nhiều mâu thuẫn đến mức không có cách gì tháo gỡ. Sau 5 năm gắng gượng, chị và chồng chính thức ly hôn. Cũng trong thời điểm ấy, chị may mắn tìm được một nửa đích thực của mình, nghệ sĩ Tất Bình. Hai người dọn về sống chung trong khi bạn bè ra sức ngăn cản. Con gái của Lan Hương lúc đó theo chồng cũ sang Đức sinh sống, còn nghệ sĩ Tất Bình cũng có hai con gái riêng và kém nữ nghệ sĩ khoảng 9-10 tuổi.

lan-huong-tat-binh-2061-1427279230.jpg
Vợ chồng Lan Hương - Tất Bình.

“Khi quyết định chung sống với anh Bình, tôi lường trước một 'cuộc chiến'. Xưa nay, mọi người luôn nặng suy nghĩ 'mấy đời bánh đúc có xương'. Ban đầu, hai con riêng của anh Bình cũng không tránh khỏi cảm giác ấy. Tôi tự nhủ, phải chuẩn bị tinh thần đấu tranh. Chiến thắng được định kiến đã ăn sâu bám rễ trong suy nghĩ kia, cũng có nghĩa tôi đã trở thành một người mẹ đúng nghĩa của các con anh Bình, bốn người chúng tôi thực sự là một gia đình", NSND Lan Hương kể.

Chị không ép các con riêng của chồng coi mình là mẹ đẻ bởi hai người đều đã lớn, đủ thông minh để nhận biết sợi dây ràng buộc tình mẫu tử thiêng liêng. Hàng ngày, chị chăm chút cho hai con chồng từ những điều nhỏ nhất nhất. Chính điều đó đã giúp chị kéo hai con lại gần mình hơn.

NSND Lê Khanh

NSND Lê Khanh và chồng - đạo diễn, quay phim Phạm Việt Thanh bén duyên khi cùng tham gia phim Săn bắt cướp. Khi ấy, chị là ngôi sao của sân khấu kịch phía Bắc, còn đạo diễn Phạm Việt Thanh đã có một đời vợ và cô con gái riêng. Sau khi xây dựng tổ ấm, cả hai có thêm hai con chung, một trai, một gái.

vo-chong-nsnd-le-khanh-6254-1427279230.j
Vợ chồng nghệ sĩ Lê Khanh.

Đạo diễn Phạm Việt Thanh từng nhận xét về vợ: "Cô ấy là hòa thượng thích đủ thứ, nhưng điều đặc biệt là luôn tự đầy đọa mình bằng cách học nấu ăn ở xứ người để về nhà bày vẽ bắt chồng con thưởng thức".

Lê Khanh là người kín tiếng bởi chưa bao giờ lên báo chia sẻ về chuyện cũ của chồng. Dẫu vậy, hình ảnh hạnh phúc của chị bên ông xã sau nhiều năm gắn bó cũng đủ để khán giả thấy chị viên mãn thế nào trong đời sống riêng.

Nghệ sĩ Lê Tuấn Anh


Khi còn là sinh viên trường Cao đẳng Nghệ thuật Sân khấu, Hồng Vân và Lê Tuấn Anh đã phải lòng nhau sau một lần diễn chung. Dù Hồng Vân hơn nam diễn viên Gió qua miền tối sáng 3 tuổi nhưng bạn bè ai cũng công nhận họ đẹp đôi. Tuy nhiên, đúng lúc tình cảm thắm thiết nhất, Hồng Vân tình cờ gặp người yêu chở cô bạn gái khác trên đường. Vốn có cá tính mạnh, quyết đoán nên chỉ vì hiểu lầm nhỏ, chị không nghe bạn trai giải thích mà kiên quyết đòi chia tay. Sau đó, mỗi người rẽ một hướng khác. Hồng Vân kết hôn với một kiến trúc sư, còn Lê Tuấn Anh cưới ca sĩ Phương Thảo (sau này là vợ nhạc sĩ Ngọc Lễ). Cả hai đều không trọn vẹn trong hôn nhân và cuối cùng lại gặp nhau trên đường đời. Họ quyết định hàn gắn, cùng xây dựng hạnh phúc từng bỏ dở. Hồng Vân khi đó đã có hai con gái riêng với chồng cũ là bé Xí Ngầu và Trê Phi.

vo-chong-hong-van-7040-1427279230.jpg
Hình ảnh hạnh phúc của vợ chồng Lê Tuấn Anh - Hồng Vân.

Nhiều khán giả tỏ ra tiếc nuôi bởi kết hôn xong, Lê Tuấn Anh lui về hậu trường dù anh là ngôi sao điện ảnh ăn khách thời bấy giờ. Anh chuyển hướng kinh doanh, làm hậu phương vững chắc cho vợ phát triển sự nghiệp sân khấu. Đôi vợ chồng sau này còn có thêm bé Bí Ngô xinh xắn.

Cha dượng Lê Tuấn Anh rất được lòng hai con riêng của Hồng Vân. Anh từng tiết lộ, mỗi khi trăn trở việc trọng đại, hai con đều hỏi xin ý kiến ba, thậm chí cả hai còn bám cha dượng hơn cả mẹ Hồng Vân. Trong mắt các con, Lê Tuấn Anh không chỉ là người cha đích thực, mà còn là thần tượng, người hùng.

Ca sĩ Lệ Quyên

Trước khi lập gia đình với Lệ Quyên, Đức Huy  từng một lần đổ vỡ và có con trai riêng. Giọng ca Giấc mơ có thật cũng trải qua không ít cuộc tình dang dở. Dẫu vậy, đôi vợ chồng không bao giờ quan tâm đến quá khứ của nhau. Cả hai cố gắng vun vén cho tổ ấm hiện tại.

Khi được hỏi về con trai riêng của chồng, Lệ Quyên từng tâm sự, cô có đủ tình thương và văn hóa để tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp. Cô nói: "Thằng bé là anh trai con tôi cơ mà. Khi mình chết đi, chúng còn sống lâu dài với nhau. Chúng sẽ thế nào nếu mình không có đạo đức?".

vo-chong-le-quyen-6848-1427279231.jpg
Giọng ca 'Giấc mơ có thật' và ông xã.

Lệ Quyên mong được nuôi con riêng của chồng lớn lên nhưng cô đã không có cơ hội ấy vì cậu bé đã sang Mỹ sống cùng mẹ. Nữ ca sĩ kể, vợ chồng cô phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều khi đưa ra quyết định để cậu bé qua Mỹ. Cô quan niệm: "Không đứa trẻ nào sống ở đâu tốt bằng ở bên mẹ". Hơn nữa, Lệ Quyên rất thân thiết với vợ cũ của chồng. Mỗi lần sang Mỹ lưu diễn, Lệ Quyên đều ghé thăm con trai riêng và người cũ của ông xã.

Ca sĩ Mỹ Dung

Đã 2 năm kết hôn với vị doanh nhân sinh năm 1978, Mỹ Dung trở thành bà nội trợ, dành trọn thời gian chăm sóc chồng con. Cô sinh con trai đầu lòng vào tháng 9/2013 và hiện tại, vợ chồng cô hồi hộp đón thêm thành viên mới vào tháng 5 tới. Trước khi xây dựng tổ ấm với Mỹ Dung, ông xã cô từng trải qua một lần đò và có cậu con trai riêng.

my-dung4-6970-1412386516-8949-1427279231
Vợ chồng Mỹ Dung đang mong chờ đứa con thứ hai cất tiếng khóc chào đời.

Trong ngày cưới, giọng ca Sao Mai điểm hẹn 2004 tỏ ra rất thân thiết với con chồng khi ôm hôn tình cảm trước sự ngưỡng mộ của hàng trăm vị khách. Dẫu vậy, cô chưa bao giờ chia sẻ về quá khứ của ông xã trên mặt báo.

Theo Ngôi Sao

Tin tức mới nhất