7 cặp đôi "hữu duyên vô phận" khiến người hâm mộ tiếc nuối nhất của làng giải trí Hoa ngữ

Châu Kiệt Luân - Thái Y Lâm, Trương Quốc Vinh - Mao Thuần Quân, Thành Long - Đặng Lệ Quân,... đều là những cặp đôi Hoa ngữ một thời mặn nồng bên nhau, tiếc rằng họ đều không thể viết tiếp nên câu chuyện tình có hậu cho cả hai.

Chuyện tình cảm hợp tan giữa người với người vốn là chuyện hết sức thường tình, ít ai có thể tránh được. Vậy nhưng, trong làng giải trí Hoa ngữ, dường như chuyện tình cảm giữa các ngôi sao được quan tâm sát sao và thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng. Những cặp đôi yêu nhau rồi chia ly không chỉ khiến bản thân họ đau khổ mà còn khiến người hâm mộ tiếc nuối hơn bao giờ hết. Dưới đây là 10 cặp đôi sao Hoa ngữ "hữu duyên vô phận" nhất của làng giải trí mà mãi tới tận bây giờ nhiều fan còn nhắc tới.

1. Trương Quốc Vinh - Mao Thuần Quân

Nam tài tử Trương Quốc Vinh và nữ diễn viên xinh đẹp kém anh 2 tuổi Mao Thuần Quân từng có một mối tình đẹp như mơ. Trương Quốc Vinh là người có tình cảm nồng nhiệt và sẵn sàng thổ lộ tình cảm của mình khi yêu ai đó hết lòng. Trương Quốc Vinh từng cầu hôn Mao Thuần Quân, nhưng Mao Thuần Quân từ chối bởi năm đó, cô mới 20 tuổi, còn quá trẻ để nghĩ đến chuyện kếtMột trong những câu nói của Trương Quốc Vinh khiến nhiều người ngưỡng mộ cặp đôi này vẫn còn xao xuyến mỗi khi nhớ về chính là: "Nếu như năm đó em đồng ý lấy anh, có lẽ em sẽ thay đổi được cả cuộc đời anh".

Cặp đôi Trương Quốc Vinh - Mao Thuần Quân

Dù sau này, cả hai không đến được với nhau, nhưng họ vẫn coi nhau là những người bạn thân thiết. Mối tình với người đẹp Mao Thuần Quân luôn được Trương Quốc Vinh ghi lòng tạc dạ, là người quan trọng không kém gì Đường Hạc Đức mỗi khi nhớ về. Mãi đến sau này, Mao Thuần Quân khi trả lời phỏng vấn cũng cho biết, cô cảm thấy hối hận vì ngày xưa không biết trân trọng tình cảm của Trương Quốc Vinh.

Mao Thuần Quân hối hận vì ngày xưa không biết trân trọng tình cảm sâu đậm
của Trương Quốc Vinh dành cho mình

2. Thành Long - Đặng Lệ Quân

Thành Long và người đẹp Đặng Lệ Quân cũng từng có mối tình mà nhiều người vô cùng tiếc nuối khi họ chia tay nhau. Nguyên nhân là vì Thành Long cảm thấy Đặng Lệ Quân quá "cao quý", anh không thể "theo kịp", cảm thấy mình "không bằng", "tự ti". Tuy vậy, nhắc tới quãng thời gian quen biết và hẹn hò với Đặng Lệ Quân, Thành Long luôn dành những từ ngữ trân trọng nhất đối với tình cũ, còn cho biết, đó là quãng thời gian vui vẻ và hạnh phúc của ông.

Cặp đôi Thành Long - Đặng Lệ Quân

Trong một lần phỏng vấn, những người bạn của Thành Long cũng cảm thấy khí chất của Đặng Lệ Quân quả thật hơn người, rất cao quý và sang trọng, so với tính cách "bắng nhắng", hoạt ngôn vui vẻ của Thành Long quả thật không phù hợp.


Tính cách và cả khí chất của hai người quá khác xa nhau,
đó là điều khiến cặp đôi chia tay


3. Châu Kiệt Luân - Thái Y Lâm

Chuyện tình "Song J" đình đám một thời giữa "thiên vương châu Á" Châu Kiệt Luân và "vũ nương" Thái Y Lâm từng tốn bao giấy mực của báo giới và sự tác thành, chúc phúc của đông đảo người hâm mộ trên khắp châu Á. Cả hai đều xứng đôi cả về ngoại hình lẫn tầm ảnh hưởng trong âm nhạc, chính vì lẽ đó nên khi cặp đôi chia tay nhau, bao fan tiếc nuối cho cuộc tình ngắn dang dở.


"Song J" Châu Kiệt Luân - Thái Y Lâm

Theo nguồn tin, nguyên nhân là vì chuyện tình giữa Châu Kiệt Luân và Hầu Bội Sâm bất ngờ được tung ra, khiến cho Thái Y Lâm vì thế mà tổn thương và đau khổ. Tuy vậy, tất cả chỉ là lời đồn đoán, sự việc ra sao chỉ có người trong cuộc biết. Sau tất cả, Châu Kiệt Luân và Thái Y Lâm vẫn là những đồng nghiệp tốt của nhau và cũng từng xuất hiện chung trên sân khấu.

Nhiều người đã vô cùng nuối tiếc khi thiên vương và thiên hậu xứ Đài
 không thể kết duyên loan phượng

4. Châu Nhuận Phát - Trần Ngọc Liên

Chuyện tình giữa Châu Nhuận Phát và "Tiểu Long Nữ" Trần Ngọc Liên diễn ra cách đây gần 40 năm. Khi đó, Trần Ngọc Liên vẫn là một thiếu nữ 18 tuổi ngây thơ và trong sáng. Bà và tài tử Châu Nhuận Phát đã có 5 năm gắn bó bên nhau, trở thành cặp "kim đồng ngọc nữ" của làng giải trí xứ Cảng Thơm. Cả hai không có nhiều thời gian bên nhau bởi lịch trình hoạt động cũng như sự nghiệp của Châu Nhuận Phát vô cùng bận rộn.


Cặp đôi Châu Nhuận Phát - Trần Ngọc Liên

Năm 1982, Trần Ngọc Liên thẳng thắn thừa nhận, mối quan hệ của hai người không thể nào cứu vãn được nữa. Châu Nhuận Phát sau đó có cuộc tình và kết hôn chớp nhoáng với Dư An An, còn Trần Ngọc Liên kết hôn với một đại gia sòng bài, nhưng sau 8 năm, cả hai ly hôn.

Giờ đây, Trần Ngọc Liên trở lại là người phụ nữ độc thân

5. Lưu Đức Hoa - Du Khả Hân

Du Khả Hân là bạn gái duy nhất mà tài tử Lưu Đức Hoa công khai thừa nhận hẹn hò. Cặp đôi có 3 năm bên nhau mặn nồng, và giống như Châu Nhuận Phát - Trần Ngọc Liên, Lưu Đức Hoa và Du Khả Hân được cho là cặp đôi "tuấn nam khuê nữ" của làng giải trí. Khi đó, Lưu Đức Hoa sang Đài Loan đóng phim, một người bạn của Du Khả Hân đã giới thiệu hai người với nhau trong một bữa tiệc. Tình cảm của cả hai nhanh chóng thăng hoa, và chỉ sau 13 ngày gặp gỡ, cặp đôi đã quyết định dọn về sống chung với nhau như những cặp vợ chồng.


Lưu Đức Hoa từng gửi lời nhắn cho Du Khả Hân:
"Đông Đông (tức Khả Hân) + Đức hoa = Ông xã + Bà xã = Cuộc sống hạnh phúc"

Đến năm 1985, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Lưu Đức Hoa và Du Khả Hân đăng ký kết hôn dưới sự chứng kiến của mẹ của Lưu Đức Hoa. Tiếc rằng, sau đó, Lưu Đức Hoa phản bội Du Khả Hân để theo đuổi Hoa hậu Malaysia 1985 Chu Lệ Thiên. Chính vì điều này mà Du Khả Hân về sau bị trầm cảm. Sau này, cô xuất bản cuốn sách Tôi và Lưu Đức Hoa kể lại bí mật những năm tháng yêu nhau của hai người.

Hình ảnh cả hai thuở còn mặn nồng


Sau bao năm, Du Khả Hân viết sách kể lại quá trình yêu đương với tài tử Lưu Đức Hoa

6. Trịnh Sảng - Trương Hàn

Trịnh Sảng và Trương Hàn là cặp đôi phim giả tình thật đón nhận nhiều tình cảm của khán giả trẻ. Tên tuổi của cả hai cũng "lên hương" nhờ bộ phim "Cùng đón mưa sao băng". Sau đó, nhiều bộ phim khác có sự tham gia diễn xuất của cặp đôi này cũng được "thơm lây" nhờ hiệu ứng tình cảm nóng hừng hực. Năm 2013, Trịnh Sảng mới công khai chuyện hẹn hò với Trương Hàn, tuy vậy, chưa đầy 1 năm sau, chính Trịnh Sảng là người tuyên bố cả hai "đường ai nấy đi".

Trịnh Sảng - Trương Hàn thuở còn mặn nồng

Trịnh Sảng có 5 năm thanh xuân đều chỉ đóng phim tình cảm với duy nhất một người, 5 năm thanh xuân đều chỉ yêu duy nhất có một người, vậy nhưng, sau tất cả, cô và Trịnh Sảng không thể đến được với nhau tới cuối con đường.

5 năm chỉ đóng phim cùng Trương Hàn

Rốt cuộc, Trịnh Sảng và bạn trai vẫn không thể viết tiếp chuyện tình đẹp cho riêng mình

7. Châu Tinh Trì - Chu Ân

Nam tài tử lắm tài nhiều tật Châu Tinh Trì vốn là người đàn ông trải nhiều tình trường. Bóng hồng duy nhất ông công khai tình cảm là nàng "Hoàng Dung" Chu Ân. Thời điểm cả hai hẹn hò, cả Châu Tinh Trì và Chu Ân đều đang ở đỉnh cao sự nghiệp, họ trở thành cặp đôi đẹp đôi nhất làng giải trí châu Á. Chu Ân từng khóc hết nước mắt trong một bài phỏng vấn rằng, cô yêu Châu Tinh Trì đến mức bỏ cả tự tôn của chính mình, vậy nhưng, cả hai cũng không viết tiếp câu chuyện tình ngỡ tưởng đẹp như mơ này. Thậm chí, có nhiều nhóm fan còn huy động ký tên để mong cặp đôi quay lại.

Châu Tinh Trì và Chu Ân từ phim giả

... cho đến tình thật

Sau 3 năm chia tay, Chu Ân mới lên tiếng trách móc tình cũ: "Anh ta có thể vừa yêu bạn, vừa yêu người thứ 3, thứ 4, thứ 5 nào đó. Thực tế, anh ta không hề yêu bạn. Người anh ta yêu nhất chính là bản thân anh ta". Sau đó, Chu Ân bày tỏ, cô không muốn nghe cái tên Châu Tinh Trì thêm lần nào nữa.
Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất