8 mẫu nữ quá cân khiến các nàng gầy phải ghen tị

(2Sao) - Không có kích thước đạt chuẩn người mẫu. Nhưng những cô nàng mẫu plus size (quá khổ) vẫn tự tin, vượt qua định kiến và biến mình trở thành trào lưu của làng thời trang thế giới.

Kate Upton


"Người khác cố gắng để chối bỏ sự thật rằng tôi không thể thay đổi. Tôi không thể đối kích cỡ áo ngực của mình. Chúng là tự nhiên! Tôi có thể làm việc, có thể sống khỏe mạnh và năng động, nhưng tôi không thể thay đổi một số điều. Tôi thực sự sống cuộc sống của tôi. Tôi yêu cơ thể của mình. Đó là những gì Chúa nói với tôi!" - Kate Upton từng chia sẻ.


Kate chưa từng mơ mình sẽ trở thành mẫu của các hãng thời trang cao cấp. Sau khi ra mắt tại Sports Illustrated, cô trở thành người mẫu cho sản phẩm áo bơi quá cỡ size 10. Kate tự tin mỉm cười trên các tạp chí thời trang, khoe cơ thể trần trên những bãi biễn đầy nắng. Cô cho rằng không có lý do gì phải che đi những đường cong cơ thể của mình.

Kate thừa nhận mình đã từng rất khó khăn khi nhận phải những bình luận như: "Chẳng phải là cô ta quá béo sao?". Nhưng hiện tại, cô đã học được cách bỏ lơ những lời phê bình và chỉ cần tận hưởng mọi thứ!

Ashley Graham

"Tôi biết những đường cong của mình rất quyến rũ và tôi muốn mọi người cũng biết điều đó".


Ashley bắt đầu sự nghiệp nhười mẫu của mình ở tuổi 12.  Cô quá hiểu tiêu chuẩn dành cho người mẫu của ngành công nghiệp thời trang là gì, nhưng, cô có những tiêu chuẩn về vẻ đẹp riêng và muốn phá vỡ các rào cản. Với thân hình cỡ bikini size 16, Ashley luôn tự hào về những gì cuộc sống đã ban tặng cho mình.

Tara Lynn


"Tôi tin rằng hình ảnh của mình sẽ là nguồn cảm hứng cho những cô gái đấu tranh với hình thể không hoàn hảo của bản thân. Nó khuyến khích họ. Tôi nhận được rất nhiều lời nhắn gửi từ các cô gái rằng khi nhìn vào hình ảnh của tôi, hoặc một đồng nghiệp của tôi, họ cảm thấy tốt hơn và an toàn hơn trong cơ thể của mình. Họ rất vui khi thấy một người nào đó gần giống với họ".


Tara được biết đến đầu tiên trên bìa tạp chí ELLE Pháp. Sau đó, cô xuất hiện trên tạp chí VOGUE Ý và một số tạp chí thời trang khác.


Điểm nổi bật của Tara là cô thường xuyên chia sẻ suy nghĩ của mình về cơ thể quá khố. Thông thạo của tiếng Pháp và Tây Ban Nha, cô tạo nên nguồn cảm hứng cho nhiều phụ nữ có kích thước cơ thể như mình.

Myla Dalbesio


"Tôi không thể mường tượng ra nơi phù hợp với mình, và tôi luôn làm ai đó phát điên. Tôi không gầy, cũng chẳng béo và tuyệt vời là ở giữa hai điều đó. Tôi thuộc size 10".

Nàng thơ 27 tuổi của Calvin Klein đã gây ra một cơn sốt khi cô xuất hiện trong chiến dịch đồ lót của CK. Một số người nói cô hơi béo, một số khác lại nói cơ thể của cô chưa thuộc loại quá cỡ.


Myla bắt đầu sự nghiệp người mẫu ở tuổi 16 và cuộc hành trình của cô không hề trải hoa hồng. Cô từng bị chứng cuồng ăn vô độ và sau đó phải cố gắng để đạt được trọng lượng có thể.

Sự nghiệp người mẫu quá cỡ của CK thực sự là bước rẽ mới trong sự nghiệp của Myla.

Marquita Pring



"Chẳng có gì phải lăn tăn rằng bạn có hình dạng thế nào, kích thước ra sao, dù bạn béo hay gầy, cao hay thấp. Điều quan trọng là bạn thấy hạnh phúc, thấy thoải mái trong cơ thể mình và yêu chúng như thể chúng rất thon gọn".


Mariquita khởi nghiệp người mẫu ở tuổi 15. Cô xuất hiện trên trang bìa của tạp chí VOGUE Ý, làm mẫu cho Levis, Evans và thậm chí sải bước ở Paris cho thương hiệu Jean Paul Gailtier. Dù có kích cỡ 12 nhưng bởi vì một số người nói cơ thể của Mariquita chưa đủ hấp dẫn, cô thậm chí đã phải sử dụng đến miếng đệm mông để trông chúng đầy đặn hơn. Để duy trì cân nặng của mình và định hình kích thước, cô làm tập luyện chăm chỉ mỗi ngày, thậm chí còn nhiều hơn các nàng gầy.

Robyn Lawley


"Tôi có hông lớn và một cơ thể lớn. Kích thước của tôi gấp đôi, gấp ba những người mẫu khác - và tôi nắm lấy điều đó - Tôi sở hữu chúng!".

Robyn là người mẫu nổi tiếng trên trang bìa của tap chí VOGUE Ý, GQ và Cosmopolitan Úc. Tuy ngoại cỡ nhưng có gương mặt đẹp và thần thái quyến rũ, cô có cơ hội làm việc cho các thương hiệu ango, Ralph Lauren, Marina Rinaldi, Persona Collezioni.


Năm 2015, cô là mẫu độc quyền cho H&M và xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Sports Illustrated Swimsuit Issue 2015 với trang phục bikini, khoe đường cong của mình.

Không chỉ đam mê với công việc người mẫu, Persona còn sở hữu một blog ẩm thực riêng, viết bài cho tờ Daily Beast... Tháng 3 năm 2015. cô hạ sinh đứa trẻ đầu tiên của mình.

Nadia Aboulhosn


"Ngành công nghiệp thời trang dành cho người quá khổ đã tạo ra nhiều cơ hội cho tôi và tôi chưa bao giờ cảm thấy hổ thẹn về điều đó. Một số người nói rằng đó là cuộc tấn công của những kích thước ngoại cỡ; cũng có người nói không. Tôi không quan tâm - bạn có thể gắn bất cứ mác nào bạn muốn cho tôi"


Blogger có kích thước ngoại cỡ này thường xuyên đăng tải những hình ảnh của mình trên trang Instagram và website riêng để cho thế giới thấy được vẻ đẹp của những người không có được kích thước cơ thể hoàn hảo.

26 tuổi, làn da bóng và mịn màng, kiểu tóc và thời trang phong cách. Cô gái có kích thước cơ thể 16 này lôi cuốn tất cả những ai đến với thế giới của mình.

Denise Bidot

"Là chính bạn, nghĩa là xác định được đâu là vẻ đẹp thực sự của mình".

Cô được chú ý khi nhận được lời ca ngợi của Anna Wintour - Tổng biên tập tạp chí VOGUE Mỹ. Mẫu nữ size 14 này là một nhân vật khá nổi tiếng trên truyền hình. Cô tham gia show của Tyra Bacnk và J.Lo. Nhưng Denise cho rằng nhiệm vụ chính của mình là tìm hiểu về ngành công nghiệp thời trang dành cho những người có kích thước lớn và truyền bá thông điệp tốt đẹp đến toàn thế giới về giới hạn của cái đẹp vốn ăn sâu bám rễ trong đầu nhiều người.

Bảo Châu
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất