4 nhân vật tai tiếng nhất làng giải trí Hàn Quốc năm 2015

(2Sao) - Kim Hyun Joong, Lee Byung Hun, Yoon Eun Hye và IU là 4 nhân vật đình đám đã làm nên những sự kiện chấn động làng giải trí xứ củ sâm.

Kim Hyun Joong


Có thể nói vụ bê bối giữa Kim Hyun Joong và bạn gái đã trở thành đề tài tiêu tốn không biết bao nhiêu là giấy mực của báo giới suốt một thời gian dài. Bắt đầu từ năm 2014, bạn gái của Kim Hyun Joong đã tố cáo nam diễn viên Vườn sao băng bạo hành mình đến mức sảy thai. Hình ảnh cơ thể với những vết thương tím bầm của cô Choi đã khiến công chúng Hàn Quốc bị sốc. Phía Kim Hyun Joong sau đó đã kiện cô Choi ra tòa và cho rằng cô không hề có thai, cũng như những vết thương đó là tự gây ra. Thế nhưng scandal này vẫn đã làm ảnh hưởng trầm trọng đến sự nghiệp của nam diễn viên này khi mất hết hợp đồng quảng cáo.

Những vết thương nghiêm trọng trên cơ thể cô Choi.

Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó khi cặp đôi này đã quyết định tái hợp sau vụ kiện và lại chia tay vào đầu năm 2015. 1 tháng sau đó, cô Choi tuyên bố mình có thai và đứa bé là con của Kim Hyun Joong. Tháng 9 vừa qua cô đã hạ sinh một bé trai, thế nhưng nam tài tử đầy tai tiếng này đã chối bỏ trách nhiệm của mình. Mặc dù đang trong thời gian nhập ngũ nhưng Kim Hyun Joong đã phải tới bệnh viện để tiến hành xét nghiệm ADN theo phán quyết của tòa án Seoul vào ngày 14/12 vừa qua. Kết quả sẽ được công bố trong vòng 1 tuần tới.

Lee Byung Hun


Scandal của Lee Byung Hun bắt đầu từ cuối năm 2014 khi anh bị tống tiền bởi Kim Dahee của nhóm Glam và người mẫu Lee Ji Yeon. Một đoạn băng ghi âm những lời nói gạ tình khiêu khích của anh với hai nghệ sĩ trẻ đã bị phát tán. Nam diễn viên đã báo cảnh sát và hai cô gái đã bị bắt giữ. Tuy nhiên hình ảnh mà bấy lâu nay Lee Byung Hun xây dựng đã sụp đổ trong mắt người dân Hàn Quốc. Cũng từ đó, những tin đồn về bệnh nghiện sex của anh cũng trở thành chủ đề bàn tán của dư luận.

Lee Byung Hun cúi đầu xin lỗi vợ và công chúng.

Vào ngày 26/2, Lee Byung Hun đã công khai xin lỗi vợ ở sân bay khi họ trở về từ Los Angeles để chào đón đứa con đầu lòng sắp sinh. Hành động nhận lỗi này đã phần nào giúp cải thiện hình ảnh của nam diễn viên trong mắt mọi người. Chính vì thế mà sự nghiệp của Lee Byung Hun đã dần khởi sắc trở lại khi tiếp tục tham gia vào một số bộ phim Hàn và Hollywood.

Yoon Eun Hye


Là một trong những gương mặt nữ được yêu thích nhất màn ảnh Hàn Quốc với các vai diễn thành công trong Hoàng cung và I miss you, Yoon Eun Hye đã trở thành thần tượng của cả giới trẻ châu Á. Tuy nhiên scandal đạo nhái thiết kế vào tháng 9 vừa qua đã biến người đẹp này thành cái gai trong mắt công chúng. Sự việc bắt đầu khi Yoon Eun Hye tham gia vào show truyền hình Goddess Fashion của Trung Quốc với một bộ trang phục được đánh giá khá cao. Thế nhưng nhà thiết kế Yoon Choon Ho đã lên tiếng cho biết thiết kế này được làm ăn theo một sản phẩm của mình.

Thiết kế bị tố đạo nhái của Yoon Eun Hye.

Có lẽ vì muốn giữ thể diện mà Yoon Eun Hye đã nhất quyết không chịu nhận lỗi và cho rằng nhà thiết kế Yoon Choon Ho đang muốn dựa hơi mình để nổi tiếng. Chính điều này đã khiến các cư dân mạng Hàn Quốc lên tiếng tẩy chay nữ diễn viên và coi cô là kẻ ăn cắp ý tưởng không biết xấu hổ. Trước làn sóng phản đối gay gắt, Thái tử phi của bộ phim Goong đã phải hủy bỏ nhiều lịch trình quan trọng diễn ra tại quê hương. Mới đây cô đã lên tiếng xin lỗi khi tham dự một sự kiện nhưng vẫn không khiến mọi người hài lòng bởi cô chỉ xin lỗi chung chung mà không hề gửi lời xin lỗi trực tiếp đến nhà thiết kế Yoon Choon Ho.

IU


Scandal của IU bắt nguồn từ chính mini album Chat-shire của cô nàng mới phát hành gần đây. Ca khúc 23 nằm trong album bị các cư dân mạng tố là đạo nhạc của ca sĩ người Mỹ Britney Spears. Mặc dù chỉ tham gia viết lời chứ không sản xuất nhưng IU vẫn bị người hâm mộ ném đá. Tiếp theo đó, "em gái quốc dân" lại bị nghi ngờ gian lận trên bảng xếp hạng MV của Melon. Dù mới ra mắt nhưng MV của cô đã sở hữu đến 2 triệu lượt xem, trong khi album của Big Bang và EXO dù đã ra mắt trước đó khá lâu nhưng con số lại rất thấp. Chính điều đó khiến nhiều người nghi ngờ rằng công ty chủ quản của nữ ca sĩ đã bắt tay với Melon để tăng lượt xem của MV này.

Bìa album với hình ảnh nhạy cảm của IU.

Tuy nhiên đỉnh điểm của làn sóng tẩy chay IU đã dâng cao khi cô phát hành ca khúc Zeze nằm trong album. Với cảm hứng lấy từ nhân vật trong câu chuyện My sweet orange, ngôn từ trong bài hát của nữ ca sĩ đã khiến người nghe liên tưởng đến cậu bé 5 tuổi bị bạo hành và lạm dụng tình dục. Chưa hết, bìa album với hình ảnh cậu bé đi tất lưới đã bị quy kết là đem đến hình ảnh không trong sáng về trẻ con. Không những thế tờ The Guardian của Anh cũng đã có bài viết nói về album mới này của IU và càng khiến mọi người liên tưởng đến hình ảnh ấu dâm. Mặc dù đã lên tiếng xin lỗi nhưng hình ảnh "em gái quốc dân" của IU cũng đã bị ảnh hưởng nặng nề.

Trúc An
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất